Xin giúp Trung tâm Hội nghị Tre Việt – công trình kiến trúc xanh với nhà tre lớn nhất Việt Nam.

Thảo luận trong 'Android: Tin Tức Chung' bắt đầu bởi ungsung2006, 17 Tháng tư 2015.

  1. ungsung2006 Thành viên

    http://www.bdsphuckhang.com/

    (Vietkings) - Trong bối cảnh, các vấn đề về năng lượng diễn ra hết sức phức tạp trên toàn thế giới như cạn kiệt xăng dầu, sự an toàn của nguồn năng lượng hạt nhân, việc cung cấp điện tại các nước đang phát triển không ổn định… một nhu cầu thực tế để tạo ra những công trình kiến trúc mà không lệ thuộc quá nhiều vào nguồn năng lượng hữu cơ truyền thống bị giới hạn.

    Cùng với xu hướng chung của thế giới và tính cấp bách trong thực trạng bất động sản tại Việt Nam, Công ty Xây dựng Phúc Khang luôn tìm kiếm những giải pháp bất động sản xanh dành cho mọi người, một sản phẩm từ trái tim, từ tình yêu mãnh liệt với nghề, với người và với thế hệ tương lai.

    http://www.bdsphuckhang.com/

    [​IMG]

    Hình trần nhà với các nhịp đỡ bằng tre.

    Niềm trăn trở và sứ mệnh của Công ty Phúc Khang đã được KTS.Võ Trọng Nghĩa cùng nhóm cộng sự hiện thực hóa trong công trình kiến trúc độc đáo mang tên Trung tâm hội nghị Tre Việt. KTS.Võ Trọng Nghĩa - tác giả của nhiều công trình kiến trúc xanh mang tầm cỡ quốc tế, tiên phong trong nghiên cứu nguồn năng lượng xanh để đưa con người trở lại sự hòa quyện cùng thiên nhiên, cải thiện cuộc sống bằng cách kết hợp chặt chẽ các yếu tố tự nhiên từ ánh sáng, gió và nước, tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên, năng lượng sạch để giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.…nay đã đúc kết tinh hoa truyền thống dân tộc vào công trình Tre Việt để trở thành một tác phẩm kiến trúc mang đậm giá trị nhân văn và trường tồn trong nền kiến trúc đương đại tại Việt Nam và khu vực.
    http://www.bdsphuckhang.com/

    Nét đặc trưng về kiến trúc của công trình Trung tâm Hội nghị Tre Việt.
    Công trình được bao quanh bởi một không gian hữu tình của Khu đô thị sinh thái Làng Sen Việt Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, công trình Tre Việt là một bước tiến vượt bậc, một bước đột phá lớn trong lĩnh vực nghiên cứu kết cấu tre từ trước đến nay của Nhóm thiết kế KTS. Võ Trọng Nghĩa khi tạo một không gian không cột, kết cấu chính bằng 100% tre tầm vông và vượt nhịp đến 30m (Tổ hợp công trình tre tại Đà Nẵng có vượt nhịp lớn nhất 14,5m, Cụm Nhà hàng tre tại Đảo Kim Cương ở TP.HCM có vượt nhịp lớn nhất là 23m), đây là khẩu độ tre lớn nhất đối với các công trình mà Nhóm thiết kế KTS Võ Trọng Nghĩa đã thực hiện nói riêng và tại Việt Nam nói chung...

    Click link để xem chi tiết: http://www.kyluc.vn/de-xuat-ky-luc/...-truc-xanh-voi-nha-tre-lon-nhat-viet-nam.html

    Cổng thông tin Kỷ lục Việt Nam

    VIETKINGS