[Xưa và nay] Chiến binh Nokia 6600/7610 và Chiến binh Nokia Lumia 930.

Thảo luận trong 'Góc Review' bắt đầu bởi BinhDa, 10 Tháng bảy 2014.

  1. BinhDa Super Moderator

    Hôm qua mình có đọc một phản hồi của một người em trai ở Cần Thơ thắc mắc về các sản phẩm Symbian ngày xưa như thế nào, sau khi đọc những dòng chữ trên Facebook của mình về Nokia Lumia 930 qua các hình ảnh và tâm sự hoài niệm một thời Symbian. Bởi các tính năng và giao diện phần còn “bản sắc riêng” của thương hiệu Nokia thời Symbian, điều ấy khiến mình là một người bấy lâu nay gắn bó với Android phải bận lòng sâu sắc về những tháng ngày hạnh phúc ấy.

    Lumia930.png
    Nokia Lumia 930 chạy trên HĐH Windows Phone 8.1 mới nhất.

    Sau khi dùng qua một chiếc N-Gage QD được một thời gian thì mình cũng đã nâng cấp nhẹ nhàng lên một chuẩn smartphone “đúng chất”, với ngày ấy là Nokia 6600 với cái tên rất địa phương và Việt Nam là “hột vịt” hay “anh béo” và bạn bè mình thì thích thời trang nên đã lên Nokia 7610 với cái tên toàn quốc là “Chiếc lá lớn”. Mình ngày ấy và bây giờ cũng chỉ là những người dùng bình thường với niềm đam mê là chiếc smartphone mà thôi, do đó sự hiểu biết cũng chỉ có giới hạn và không chuyên nghiệp như các anh em trong các công ty về điện thoại. Do đó những nội dung sau đây là những kí ức tồn đọng lại trong tâm trí mình và hy vọng rằng mọi thông tin phía dưới sẽ chính xác ở mức cao nhất, nếu có gì chưa ổn thì vui lòng góp ý chân thành và nhẹ nhàng và xin cảm ơn rất nhiều ạ.

    Nokia 6600 của ngày hôm qua.

    - Nokia 6600 là một trong những chiếc smartphone đầu tiên có cơ chế thay đổi giao diện (theme), điều này sẽ khiến cho chủ nhân cá nhân hóa được điện thoại theo ý muốn. Tiếp theo là có chuẩn MIDP 2.0 đầu tiên và điều này khiến cho hầu hết các ứng dụng và trò chơi trên nền Java đều chạy OK hết, mà đây cũng là điều đáng tiếc khi N-Gage QD cũ của mình không thể hỗ trợ cả 2 tính năng trên.

    6600_1.jpg
    Nokia 6600 chạy trên HĐH Symbian

    - Điện thoại đầu tiên có sự kết hợp đầy đủ cho chuẩn smartphone khi có đủ các cổng kết nối từ hồng ngoại bluetoth và GPRS cùng máy ảnh và hỗ trợ thẻ nhớ, điều này giúp mình ngày đó luôn được các anh em quý mến bởi sự hỗ trợ kết hợp các yếu tố trên. Ví dụ đơn giản cho việc này là mình chụp một tấm hình đẹp cùng các anh em cùng công ty và mình có thể chia sẻ cho mọi người qua nhiều cách, như cho máy đời cũ hơn trước đó nữa qua kết nối hồng ngoại vì những máy ấy không có bluetooth hoặc ngược lại. Còn nếu tốn phí và mang phong cách nổi bật thì gửi qua internet và MMS, còn những máy nào có dùng chung loại thẻ thì rút thẻ nhớ máy mình đem qua máy kia copy luôn. Chắc những ai yêu thích điện thoại thì không thể nào quên được trào lưu chép nhạc và chép hình với đủ thứ các loại ứng dụng và trò chơi trong những năm khoảng từ năm 2004 đến năm 2008, mà mình thì ngày ấy giúp miễn phí cho anh em bạn bè và điều đó cũng là niềm vui cho mình.

    - Giờ nghĩ lại mà vẫn còn thấy nhớ mãi khi mà ngày ấy hay cầm Nokia 6600 làm remote chỉnh TV và những lúc rãnh hay ca hát qua chương trình KARAOKE, hoặc xem phim và hình ảnh động rất đẹp khi mà thời đó đang là trào lưu của giới trẻ. Còn muốn giao lưu ra bạn bè bên ngoài thì có thể dùng GPRS qua các chương trính khác nổi tiếng ngày ấy như IM+ và sau này có Slick, và nhìn chung luôn luôn vui vẻ với Nokia 6600 này.



    Nokia Lumia 930 của ngày hôm nay.

