Màn hình IPS 10” với độ phân giải FullHD 1920 x 1200 của máy cho chất lượng hiển thị khá, độ sáng tốt tuy nhiên màu sắc có vẻ nhạt. Tuy là độ phân giải khá cao nhưng màn hình lớn nên Asus ME102A 10 cũng làm cho nó có cảm giác hình ảnh cũng như font chữ không được mịn lắm. Khi lần đầu tiên nhìn màn hình này thì mình không nghĩ nó là fullhd, phải đi kiểm dùng CPU-Z để kiểm tra lại, nói chung ở mức chấp nhận được. Như đã nói ở trên, Asus ME102A 10 sẽ thích hợp với những người thích màn hình lớn, nếu bạn có nhu cầu coi film nhiều hay cần 1 màn hình lớn để xem tài liệu thì đây là lựa chọn hợp lý. Nó đặc biệt hữu ích với những ai cần coi tài liệu pdf nhiều. SoC Quancomm Snapdragon S4 Pro cùng với ram 2GB thì khó mà có thể tệ được và chiếc máy này đúng như vậy, không có gì chê ở khâu xử lý của máy cả. Tất cả hoạt động mượt mà và trơn tru, không có độ trễ. Máy đang chạy Android 4.2.2, nếu được nâng cấp lên Android 4.3 thì hiệu năng còn tốt hơn nữa. Chỉ hơi tiếc vì Asus lại sử dụng giao diện điện thoại trên chiếc máy tính bảng này, với màn hình lớn 10” thì giao diện máy tính bảng sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Asus trang bị cho Asus ME102A 10 pin dung lượng 6760mAh với thời gian hoạt động khá tốt. Mình chưa có đủ thời gian để tiến hành test pin cụ thể nhưng thử nghiệm với bài kiểm tra đơn giản là xem 1 bộ phim mHD trong vòng 2 tiếng với phần mềm MX player thì tốn hết 35% pin. Đến thời điểm hiện tại thì thời gian onscreen của máy đã được 5 tiếng nhưng pin vẫn còn 22%. Trong suốt quá trình dùng như xem phim, lướt web, chơi game thì máy cũng không nóng lắm, chỉ hơi ấm ấm ở những tác vụ nặng.