Ba mạng di động bị "quản" giá, thì sao? Vinaphone, MobiFone cảm thấy "được đối xử công bằng" với Viettel. Các mạng CDMA ăn mừng bởi tất cả các mạng GSM nay đều chịu sự quản lý về giá cước... Tất yếu! Việc Viettel lọt vào nhóm DN chiếm thị phần khống chế của dịch vụ di động được coi là sự tất yếu đối với Vinaphone, MobiFone và cả chính Viettel. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho rằng, sự kiện này không tác động nhiều đến sự phát triển của Viettel. "Khi một DN đã đạt đến một quy mô nhất định, thương hiệu và mạng lưới đã được khẳng định thì thu hút khách hàng bằng nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, các dịch vụ mới… chứ không phải là sự khác biệt về giá". Nói như vậy, không có nghĩa là Viettel không sử dụng chính sách giá để cạnh tranh. Mới đây, Viettel đã điều chỉnh một loạt cước như cước quốc tế chiều đi hay đưa ra chính sách "người nghe được tiền" để tăng quyền lợi, giảm một phần chi phí cho khách hàng và sẽ tiếp tục xin giảm cước dịch vụ thông tin di động dù thời điểm xin giảm cước chưa được ấn định. Đối với VNPT, đây là điều mà cả hai mạng di động MobiFone và Vinaphone chờ đợi đã lâu. Khi Viettel Mobile tuyên bố đạt thuê bao thứ 4 triệu, VNPT đã có ý kiến lên Bộ BCVT để đề nghị xếp Viettel vào DN có thị phần khống chế. Cuối tháng 5/2007, phía VNPT lại một lần nữa đề nghị Bộ BCVT sớm công bố DN chiếm thị phần khống chế trong lĩnh vực thông tin di động theo tiêu chí thuê bao, sản lượng và doanh thu. Đồng thời, VNPT cũng đề nghị Bộ BCVT tách riêng doanh thu và số thuê bao của hai mạng Vinaphone và MobiFone để tính DN chiếm thị phần khống chế chứ không gộp chung lại. Ông Nguyễn Bá Thước, Phó Tổng giám đốc VNPT cho rằng, việc đưa ra danh sách DN chiếm thị phần khống chế là việc cần làm của cơ quan quản lý và sẽ đảm bảo đúng yếu tố "thị trường" và sự bình đẳng hơn trong cuộc chạy đua giữa các mạng di động. Lãnh đạo cả hai mạng di động của VNPT đều tỏ rõ sự vui mừng. Một lãnh đạo của Vinaphone cho biết, việc đưa Viettel vào danh sách nhóm DN chiếm thị phần khống chế sẽ làm cho việc kết nối giữa 3 mạng di động GSM bình đẳng. Tuy nhiên, ông này lại băn khoăn không biết VNPT có được áp dụng mức cước tương đương với Viettel Mobile hiện nay hay không? Trong lần làm việc mới đây với Bộ BCVT, Lãnh đạo VNPT cũng đã đề xuất được giảm cước di động tối đa đến 20% và cước nội mạng giảm tối đa đến 10% và nếu Bộ BCVT chấp thuận, VNPT sẽ nhanh chóng tiến hành giảm cước thông tin di động. VNPT có được giảm cước bằng Viettel? Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ BCVT), việc công bố danh mục DN và nhóm DN viễn thông chiếm thị phần khống chế lần này căn cứ vào báo cáo của các DN tính đến hết quý I/2007 và dựa trên 4 tiêu chí: doanh thu, lưu lượng, số thuê bao và mức độ ảnh hưởng của DN tới thị trường. Đối với các DN di động, Bộ BCVT cũng không xét riêng từng DN mà xét cả 3 DN GSM trong tổng thị phần di động chung. Cả 3 mạng MobiFone, Viettel, Vinaphone đã có thị phần từ 65% trở lên trên thị trường và có khả năng gây ảnh hưởng đến sự xâm nhập của thị trường đối với các DN di động khác nên bị xếp vào nhóm khống chế. Trước băn khoăn từ phía VNPT, liệu hai mạng Vinaphone và MobiFone có được quyền có mức giá cước ngang bằng với Viettel Mobile hay không, ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ BCVT) cho biết, mức giá cước của hai mạng di động này như thế nào sẽ do phía VNPT đăng ký với Bộ, nếu thấy mức giá cước phù hợp, Bộ sẽ cho áp dụng. Mức cước kết nối của 3 mạng di động là Vinaphone, MobiFone và Viettel Mobile có mức cước ngang nhau chứ không phân biệt như trước đây. Theo quy định, khi nằm trong nhóm DN chiếm thị phần khống chế, cả 3 DN này sẽ phải đăng ký giá cước và phải được Bộ BCVT chấp thuận mới được ban hành. Theo BĐVN