Thị trường Q1/2007: Tăng trưởng chậm

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Lightblue, 10 Tháng năm 2007.

  1. Lightblue Amie

    Thị trường Q1/2007: Tăng trưởng chậm
    Thị trường điện thoại di động thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng trong quý 1 năm 2007. Theo số liệu từ IDC, số điện thoại bán ra trong Quý 1 đạt 256,4 triệu chiếc, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thấp hơn 13,8% so với quý trước, lý do chủ yếu vì tính thời vụ của thị trường.

    Đây là Quý đầu tiên thị trường điện thoại di động có mức tăng trưởng chậm như vậy. Điều này nói lên một sự thay đổi đáng kể sau những tăng trưởng liên tục qua từng Quý của năm 2006. Mức tăng hàng năm qua mỗi quý luôn đạt mức 20%, cao hơn hẳn con số 10% của đầu năm 2007. Điều này phản ánh đúng những dự báo của IDC rằng càng nhiều thuê bao di động hòa mạng, lượng thuê bao mới còn lại càng ít đi. Kết quả là, số lượng điện thoại bán ra chuyển từ những khách hàng mua điện thoại lần đầu sang những khách hàng mua điện thoại thay thế, nhìn tổng thể số điện thoại bán ra vẫn tiếp tục tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn. “Số lượng điện thoại bán ra trên thế giới hiện nay một phần nhờ những khách hàng mua mới ở thị trường đang phát triển, và một phần nhờ những khách hàng mua điện thoại thay thế ở những thị trường đã phát triển”, chuyên gia phân tích Ramon Llamas của IDC lưu ý. “Tại những thị trường đang phát triển, chức năng nghe gọi cơ bản và giá thành vừa túi tiền là yếu tố cơ bản để chọn mua điện thoại, vì vậy các nhà sản xuất phải cung cấp các mẫu điện thoại giá rẻ cho thị trường này, tuy nhiên, có một tác động ngược lại là làm giảm ASP (giá bán trung bình) của nhà sản xuất."

    “Thứ tự xếp hạng của 5 nhà sản xuất hàng đầu không có sự thay đổi, nhưng xu hướng sử dụng đã bắt đầu có một vài thay đổi”, Ryan Reith, chuyên gia nghiên cứu của IDC cho biết. “Samsung đã hưởng lợi từ những rủi ro của Motorola bằng mức tăng trưởng liên tiếp trong Quý 1, một điều khá bất thường trong thị trường đầy tính mùa vụ này. Khi Motorola thông báo kế hoạch củng cố lại việc kinh doanh, một sự chuyển đổi nhanh và bất ngờ cho thấy tính cạnh tranh của ngành và sự cần thiết trong việc cải tiến sản phẩm.”

    [​IMG]
    [​IMG]

    Năm nhà sản xuất hàng đầu

    Nokia: Số lượng điện thoại bán ra trong Quý 1/2007 tiếp tục thành công tại những khu vực quan trọng. Doanh số tại Trung Đông, Châu Phi và Trung Quốc tăng sau thời gian hội hè cuối năm, trong khi đó doanh số tại khu vực Châu Á/Thái Bình Dương vẫn giữ nguyên. Nokia vẫn duy trì được giá bán trung bình của mình ở mức 89 EUR, khắc phục được tình trạng giảm giá trong năm 2006. Tại phân khúc thị trường điện thoại đa chức năng (converged mobile), Nokia cho biết họ đã đạt đến con số 11,8 triệu chiếc, chủ yếu nhờ sự thành công của các mẫu điện thoại N73, N70 và E65.

    Motorola
    đã hồi phục hoạt động kinh doanh sau khi bán được 45,4 triệu chiếc điện thoại và trải qua những thất bại trong Quý vừa rồi. Với một đội ngũ lãnh đạo được cơ cấu lại và những mục tiêu rõ ràng, Motorola hy vọng sẽ lấy lại những vận may của mình ngay trong năm nay. Họ hy vọng những mẫu điện thoại mới được công bố hoặc ra mắt thị trường trong Quý vừa rồi sẽ mở đường cho sự thành công vào cuối năm nay.

    Samsung
    đã vượt qua những nhà sản xuất khác bằng cú tăng trưởng đúp tính theo Quý trước và cả cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đạt một mốc doanh số mới là 34,8 triệu chiếc. Đóng góp chủ yếu cho sự thành công này là những mẫu điện thoại thuộc dòng “Ultra Edition”, đặc biệt là chiếc D900 và E250. Samsung cũng quan tâm đến việc duy trì mức lợi nhuận hai con số, ngay cả khi đã hoạt động hiệu quả hơn tại những thị trường đang phát triển.

    SonyEricsson có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái cao nhất trong số năm nhà sản xuất hàng đầu, chủ yếu nhờ hoạt động tại các thị trường châu Âu, châu Á/Thái Bình Dương và Mỹ Latinh với các sản phẩm cấp trung và cấp thấp. Hài lòng với mức lợi nhuận hai con số của mình, chiến lược của SonyEricsson là sẽ chuyển hướng sang các thiết bị cấp thấp, tuy nhiên sẽ gây áp lực cho giá bán trung bình của công ty. Trong những nỗ lực nhắm đến các thị trường đang phát triển, SonyEricsson lưu ý tới việc hợp tác với các nhà sản xuất châu Á là Foxconn và Flextronics, cũng như thỏa thuận với nhà sản xuất Sagem của Pháp để cung cấp các thiết bị đầu vào. Cũng trong thời điểm này, công ty đã giới thiệu thêm một số mẫu điện thoại Walkman và Cybershot cấp trung.

    LG Electronics trong Quý 1/2007 đã bán ra 15,8 triệu chiếc điện thoại. Những cải tiến trong sản phẩm và sự phát triển của WCDMA đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty trong Quý vừa rồi - bước cải tiến đáng kể so với mức lợi nhuận âm của cùng kỳ năm ngoái. Thành công với các mẫu điện thoại Black Label Chocolate, công ty hy vọng sẽ đạt được những bước tiến tương tự với những mẫu điện thoại cao cấp hơn.


    [​IMG]

    Hải Nam - Mobilenet​