Sướng như hacker Triều Tiên

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi SangCongDang, 26 Tháng mười hai 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn – Có một sự thật vừa được tiết lộ rằng giới hacker ở Triều Tiên rất được trọng dụng và nằm trong top 1% những người có cuộc sống hạnh phúc nhất ở quốc gia này.

    Jang Se-yul, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên, hiện đang lãnh đạo Mặt trận Giải phóng Nhân dân Bắc Triều Tiên ở Seoul (Hàn Quốc) đã tiết lộ những thông tin bí mật đằng sau cuộc sống của giới hacker ở đất nước Triều Tiên.

    Jang cho biết trước khi đào tẩu khỏi Triều Tiên vào năm 2007, ông đã học ở Đại học Mirim, trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở quốc gia này, nay đổi tên thành University of Automation. Mặc dù Jang không có chủ đích là một hacker, chuyên môn chính của ông là học về chiến thuật chiến tranh, tập trung vào các hệ thống mô phỏng các cuộc chiến trang mạng nhưng rốt cục ông lại được xếp vào lớp đào tạo hacker, có tên gọi là Cục 121.
    Sau khi tốt nghiệp, Jang làm việc ở Tổng cục Trinh sát của Triều Tiên và cho đến nay ông vẫn liên lạc với những người cùng học chung.

    Dưới đây là những tiết lộ của Jang về Cục 121, cơ quan mà Triều Tiên đã đầu tư hai thập kỷ qua cho cuộc chiến tranh mạng.

    Hacker được đào tạo như thế nào ?

    Đa số các hacker đang làm việc từ Cục 121 ngày nay có xuất thân từ đại học Mirim. Đó là một chương trình đào tạo có tính cạnh tranh cực cao, theo đó mỗi khóa chỉ nhận 100 sinh viên trong số 5,000 người dự thi.
    [​IMG]

    Mỗi ngày họ sẽ dành ra 90 phút để học về các ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành khách nhau, từ C cho đến Linux. Ông Jang cho biết phần lớn thời gian các học viên được dành để mổ xẻ các chương trình của Microsoft, điển hình là hệ điều hành Windows cũng như cách tấn công tổng thể vào các hệ thống công nghệ của các quốc gia thù địch như Mỹ hoặc Hàn Quốc.

    Tuy nhiên, mục tiêu chính của khóa học là phát triển các dòng virus tấn công vào các chương trình và máy tính mang thương hiệu Triều Tiên chứ không dựa dẫm vào các kỹ thuật đã có sẵn bên ngoài. Theo ông Jang đánh giá, các hacker của Triều Tiên có trình độ ngang với các lập trình viên giỏi nhất của Google hay CIA, nếu không muốn nói là tốt hơn. “ Đặc biệt là trong kỹ thuật lập trình, tôi tự tin khi nói điều này vì họ đã đầu tư vào nó quá lâu.”, ông Jang nói.

    Cuộc sống ở Cục 121 như thế nào ?

    Các hacker ở Cục 121 là những chuyên gia, được đào tạo với cường độ cao trong gần 9 năm. Mỗi quốc gia sẽ có một nhóm hacker đảm trách việc tấn công, như có nhóm Mỹ, nhóm Hàn Quốc hay nhóm Nhật Bản. Theo đó, khi được phân công vào các nhóm cụ thể, các thành viên sẽ dành gần hai năm để du lịch tới các quốc gia mục tiêu để học tiếng bản xứ và văn hóa.

    Cuộc sống của các hacker tốt hơn rất nhiều so với đa số người dân Triều Tiên. Họ được trả lương cao, được cấp nhà ở thủ đô Bình Nhưỡng, gia đình họ cũng được sống ở Bình Nhưỡng. Đây là đặc ân rất lớn ở một xứ sở như Triều Tiên.

