Xin giúp triển vọng thị trường bất động sản 2015

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi phuongez0101, 29 Tháng mười một 2014.

  1. phuongez0101 Thành viên

    Theo nghiên cứu này, về cơ bản các yếu tố để thị trường hồi phục đã xuất hiện trước tháng 5/2014 sau giai đoạn suy giảm 2011-2013. Đến giữa năm 2015, triển vọng ngắn hạn thị trường BĐS sẽ đón nhận xung lực mới và tốt dần lên. Cụ thể, 3 kịch bản được TS. Trần Kim Chung đưa ra như sau:
    Kịch bản đầu tiên, theo chiều hướng tích cực nhất, thị trường BĐS Việt Nam sẽ tái hồi phục, các dự án đang dở dang tiếp tục triển khai, dự án đã hoàn thành được đưa vào sử dụng, dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa sẽ có thanh khoản tốt, trên thị trường, giao dịch sẽ sôi động trở lại và một số sản phẩm mới sẽ ra đời.
    >> hongkong tower đê la thành
    Kịch bản thứ 2, tiệm tiến ngoại suy, chỉ những dự án hiện đã hoàn thành mới có giao dịch, một số ít dự án tái hồi phục hoạt động, một số ít doanh nghiệp chủ đạo trên thị trường tiếp tục triển khai các dự án triển vọng, trên thị trường, các giao dịch trầm lắng, nếu có thì chỉ diễn ra tại những dự án đã hoàn thiện, một số nhà đầu tư mới có năng lực thực sự sẽ xuất hiện trên thị trường.
    >> bán biệt thự hạ đình 214 nguyễn xiển
    Kịch bản thứ 3, theo chiều hướng xấu nhất, thị trường BĐS tiếp tục bị co hẹp, các doanh nghiệp tiếp tục thoái vốn khỏi thị trường, giao dịch nếu có chỉ xảy ra ở những dự án đã hoàn thiện, một số dự án lâm vào cảnh khó khăn và sẽ xuất hiện một số thế lực tài chính với mục tiêu thôn tính các dự án BĐS.
    Theo TS. Trần Kim Chung, trong 3 kịch bản trên thì cái thứ 2 là dễ xảy ra nhất. Đặc biệt, thị trường BĐS trong trung hạn có xu hướng tốt lên, thị trường đến quý II hoặc quý III năm 2015 sẽ đón nhận những xung lực mới bởi động năng Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ngoài ra, tình hình kinh tế thế giới dần đi vào ổn định, nhờ tác động của các chính sách mới, vốn đầu tư nước ngoài và nguồn kiều hối sẽ đầu tư vào thị trường.
    >> chung cư g3ab vũ phạm hàm