ICTnews - Thị trường smartphone toàn cầu sẽ tăng gấp đôi vào năm 2016 với 653 triệu sản phẩm, hãng nghiên cứu Ovum dự báo. Android sẽ nổi lên là nền tảng thống trị thị trường smartphone. Ovum dự đoán rằng thị trường điện thoại thông minh (smartphone) sẽ tăng trưởng hàng năm 14,5% trong các năm từ 2010 đến 2016 và sẽ chiếm khoảng 40% toàn bộ thị trường điện thoại di động. Châu Á – Thái Bình Dương sẽ là khu vực có sức tiêu thụ lớn nhất, khoảng 200 triệu chiếc vào năm 2016. Bắc Mỹ và tây Âu vẫn là những thị trường lớn với khả năng tiêu thụ tương ứng 175 triệu và 165 triệu chiếc. Adam Leach, chuyên gia phân tích của Ovum cho rằng: "thị trường smartphone sẽ tăng trưởng đáng kể trong 5 năm tới, vượt nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của cả thị trường điện thoại di động chung. Chúng ta sẽ nhận thấy sự thay đổi lớn trong sự thống trị của các nền tảng hệ điều hành di động với sự lên ngôi mạnh mẽ của Android với 38% thị phần, so với 17,5% của iOS vào năm 2016". "Thành công của nền tảng Android chủ yếu là do được các hãng phần cứng ở cả thị trường cao cấp và thấp cấp hỗ trợ mạnh mẽ", Adam Leach nhận xét. Theo dự báo của Ovum, Windows Phone sẽ chiếm 17,2% thị phần vào năm 2016, chỉ kém hơn chút ít so với iOS và vượt trên BlackBerry OS, nền tảng dự tính sẽ có 16,5%. Ovum cho rằng trong vòng 5 năm tới sẽ có ít nhất một hệ điều hành di động mới trở thành nền tảng phổ biến, có thể là Bada, WebOS, MeeGo hoặc một sản phẩm mới nào đó. Theo Adam Leach, sự hợp tác giữa Nokia và Microsoft có thể gây ra sự xáo trộn lớn với thị trường smartphone, khiến số lượng điện thoại chạy hệ điều hành Symbian giảm mạnh khi mà Nokia chuyển sang Windows Phone và coi nó là nền tảng di động chính. Tuy nhiên, Nokia vẫn dự tính sẽ xuất xưởng 150 triệu điện thoại chạy Symbian trong vài năm tới.