    Các hacker ở Triều Tiên được nằm trong top 1% những người có cuộc sống ở hạnh phúc ở quốc gia này. Chính tính chất công việc hấp dẫn như vậy là lý do vì sao rất nhiều người dân Triều Tiên muốn thành hacker. Ông Jang ước tính có khoảng 1,800 “chiến binh mạng” ở Cục 121.
    [​IMG]
    GOP nhóm tấn công vào Sony được cho là hậu thuẫn bởi chính phủ Triều Tên.
    Tuy nhiên, dù được truy cập tự do vào internet, các hacker biết rõ sự thật về thế gới bên ngoài nhưng vẫn từ chối rời bỏ quê hương của họ. “Thậm chí có mời vào làm ở Nhà Xanh ( phủ Tổng thống của Hàn Quốc), họ cũng từ chối.”, ông Jang cho biết.

    Nhiệm vụ tối cao

    Triều Tiên biết rằng họ không có cơ hội thắng nếu đối đầu với kẻ thù trong điều kiện chiến tranh thông thường. Nhưng trong không gian mạng thì khác, họ có thể tạo ra sự hỗn loạn với ít tài nguyên hơn. Đó là lý do chính phủ Triều Tiên đã dành rất nhiều ưu ái cho việc đào tạo các hacker từ năm 1980 và gọi nó là “Cuộc chiến bí mật”.

    Ông Jang cho biết nhiệm vụ tối cao của Cục 121 là tấn công vào hạ tầng công nghệ trung tâm của các quốc gia thù địch, đánh cắp càng nhiều thông tin càng tốt đồng thời tạo ra sự hỗn loạn trong xã hội. Ông Jang cho biết các hacker Triều Tiên có thể tấn công vào máy chủ của chính phủ Hàn Quốc không mấy khó khăn, thậm chí là tấn công vào các công ty ở quốc gia này tuy nhiên lại không thể chứng minh được kỹ năng của giới hacker Triêu Tiên “siêu” như thế nào.

    Cũng theo ông Jang, Triều Tiên chắc chắn là thủ phạm tấn công vào Sony. Nhiều người có thể nghi ngờ khả năng của Triều Tiên nhưng ông Jang lại một lần nữa đề cao các bạn học cũ của mình rằng họ (hacker) co thể làm đảo lộn mọi thứ trên internet mà không để lại dấu vết nào.
    Và mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. “Mỹ chắc chắn không còn là nơi an toàn ( trên internet). Triều Tiên đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ 20 năm trước. Người Mỹ không nên coi thường.”, ông Jang nói.

    Theo BI
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2014
  2. hoangpr0

    hoangpr0 Thành viên

    Bài viết:
    501
    Được Like:
    56
    thảo nào một hãng phim lớn như Sony Pictures bị tấn công 1 cách dễ dàng, đúng là nhìn bề ngoài không thể đoán trước được:D
  3. kentshin

    kentshin Thành viên

    Bài viết:
    55
    Được Like:
    6
    Tớ có cái máy tính cá nhân cả đời ko lên mạng, ko cắm usb chỉ nối với máy in để in văn bản gõ từ đó ra. Thách mấy hacker hack vào cái máy đó đó. Chắc chỉ có nước hack bằng đường điện sáng! :p
  4. hoangpr0

    hoangpr0 Thành viên

    Bài viết:
    501
    Được Like:
    56
    bác này chủ quan khinh địch quá :D
  5. SangCongDang

    SangCongDang Thanks for reading

    Bài viết:
    403
    Được Like:
    71
    Nhiều khả năng là tụi hacker bụp bạn rồi lấy cái máy tính luôn :D
  6. xxdeathxx

    xxdeathxx Thành viên

    Bài viết:
    19
    Được Like:
    1
    hach công ty điện lực cắt diện nhà bác, thì xach' may' ra tiệm in àh.
  7. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    Cái bọn Triều Tiên nghèo rớt này. Không nghĩ các mà làm ăn cứ đi nghĩ cách phá hoại thôi.
  8. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    bác chém quá đấy. Bác mà thực hiện được như thế thì bố hacker cũng chịu.hihi