Toàn Quốc Voi hoa tuyen tien liệt, hỏi và giải đáp liên quan đến vôi hóa tuyến tiền liệt

Thảo luận trong 'Phụ Kiện Điện Thoại' bắt đầu bởi vuongvn82, 28 Tháng mười một 2014.

  1. vuongvn82 Thành viên

    Vôi hóa tuyến tiền liệt và các câu hỏi, giải đáp liên hệ đến voi hoa tuyen tien liet.

    Hỏi: Chào bác sĩ, tôi năm nay 31 tuổi, sức khỏe bình thường, sinh hoạt dục tình thường ngày, nhưng khi tôi đi tiểu đôi khi nước tiểu hơi bị vàng và siêu thanh bị vôi hóa tiền liệt tuyến d=8mm. Tôi bị như vậy có thể chữa trị được khỏi hẳn không? Bệnh có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này hay không? Trong việc ăn uống tôi, sinh hoạt tôi có phải kiêng cữ gì không? Rất mong thầy thuốc khuyên giúp. thành tâm cảm ơn thầy thuốc ( Trần Mạnh Hùng).



    Đáp: Tuyến tiền liệt là một tuyến sinh dục thuộc hệ thống sinh dục phái nam. Trong tuyến tiền liệt (TTL) có thể có các cục sỏi vôi hóa. bình thường những cục sỏi vôi hóa thì ít ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chức năng, thậm chí không phát hiện được triệu chứng gì, chỉ tình cờ phát hiện qua siêu âm. Nhưng khi các cục sỏi hay nốt vôi hóa nằm trong tuyến tiền liệt gây nhiễm khuẩn sẽ dẫn đến tình trạng viêm tuyến tiền liệt mà dạng viêm này thường diễn biến thành viêm kinh niên và khó chữa do kháng sinh khó xâm nhập vào mô tuyến để diệt vi khuẩn. Hơn thế nữa voi hoa tuyen tien liet vừa khó xác định được duyên cớ vừa khó trị, vì vậy ở thời đoạn những cục sỏi vôi hóa chưa có thể hiện thất thường thì người bệnh nên ứng dụng một số biện pháp dự phòng các biến chứng như:

    - Nên uống nhiều nước thường. Theo khoa học người thường ngày nên uống 2 lít nươc/1 ngày, thì bạn nên uống hơn 2 lít nước trên ngày.
    - Đặc bệt nên hạn chế uống cà phê, các chất kích thích và những thức ăn có nhiều gia vị.

    - Tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, điều độ giúp thân thể khỏe mạnh giảm thiểu viêm nhiễm.
    - thẳng tuột quan hệ tình dục (nếu đã có vợ) vì nếu quan hê dục tình liền sẽ khiến tuyến tiền liệt được lưu thông.
    - Thực hiện vật lí trị liệu, massege tuyến tiền liệt nhằm làm giảm tình trạng tắc nghẽn trong tuyến, giảm nguy cơ nhiễm trùng, làm thông các ống tuyến và giúp kháng sinh thâm nhập vào mô tuyến được tốt hơn nếu phải điều trị.

    Đặc biệt, bạn cần ứng dụng các biện pháp ngăn ngừa nhằm không để xảy ra biến chứng voi hoa tuyen tien liet. Vì nếu có biến chứng thì dễ dẫn đến viêm mạn tính, phải điều trị lâu dài, hay tái phát song song khi có biến chứng viêm nhiễm tại tuyến tiền liệt dễ ảnh hưởng tới quá trình sản xuất sau này, làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng tinh trùng, cho nên làm hạ thấp xác suất thụ thai. Nếu tình trạng quá nặng thì có thể tiến hành làm giải phẫu.