Xin giúp Tai nghe giá khủng được bán tại Việt Nam với tên HE 1060

Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi daiviet0808, 4 Tháng hai 2016.

  1. daiviet0808 Thành viên

    Ở Việt Nam nói riêng và thị trường châu Á nói chung, hệ thống Orpheus của Sennheiser sẽ được bán với tên gọi HE 1060/HEV 1060, đại diện truyền thông của hãng tại Việt Nam cho biết.

    [​IMG]


    Orpheus đời đầu cũng còn được gọi là HE 90/HEV 90. na ná, ở thế hệ mới, HE 1060 là tên cặp tai nghe và HEV 1060 là tên bộ xử lí, khuếch đại âm thanh đi cùng.

    Với HE1060, hãng mong muốn "Một lần nữa đầy lùi các giới hạn và chứng tỏ được rằng họ có thể tiếp chuyện thiết lập các tiêu chuẩn mới về sự hoàn hảo trong âm thanh" - trích lời CEO Danial Sennheiser.

    >>> Q Acoustics 3020: Đôi loa bookshelf nhỏ gọn

    Ông Chee Soon, tổng giám đốc Sennheiser tại châu Á, san sẻ: "Không giống như phiên bản trước đây, HE 1060/HEV 1060 sẽ không giới hạn số lượng sinh sản. Tuy nhiên, vì quá trình và công nghệ sinh sản tai nghe này đặc biệt và được làm thủ công, nên chúng tôi chỉ có thiết chế tạo số lượng sản phẩm giới hạn mỗi năm".


    [​IMG]
    Ông Chee Soon, Giám đốc điều hành Sennheiser tại châu Á.


    Việc không giới hạn số lượng sản phẩm bán ra cũng tương đương với việc nhiều người có nhịp tiếp cận với sản phẩm này hơn, không còn hiện tượng "người nghe người không" với phiên bản trước hết (với giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn cầu)

    Nhà sinh sản âm nhạc lừng danh Steve Levine, từng đạt giải Grammy và là một trong những người trước tiên được mời tới buổi trải nghiệm trước khi ra mắt HE 1060/HEV 1060, cũng đã nói: "Khi tôi ghi âm các bản nhạc của mình, tôi luôn nuốm mang cảm xúc của mình vào đó. Tôi không hiểu bằng cách nào, nhưng những chiếc tai nghe này luôn thành công trong việc tạo cho tôi những cảm xúc khó tả".

    >>> Thiết bị âm thanh của tương lai

    Để làm ra được điều này thì những kĩ sư của Sennheiser đã phải dày công nghiên cứu để vận dụng những công nghệ mới, thí điểm những nguyên liệu mới để có thể tạo nên một tuyệt phẩm như HE 1060 và HEV 1060

    Một tác phẩm điêu khắc

    Như chúng ta cũng đã biết, HE 1060/HEV 1060 sẽ được sử dụng rất nhiều những vật liệu cao cấp. Một số người sẽ cho rằng tuốt chỉ mang tính thẩm mĩ, nhưng những nguyên liệu này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh của bộ siêu phẩm này. tỉ dụ như lớp đá đá hoa Carraca ở Ý, và cũng là loại đá mà Michelangelo sử dụng trong các bức tượng điêu khắc của mình có độ cứng cực cao, sẽ bảo vệ lõi của bộ khuếch đại khỏi các tác động bên ngoài. Màng loa của HE 1060 được làm bằng lớp platinum tĩnh điện nhằm bảo đảm âm thanh được hình thành một cách chính xác nhất. Hay tới các miếng kính bảo vệ bóng đèn của HEV 1060 được làm rất tinh vi, nhằm đảm bảo cho các bóng đèn này hoạt động hoàn hảo, không bị chịu các lực từ bên ngoài. bít tất sản phẩm HE1060 và HEV1060 là một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.

    Những con số ráo

    Với sự cầu kỳ trong việc chọn lựa chất liệu và thời kì nhiều năm nghiên cứu, HE 1060/HEV 1060 sẽ có những tham số mà nhiều hãng âm thanh ước mong. Dải tần đáp ứng của bộ này sẽ vào 8Hz tới 100kHz, vượt qua cả ngưỡng nghe của người thường nhật. Độ méo tiếng cực thấp chỉ 0,01% ở tần số 1kHz, 100dB và hơn nữa đó là con chip DAC ESS Sabre ES9018 cao cấp bảo đảm âm thanh đầu ra sạch sẽ, chuẩn mực nhất có thể

    HEV 1060 sẽ được dùng tới 8 bóng đèn, và được hoạt động trong môi trường chân không trong quá trình sử dụng. Sau khi tắt, cả 8 bóng đèn sẽ được đưa xuống phần thân bằng đá để bảo vệ! Thiết kế tách rời đèn và độ giảm chấn động của đá đá hoa khiến bộ xử lí âm thanh hoạt động một cách lặng im, giảm mọi tiếng ồn nảy sinh

    Sennheiser mới chỉ cho biết hệ thống tai nghe này sẽ bán ra vào năm sau mưa chưa nêu rõ thời khắc cụ thể. Giá bán của bộ âm thanh cao cấp này sẽ là 55.000USD, hay 1,3 tỷ đồng, chưa tính đến thuế du nhập.

    Nguồn: nghenhinvietnam.vn