[Tin đồn] Các mẫu iPhone trong tương lai sẽ “biết” ngã như mèo

Thảo luận trong 'Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi SangCongDang, 3 Tháng mười hai 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn – Apple vẫn không ngừng đeo đuổi giấc mơ bảo vệ màn hình, các thành phần bên trong các thiết bị di động thông minh của hãng. Nỗ lực mới đây nhất của Apple là bằng sáng chế đã được chấp thuận bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu của Hoa Kỳ, với rất nhiều cách giảm tác động đến chiếc iPhone ( có thể là cả iPad) mỗi khi chúng rơi.

    [​IMG]
    Apple vẫn không ngừng đeo đuổi giấc mơ bảo vệ màn hình, thanh phần bên trong các thiết bị di động thông minh của hãng

    Theo trang gizmodo.com, một trong những cách đó là làm iPhone biết ngã như…mèo. Như chúng ta đã biết, mèo là động vật nổi tiếng với phản xạ giữ thăng bằng của mình, chúng có thể tự đổi hướng giữa không trung để lúc nào chân cũng chạm đất trước. Và đây là điều Apple muốn làm với các sản phẩm di động thông minh hãng.
    Bằng cách kết hợp con quay hồi chuyển, gia tốc và công nghệ GPS, các thiết bị của Apple sẽ được trang bị một cơ chế bảo vệ mới. Cơ chế này sẽ nhận ra khi thiết bị đang rơi tự do và sẽ bắt đầu tính các toán số liệu như tốc độ và thời gian thiết bị chạm đất. Tiếp theo, nó sẽ kích hoạt một mô-tơ tích hợp bên trong cho phép thiết bị “xoay mình” sao cho giảm thiểu tác động vào các thành phần dễ hư như camera, màn hình trước khi nó chạm đất.
    [​IMG]

    Trong khi đó, theo trang web Yahoo, Apple còn tích hợp hệ thống airfoils ( tạm dịch là cánh quạt gió). Theo đó, khi thiết bị rơi, bộ xử lý sẽ bật hệ thống airfoils lên nhằm giảm tốc độ rơi của nó từ đó giảm thiệt hại đến các thành phần bên trong điện thoại khi nó chạm đất. Một cách khác là sử dụng hệ thống túi khí phòng khi điện thoại bị rơi. Điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng trên thực tế là ông Jeff Bezos, Giám đốc Điều hành Amazon và bạn của ông ta đã có bằng sáng chế về hệ thống túi đệm dành cho smartphone cách đây 3 năm.

    Thậm chí, Apple còn đưa ra ý tưởng khá kỳ lạ là thiết bị sẽ tự động bung pin ra khi đang rơi để làm nó xoay trên không trung trước khi rơi xuống đất. (như hình dưới)
    [​IMG]

    Nhìn chung, Apple đang cố gắng làm giảm thiểu thiệt hại của đến các sản phẩm của mình dù nó bị rơi theo cách nào. Bởi chỉ tính riêng thị trường Mỹ, người tiêu dùng đã chi hàng tỉ USD để sửa chữa các smartphone bị hỏng hóc vì rơi trong vòng 7 năm qua. Chính vì thế, Apple muốn giảm thiệt hại đến người tiêu dùng. Mặt khác, đây cũng là lợi thế cạnh tranh không nhỏ cho các dòng sản phẩm của Apple trong tương lai,
    Trên thực tế, mặc dù đã có bằng sáng chế trong tay, nhưng chưa thể biết được khi nào Apple sẽ ứng dụng chúng vào các thiết bị di động thông minh của hãng. Các công ty công nghệ như Apple thường hay tích lũy càng nhiều bằng sáng chế càng tốt vì nhiều khả năng chúng sẽ hữu dụng cho các sản phẩm trong tương lại hoặc dùng để chống lại các đối thủ cạnh tranh trong quá trình kiện tụng.

    Tuy nhiên, nếu Apple tích hợp các công nghệ trên vào iPhone trong vài năm tới thì thật là tuyệt vời.

    Tổng hợp
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2014
    baopham_it88 thích bài này.
     
    Tags: apple
  2. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    Được thế thì còn gì bằng. Apple luôn nghĩ cho người tiêu dùng. Mình iu bác Táo quá cơ.hi
    SangCongDang thích bài này.