Toàn Quốc vé máy bay đi phú quốc giá rẻ cho mọi người

Thảo luận trong 'Sản Phẩm & Dịch Vụ Khác' bắt đầu bởi socchuot07, 29 Tháng bảy 2014.

  1. socchuot07 Thành viên

    Vé máy bay đi Đà Nẵng
    Nếu mở một cuộc bình chọn về danh sách những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất, chắc chắn không thể bỏ qua Đà Nẵng, bởi lẽ trong thời gian gần đây, vé máy bay đi Đà Nẵng giá rẻ vẫn là ưu tiên số 1, thu hút không ít sự quan tâm từ du khách trong và ngoài nước. Không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của miền Trung – Tây Nguyên, thành phố này còn được thiên nhiên ưu ái với những danh lam thắng cảnh rất mực hữu tình, non xanh nước biếc.

    Vài nét về Đà Nẵng
    Không giống như bây giờ, Đà Nẵng ngày xưa còn có tên gọi khác, vì nằm ở cửa sông Hàn nên còn được gọi là Cửa Hàn. Người Pháp gọi thành phố này là “Tourane” vì đọc nhầm thôn Thạc Gián thành TuGián – phiên âm ra “Tourane”. Và cái tên gọi “Đà Nẵng” ngày nay cũng là biến dạng từ tiếng Chăm cổ “DAKNAN” mà thành.

    Sở hữu vị trí hết sức quyến rũ bên dòng sông Hàn thơ mộng, Đà Nẵng được biết đến là một trong 20 thành phố sạch nhất thế giới, nằm ở vùng Nam Trung Bộ, có cả núi, đồng bằng và biển, có bán đảo Sơn Trà, những bãi biển trải dài cùng làn nước xanh trong, đèo Hải Vân cao chót vót là ranh giới giữa thành phố và tỉnhThừa Thiên – Huế. Không dửng lại đó, thiên nhiên còn ưu đãi cho Đà Nẵng nằm giữa vùng kế cận ba di sản văn hóa thế giới – được UNESCO công nhận: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và chưa kể đến danh lam thắng cảnh nổi tiếng bao miền: Động Phong Nha – Kẻ Bàng. Nơi đây hứa hẹn sẽ là vùng đất thiên đường, đẹp tựa tranh vẽ khiến du khách khó lòng quên dù chỉ đến một lần.

    Du lịch Đà Nẵng
    Gần đây, du lịch Đà Nẵng đã trờ thành xu hướng mới. Năm bắt nhu cầu này, không ít hãng hàng không tích cực khai thác tối đa các chuyến bay đến nơi đây nhằm phục vụ du khách, song song, các chương trình khuyến mãi cho vé máy bay giá rẻ đi Đà Nẵng cũng hết sức phong phú, đa dạng. Khi đến thành phố này, một số địa điểm bạn không thể bỏ qua:

    +Cầu sông Hàn: là cầu quay duy nhất tại Việt Nam – biểu tượng của du lịch Đà Nẵng. Hàng ngày, phần giữa cầu sẽ quay 90 độ quanh trục vào lúc 0h30, mở đường cho tàu lớn qua, và quay trở lại như cũ vào lúc 3h30.

    +Cầu Rồng: Đây là cây cầu mới khánh thành vào năm 2013, nối thẳng trục đường từ sân bay Đà Nẵng ra các bãi biển Mỹ Khê và Non Nước. Điểm đặc biệt là “con rồng” trên cầu có khả năng phun lửa và phun nước như thật vào lúc 21h các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

    +Chùa Linh Ứng – bán đảo Sơn Trà

    +Ngũ Hành Sơn

    +Bà Nà – Núi Chúa: Là một dãy núi thuộc huyện Hòa Vang cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam. Ở Bà Nà, du khách sẽ cảm nhận được bốn mùa riêng biệt trong một ngày: sáng – xuân, trưa – hạ, chiều – thu, tối – đông, được xem là điểm đến nổi tiếng của du lịch Đà Nẵng.

    +Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chămpa (thường gọi là Cổ viện Chàm)

    +Bãi biển Mỹ Khê: Bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng đã được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

    Về ẩm thực: Sau những giờ phút “du sơn ngoạn thủy”, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những đặc sản của chính người dân Đà Nẵng. Nếu vẫn còn phân vân về việc nên ăn gì, ở đây, đừng quá lo lắng, sau đây là một số gợi ý hữu ích cho bạn:

    1. Mì Quảng: Buổi sáng bán từ 9h – 10h ở đường Hoàng Diệu, Phan Thanh, Trưng Nữ Vương, Hoàng Hoa Thám; một số nơi bán cả ngày như trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Công Trứ. Giá cả dao động tùy nơi, tùy tô lớn nhỏ khoảng 13.000 – 25.000 đồng/tô, bánh tráng bán kèm 3.000 đồng/cái. Mì Quảng số 1A Hải Phòng; Mì quảng bà Vị: 155 Trưng Nữ Vương; Giá tham khảo: 20.000 – 30.000 VND/tô.

    2. Bánh tráng kẹp: Báng tráng có giá bán từ 8.000đ/1 dĩa trở lên. Ngon nhất là ở ngõ gần khách sạn Thăng Long, đường Điện Biên Phủ và quán Bánh tráng tương, báng tráng đập Bà Tứ: 354 Lê Duẩn; giá 3.000 – 5.000 VND/cái.

    3. Chè xoa xoa hạt lựu: Có nhiều quán xoa xoa hạt lựu nhưng ngon nhất vẫn là ở chợ Cồn, hay một số quán trên đường Trần Bình Trọng (ngay ngã ba Trần Bình Trọng và Ngô Gia Tự), Phan Thanh… với giá chỉ từ 5.000 đồng/ly.

    4. Bánh tráng thịt heo: Để tròn vị, bạn nên chọn quán trên đường Châu Thị Vĩnh Tế hoặc Hải Phòng, Duy Tân, Lê Duẩn, Đỗ Thúc Thịnh… với giá khoảng từ 30.000 – 80.000 đồng. Bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, 35 Đỗ Thúc Tịnh, bánh tráng Trần số 4 Lê Duẩn.

    5. Gỏi cá Nam Ô: Gỏi cá Nam Ô thì phải tới khu vực Nam Ô để thưởng thức mới đúng điệu. Hoặc nếu không, bạn có thể qua Nguyễn Tất Thành hay cầu Nam Ô và gọi một phần với giá từ 40.000 đồng.

    Giới thiệu về vé máy bay 12h
    Có nhiều phương tiện để đến đây, bao gồm:

    + Xe lửa: Dọc tuyến Bắc – Nam đều có các tuyến xe lửa đến Đà Nẵng, giá vé dao động từ 300.000 đến 1.200.000đ tùy theo loại tàu và loại ghế. Thời gian để hoàn thành chuyến đi được ước tính trung bình mất khoảng 14 tiếng hoặc có thể lên đến 20 tiếng.

    + Xe khách: Một số hãng xe uy tín là Hoàng Long, Hlink, Mai Linh, Thuận Thảo. Thời gian ước tính cho chuyến đi khoảng 18 đến 20 tiếng, giá vé từ 400.000 đến 500.000đ.

    +Máy bay: Từ Hà Nội, Sài Gòn đến Đà Nẵng, giá vé máy bay nằm trong khoảng từ 600.000 đến 2.200.000, tùy vào hãng hàng không và thời điểm chuyến bay. Di chuyển bằng phương tiện này, bạn chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút để đến sân bay Đà Nẵng.