Xin giúp Thị trường BĐS tiếp tục hồi phục tích cực

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi phuongez2113, 28 Tháng năm 2015.

  1. phuongez2113 Thành viên

    Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (BĐS) đánh giá, thị trường địa ốc trong tháng 5 này ghi nhận lượng giao dịch tăng khá, giá tiếp tục ổn định và tồn kho tiếp tục giảm.
    Cụ thể, lượng giao dịch thành công ở các dự án vẫn bảo đảm tăng trưởng khá mặc dù có thời gian 6 ngày nghỉ dài 30/4 và 1/5. Giao dịch thành công tập trung chủ yếu tại phân khúc căn hộ diện tích nhỏ, giá bán phù hợp với thu nhập của người dân, những dự án đã hoàn thiên hay những dự án đang thi công với tiến độ tốt.
    >> chung cư 21 lê văn lương
    Bên cạnh đó, các dự án thuộc phân khúc căn hộ trung cấp và cao cấp có vị trí đẹp cũng đã được nhiều khách hàng mua để cho thuê. Cụ thể, trong 5 tháng, tại Hà Nội có khoảng 1.650 giao dịch thành công, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, tăng khoảng 5% so với tháng 4. Cũng trong khoảng thời gian này, tại Tp.HCM có khoảng 1.600 giao dịch thành công, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 6% so với tháng trước.
    >> chung cư hongkong tower
    Đặc biệt, tại hai thị trường lớn là Tp.HCM và Hà Nội, một số dự án căn hộ chung cư trung cấp và cao cấp đang thực hiện với tiến độ nhanh được nhiều khách hàng quan tâm, những đợt mở bán của các dự án này có khá nhiều khách hàng đặt mua như Dự án Mega - quận 9, Tràng An Complex - Nghĩa Đô, Gold Mark City - 136 Hồ Tùng Mậu...
    >> chung cư green star
    Theo Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, giá nhà ở trong tháng 5 tiếp tục ổn định, các tháng vừa qua cũng không giảm. Giá chào bán tăng nhẹ tại một số dự án đang chuẩn bị hoàn thiện, các dự án có vị trí đẹp, tiến độ nhanh, hạ tầng tốt.

    Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư khá ổn định. Giá trên thị trường thứ cấp của những dự án căn hộ chung cư tiến độ tốt đã tăng từ 3-5% so với giá ban đầu. Đơn cử, Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Chung cư CT2, Hòa Bình Green City 505 Minh Khai, PLC Comlex, 99 Trần Bình - Bộ Quốc phòng... Giá căn hộ tại các dự án hạ tầng chưa đầy đủ, xa trung tâm không tăng.

    Phân khúc biệt thự, nhà liền kề Hà Nội ở một số khu vực đã giá tăng nhẹ trên thị trường thứ cấp. Nhiều ngôi nhà đã giảm giá sâu từ các năm trước, hiện không tiếp tục giảm mà có xu hướng tăng giá. Đất nền, nhà riêng lẻ trong những khu dân cư có giá chào bán tăng nhẹ ở một số khu vực hạ tầng giao thông tốt như quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ...

    Tại Tp.HCM, giá nhà ở cũng tương đối ổn định, phân khúc đất nền ở những khu vực có hạ tầng tốt và căn hộ diện tích nhỏ có giá tăng từ 2-5%...