Xin giúp www.sode24h.com đánh đề trên mạng -đánh đề online- đánh lô đề online- đánh đề online- lô đề online

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi thanbai789789, 28 Tháng tư 2016.

  1. thanbai789789 Thành viên

    Ông Ang Wee Gee cũng cho rằng đánh đề trên mạng , đối với thị trường bất động sản Việt Nam, ngoài lĩnh vực nhà ở cao cấp thì đa số nhu cầu của người dân vẫn tập trung ở phân khúc nhà ở hợp túi tiền. Do đó, trong chiến lược hợp tác với các doanh nghiệp địa ốc trong nước hiện nay, doanh nghiệp của ông Ang sẽ cùng phát triển loại hình nhà ở giá rẻ tại một số địa điểm không quá xa trung tâm thành phố, nhưng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống của khách hàng.

    Còn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA), thì cho rằng phân khúc nhà ở cao cấp đã xuất hiện dấu hiệu phát triển nóng. Trong khi đó, nhà ở thương mại có giá bán xoay quanh 1 tỷ đồng/căn trong nhiều năm qua vẫn là giữ vững vị trí là phân khúc phát triển bền vững, đáp ứng đúng nhu cầu nhưng vẫn trong tình trạng cung không đủ cầu.

    Theo một báo cáo mới đây của HoREA, Tp.HCM hiện có trên 10 triệu dân, trong đó có khoảng gần 3 triệu người nhập cư và khoảng 50.000 cặp kết hôn mới mỗi năm có nhu cầu thuê nhà ở, tạo lập nhà ở. Để đáp ứng nguồn cầu khổng lồ này, nhất là loại căn hộ từ 1 - 2 phòng ngủ cho thuê, hoặc bán với giá quanh mức 1 tỷ đồng/căn là thách thức rất lớn vì nhu cầu quá lớn trong khi nguồn cung chỉ có hạn. Điều này đòi hỏi thành phố phải có cơ chế, chính sách phù hợp nhất là sự nỗ lực phối hợp hiệu quả của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp bất động sản và hệ thống tín dụng.

    Ghi nhận thị trường thời gian qua, ngoài công ty địa ốc Nam Long vẫn "trung thành" với dòng sản phẩm đánh đề online nhà ở hợp túi tiền, đặc biệt là các dự án có vị trí tại các quận gần trung tâm Sài Gòn như quận 2, 9, công ty Hoàng Anh Sài Gòn hiện cũng bắt đầu phát triển các dự án nhà ở có giá khoảng 1 tỷ đồng tại quận Tân Phú. Xa hơn một chút, tại quận Thủ Đức, công ty địa ốc Him Lam cũng đang phát triển dự án chung cư Phú Đông - dự án căn hộ chung cư cao cấp đầu tiên của doanh nghiệp được chào bán với giá từ 1 tỷ đồng/căn.

    Mới đây nhất, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Thời Đại cũng cho ra mắt dự án Heaven Riverview với giá từ 800 triệu đồng/căn. Lý giải về mức giá khá "mềm" này, ông Trần Minh Nhật, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Đây là mức giá khó lặp lại vì chúng tôi đã gom được quỹ đất với giá tốt từ nhiều năm trước. Ngoài ra đơn vị thi công SC5 cũng đồng thời là cổ đông chính góp vốn vào dự án nên tận dụng được tối đa kinh nghiệm xây dựng và tiết kiệm nhiều chi phí. Đây chính là những lợi thế rất lớn giúp giảm giá thành và giá bán ra”.

    Khảo sát của chúng tôi cho thấy, dọc tuyến xa lộ Hà Nội, kéo dài từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức, hiện đang có nhiều dự án chung cư được chào bán với giá xoay quanh 1 tỷ đồng. Đơn cử, tập đoàn C.T Group vừa khởi công dự án I-Home tại quận 9, dự án nằm ngay ngã tư Bình Thái, với mức giá chào bán chưa tới 1 tỷ đồng. Công ty Thủ Đức House cũng công bố dự án S-Home có giá tầm 1 tỷ đồng. Còn địa ốc Nam Long, ngoài dự án Flora Anh Đào ở quận 9, sắp tới doanh nghiệp này cũng sẽ tung ra một dự án hợp túi tiền nữa cũng tại địa bàn quận 9...

    Ngoài những doanh nghiệp kể trên, Tp.HCM hiện còn có một số công ty địa ốc đánh đề miền nam nước ngoài cũng đang có dấu hiệu "lấn sân" vào phân khúc này. Đơn cử quỹ đầu tư bất động sản tới từ Luxembourg từ đầu năm 2015 đến nay đã xúc tiến đặt hàng nhiều đối tác trong nước săn lùng quỹ đất sạch tại địa bàn các quận 8, 9, Bình Tân, Thủ Đức, Nhà Bè và Tân Phú để phát triển chung cư. Được biết, đơn vị này đang tìm kiếm diện tích đất từ 3.000-30.000m2, phân khúc được xác định là loại căn hộ có giá trên dưới 1 tỷ đồng...

    Theo thông tin chưa công bố chính thức, tập đoàn này vừa hoàn tất mọi thủ tục pháp lý mua lại hai khu đất tại địa bàn quận 9 để chuẩn bị đầu tư 2 dự án nhà ở giá rẻ. Dự kiến, đây sẽ là 2 dự án có quy mô lớn, cung cấp cho thị trường khoảng 1.800 căn hộ trong năm 2016-2017.