    Khi cầm sản phẩm này trên tay mình lại nghĩ ngay đến Nokia N82 (xin lỗi vì lạc đề), nhưng mình phải thú nhận vì điểm nhấn của nó là chiếc camera và thiết kế với màu đen (mình đang cầm giống màu đen Nokia N82 ngày xưa). Kích thước kiểu dáng và trọng lượng rất “hòa hợp” khiến cho việc cầm thiết bị trên tay rất thích, nhìn từ gần ra xa và đủ các hướng xem thì nó đều có cái nhìn đẹp lịch lãm khiến cho chủ nhân cũng thêm hạnh phúc trong cuộc sống.

    Đây là một sản phẩm cao cấp mới nhất và nổi bật nhất của Microsoft/Nokia qua các bài viết mà mình và các anh em khác đã giới thiệu qua, cũng như đây là một sản phẩm đầu tiên mình trải nghiệm chính thức toàn diện nhất trên nền Windows Phone. Điều này tạo cho mình rất nhiều cảm hứng và khám phá riêng cho mình và có thể là (cũ người mới ta), nhưng một sản phẩm mình thích là phải làm ngay những bài trải nghiệm.
    2014-07-10 10.06.17 (FILEminimizer).jpg Nokia Lumia 930 trên tay BinhDa

    - Mình thấy giao diện tính năng vẫn còn lưu trữ một ít của Nokia Symbian, mặc dù 2 nền tảng hoàn toàn khác biệt nhau. Điều này sẽ giúp cho những ai chuyển tiếp từ Symbian qua Windows Phone dễ dàng và nhanh chóng, chưa kể đến hệ điều hành Windows 8.1 đã có mặt trên máy tính cũng một thời gian khiến cho việc hòa nhập vào nền tảng Windows dễ dàng hơn rất nhiều.

    - Do mình sử dụng một thời gian và đã tiếp bước từ Nokia XL trong các bài vết trước đến Nokia Lumia 930, thì nhận thấy sự “kết hợp” quá khéo léo giữa Android Nokia XL và Windows Phone trên Nokia Lumia 930. Mình cảm giác ranh giới giữa 2 bên hệ điều hành là rất thấp về tính năng và giao diện, chưa kể các ứng dụng cơ bản phổ thông hỗ trợ qua lại các nền tảng này đều gần như giống nhau hết. Do đó đã dùng Android từ lâu và chuyển bước trung gian qua Nokia XL và tiến tới Nokia Lumia 930 này, thì hầu như không gặp khó khăn rào cản gì nhiều hết mà chỉ cần sử dụng một thời gian ngắn là cũng OK hết.

    - Thao tác trên máy khá thì ở tại thời điểm này thì thấy rất tốt về độ mượt và màn hình Full HD trên 5 inchs khiến cho nội dung nhìn bao quát tổng thể mà vẫn đảm bảo về độ rõ nét.

    - Cơ chế “ngay và luôn” của Nokia Lumia 930 là kiểu mình rất thích như ở những smartphone sau này khi mua một chiếc điện thoại mới, và việc cài đặt cho lần sử dụng đầu tiên thì chỉ cần “làm theo và cứ OK” vài bước là đã xong hết. Chỉ cần một tài khoản chính của Microsoft/Nokia và thêm một hoặc vài cái nữa như Facebook và Line là gần như đã xong xuôi hết rồi.

    - Tất cả các dịch vụ và phần mềm chính chủ của Microsoft/Nokia cùng các ứng dụng “cần thiết” của các nhà phát triển ứng dụng và trò chơi lớn, thì cũng đã cài đặt sẵn hết rồi nên hầu như không cần cài đặt thêm gì cho nhu cầu rất đơn giản và phổ thông. Người dùng chỉ cần cài đặt thêm một số những ứng dụng và trò chơi nào đó mà mình yêu thích, và điều này cũng không làm mất quá nhiều gian như những dòng smartphone Symbian ngày trước.

    Bài viết.
    BinhDa - GSM.VN
    0936262616 thích bài này.
     
  2. BinhDa

    BinhDa Super Moderator Staff Member

    Bài viết:
    4,073
    Được Like:
    3,341
    Mình có chụp thử vài tấm hình với cơ chế nén hình mặc định để giảm lượng tốt đa trong khả năng có thể, mục đích là tiết kiệm băng thông và dung lượng và tốc độ xử lý hình ảnh sẽ mượt mà hơn rất nhiều.

    Bối cảnh: là khu công nghiệp AMATA thuộc thành phố Biên Hòa.
    Thời gian: là ngày buối sáng 10/07/2014
    Điều kiện môi trường: nhiều mây và cây cối xung quanh nên điều kiện ánh sáng chưa được tốt lắm.
    Chế độ chụp: tự động
    Dung lượng hình: khoảng từ 400KB -> 800KB (nén rất tốt)

    WP_20140710_07_28_51_Pro.jpg WP_20140710_07_29_09_Pro.jpg WP_20140710_07_32_10_Pro.jpg WP_20140710_07_33_19_Pro.jpg WP_20140710_07_33_28_Pro.jpg
  3. 0936262616

    0936262616 Thành viên

    Bài viết:
    294
    Được Like:
    23
    Ngon thật đấy