Triều Tiên phủ nhận có liên quan nhưng "hài lòng" với vụ Sony Pictures bị hack

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Dark Man, 8 Tháng mười hai 2014.

  1. Dark Man Thành viên

    [​IMG]
    GSM.vn - Ngày chủ nhật vừa qua, phát ngôn viên của Triều Tiên cho phép nước này không phải tác giả vụ hack vào kho phim của hãng điện tử Nhật Bản, khiến cho hàng loạt tài liệu các chương trình phim và TV của công ty này bị rò rỉ. Đặc biệt 5 tựa phim chưa được hãng này công bố (ví như Fury) đã bị cộng đồng mạng chia sẻ miễn phí liên tục suốt nhiều ngày qua.

    Một trong những bộ phim đang được Sony sản xuất có tên The Interview (tạm dịch Cuộc phỏng vấn). Bộ phim hài dự kiến sẽ được phát hành vào cuối tháng này với nội dung kể về một cuộc ám sát Kim Jong-Un, người đứng đầu chính phủ Triều Tiên hiện nay. Đây được xem là lý do mà nhiều người hoài nghi quốc gia này có liên quan tới vụ hack vào studio phim của Sony.
    "Chúng tôi không hề biết Sony Pictures đặt văn phòng ở đâu tại Mỹ và tại vì sao họ lại là mục tiêu của cuộc tấn công", phát ngôn viên Uỷ ban Phòng vệ Quốc gia Triều Tiên cho hay. Nhưng dường như họ hài lòng với kết quả này. "(Sony đang sản xuất) một bộ phim đang cổ suý cho hành vi khủng bố khi làm tổn thương đến phẩm giá của vị lãnh đạo tối cao". "(Cuộc tấn công) có thể là một hành động đúng đắn của những ai đồng cảm và muốn hỗ trợ (các nỗ lực của Triều Tiên trong cuộc đấu tranh) nhằm kết thúc chủ nghĩa đế quốc Mỹ".
    [​IMG]
    Theo phát ngôn viên của Triều Tiên, bộ phim The Interview không hề có chút hài hước nào mà được xem là "một hành động chiến tranh" được tài trợ bởi "chính sách thù địch" của Mỹ.

    Nói riêng về Sony, thời gian gần đây hãng này phải đối mặt với hàng loạt của tấn công của các hacker. Hồi tuần trước, một nhóm hacker có tên DerpTrolling công bố hàng ngàn dữ liệu mà nhóm này khẳng định là của người dùng các dịch vụ PlayStation Network, 2K Games và Windows Live (nhưng không loại trừ một số là giả mạo). Còn hồi tháng 8, một loạt các vụ tấn công DDoS (loại hình phổ biến nhằm hạ gục hệ thống server của đối phương và khiến người dùng không truy cập được) nhằm vào PlayStation Network. 2011 cũng là năm mà các dịch vụ của Sony bị tấn công dồn dập, khiến cho dữ liệu cá nhân của hơn 100 triệu người dùng công ty này bị tổn thương.
    [​IMG]
    Lần gần đây nhất chính là vụ tấn công vào studio phim của hãng điện tử Nhật Bản này. Với việc các tựa phim chưa được công bố bị chia sẻ miễn phí hàng loạt trên mạng, doanh thu đến từ việc bán vé của Sony chắc chắn sẽ bị tụt giảm thảm hại. Còn về phía người dùng, việc được xem miễn phí các bộ phim trên có thể là món hời trong giai đoạn trước mắt. Song về lâu dài, những ai có sở thích xem phim chiếu rạp hoặc HD với chất lượng cao có thể sẽ không được đáp ứng nếu như Sony không còn ý định tiếp tục hoàn thiện các tựa phim trên.

    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2014