Xin giúp Thị trường BĐS tháng 7/2015: Giá bán tăng, giao dịch chậm lại

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi phuongnqezvietnam1, 30 Tháng bảy 2015.

  1. phuongnqezvietnam1 Thành viên

    Trong tháng 7 giao dịch bất động sản (BĐS) có phần chậm lại. Việc mở rộng chính sách cho người nước ngoài mua nhà chưa tạo đột biến trong nguồn cầu và không đáp ứng đúng kỳ vọng của giới đầu tư.
    Phía Bắc: Nguồn cung mới chiếm lĩnh thị trường
    >> vinaconex 2 kim văn kim lũ
    Tháng 7, giao dịch thị trường hai miền có sự đảo chiều khá ngoạn mục khi khu vực phía Bắc đặc biệt là Hà Nội hoạt động mua bán diễn ra sôi động hơn so với Tp.HCM. Trong tháng vừa qua, nhiều dự án tại Hà Nội đồng loạt mở bán với quy mô rầm rộ. Đơn cử, tổ hợp Goldsilk Complex tiếp tục chào hàng thị trường các tầng mới; chủ đầu tư Geleximco mở bán các căn hộ của tòa B Gemek Tower; dự án Imperia Garden mở bán đợt đầu tiên; Tân Hoàng Minh cũng có nhiều sản phẩm chào bán...
    >> the garden hill
    Tuy nhiên, đà giao dịch phân khúc căn hộ trong tháng 7 có phần chậm lại do nguồn cung trên thị trường ngày càng nhiều.

    Trong khi các dự án mới có thanh khoản khả quan thì việc nguồn cung mới liên tục đổ vào thị trường khiến các dự án hiện hữu trước đó phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gắt gao. Time City Park II, Vinhomes Times City… đều ghi nhận lượng giao dịch sụt giảm so với tháng trước, một số dự án nóng sốt trong tháng 6 như Golden Silk, Eco Green City, Tràng An Complex giao dịch chậm lại hẳn. Theo nhận định từ các sàn phân phối, nguyên nhân chính khiến giao dịch ở các dự án cũ chậm lại là do nguồn cung căn hộ tầm diện tích từ 50 - 70m2 được khách hàng yêu thích hầu như đã cạn sau các đợt mở bán. Nguồn hàng còn lại đa phần là diện tích lớn, giá thành cao nên rất khó cạnh tranh với các căn hộ đến từ nguồn cung mới đúng yêu cầu. Hầu hết khách mua đều có động thái chờ sản phẩm mới với những căn đẹp hơn sẽ ra mắt nên tất yếu “lơ” đi những sản phẩm cũ hiện hữu.
    >> bán chung cư 60b nguyễn huy tưởng
    Phía Nam: Căn hộ tầm trung và đất nền thắng thế
    Phân khúc BĐS cao cấp tại Tp.HCM hoạt động kém sôi động hẳn trong tháng này, lượng giao dịch tiếp tục đổ về các dự án thuộc khu Đông. Các dự án mới chưa tạo được đột phá trong giao dịch trong khi một số dự án cũ, đã bán hết ở khu vực quận 2, quận 9, Thủ Đức lại sôi động trở lại trên thị trường thứ cấp. Nhu cầu của thị trường đang trở lại với phân khúc căn hộ tầm trung, đây vốn là phân khúc có nguồn cầu thực cao nhưng gần đây lại khá ít dự án được triển khai. Chính sự ổn định nguồn cung giúp một số dự án tầm trung mở bán trước đó tiếp tục nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Cụ thể, các dự án như Linh Tây Tower (Thủ Đức) với giá bán khá mềm, tầm 12,8 triệu đồng/m2; thương hiệu S-Home (quận 9) mức giá dưới 1 tỷ đồng/căn; căn hộ tri thức trẻ The Art với mức giá trên dưới 1 tỷ đều ghi nhận lượng giao dịch ổn định và tốt hơn qua các tháng. Nhìn chung các dự án có mức giá tầm trung, 2 phòng ngủ, diện tích từ 56m2 - 75m2 bán ra khả quan nhất.

    Giao dịch đất nền phía Nam cũng sôi động hơn khu vực phía Bắc, nếu các dự án được chào bán ở Hà Nội đa phần là biệt thự cao cấp, nghỉ dưỡng vốn kén khách mua thì các doanh nghiệp phía Nam vẫn tập trung phát triển các dự án đất nền thương mại tầm trung. Nhờ đó, nhiều dự án vẫn ghi nhận mức giao dịch tốt dù thị trường đất nền thời gian qua không nhiều bứt phá. Đơn cử, Tấc Đất Tấc Vàng vừa chào bán thành công dự án đất nền nhà phố thương mại New Central Park ngay trung tâm Thành phố mới Bình Dương. Dự án RichHome 2 của Địa ốc Kim Oanh bán hết 100% sản phẩm trong 1 đợt mở bán, ghi nhận tình trạng cháy hàng hiếm có của đất nền Bình Dương. Công ty Địa ốc Đức Hòa Long An cũng tranh thủ mở bán giai đoạn 2 dự án Đức Hòa Phú Thạnh sau khi bán thành công 240 sản phẩm trong lần mở bán trước đó. Một số dự án đất nền tại Tp.HCM như Jamona City, phố thương mại Magnolia, Tân Hải Minh đều có lượng tiêu thụ tốt trong tháng 7.