Báo trộm xe qua điện thoại di động

Thảo luận trong 'Điện Thoại Phổ Thông' bắt đầu bởi tanvu, 24 Tháng ba 2009.

  1. tanvu Thành viên

    thấy cái này cũng hay hay -- post lên cho anh em đọc chơi -- thanhnien.com.vn


    [​IMG]
    Anh Nguyễn Văn Thanh đang lắp đặt thiết bị chống trộm qua điện thoại di động cho xe máy - Ảnh: Như Lịch

    Có một người thợ nghèo chuyên sửa mô-tơ máy bơm nước đã mày mò tạo ra thiết bị chống trộm độc đáo.

    Đó là anh Nguyễn Văn Thanh - 32 tuổi, ngụ tại xóm 3, thôn Tân Ninh, xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Anh Thanh cho biết, trước đây, nhà anh hay bị kẻ trộm “viếng” và khoắng hết đồ đạc. Để đối phó nạn đạo chích, anh đã làm thiết bị báo trộm đặt ở cửa thông qua điện thoại di động (ĐTDĐ).
    Thiết bị này mang lại hiệu quả rõ rệt đến nỗi kẻ trộm nhiều phen chạy mất dép và không dám bén mảng đến nữa. Được đà xông lên, anh Thanh cày cục chế tạo thiết bị chống trộm cho xe máy, ô tô báo qua ĐTDĐ. Tưởng dễ hóa khó, anh phải bỏ công việc gần một năm trời, cắn răng trước mọi lời trách móc mới có thể hoàn tất thiết bị.
    Thời gian đó, anh Thanh vay mượn khắp nơi để mua cả một rổ linh kiện thử nghiệm đồng thời mổ banh chiếc xe máy cũ và đục phá biết bao chiếc điện thoại mong tìm phần mềm thích hợp. Từ kích cỡ “bự chảng” ban đầu, đến nay thiết bị này đã gọn nhẹ hơn 5 lần, với chiều rộng 4,5 cm, cao 4,5 cm và dài khoảng 11 cm.
    Để chống trộm, thiết bị này được lắp ráp vào cửa, nắp cốp (xe ô tô) hoặc ở yên (xe máy) và dùng điện thoại di động để điều khiển. Mã bảo mật của nó là sim ĐTDĐ gồm 10 hoặc 11 số nên khó có ai mở được. Với thiết bị này, người sử dụng không cần mang thêm cái remote mà chỉ dùng chìa khóa xe và ĐTDĐ (vẫn giao dịch như bình thường). Nhiều người dùng chung một xe có thể sử dụng chung thiết bị bằng cách cài vào nó nhiều số điện thoại...
    Vậy, thiết bị này có điểm gì đặc biệt? Nguyễn Văn Thanh giải thích: “Có nhiều lắm chớ! Với dụng cụ báo trộm đang thịnh hành, nếu ai vô tình chạm tay vào chiếc xe thì chiếc xe ấy đã hú đinh tai nhức óc. Lúc đó, cho dù đang ở tuốt lầu cao hay đang bận rộn cỡ nào thì bạn cũng phải lật đật chạy xuống xem chiếc xe có bị làm sao không! Còn ở đây, chỉ khi nào có kẻ cố tình ăn trộm bằng cách lật cốp/yên xe hay mở cửa/đạp xe/đề máy... thì thiết bị mới “ra tay”. Tức là, nó sẽ tự bật còi và gọi báo vào ĐTDĐ cho chủ nhân.
    Điều này vừa bớt phiền hà cho chính người sử dụng xe vừa tránh sự lạm dụng gây gây ồn ào môi trường xung quanh”. Hơn nữa, theo anh Thanh, nếu kẻ trộm đã lấy được chiếc xe và đang điều khiển ở một nơi xa chỗ bạn, bạn vẫn có thể mở báo động hoặc cho xe dừng lại nếu thấy cần thiết. Và, thông qua dịch vụ hỗ trợ từ những mạng viễn thông, bạn sẽ định vị chiếc xe đang ở đâu...
    Hiện nay, thông qua một công ty trung gian, anh Thanh đã làm thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế cho thiết bị chống trộm xe máy, ô tô báo qua điện thoại di động với Cục Sở hữu trí tuệ. Người thợ điện này hy vọng thiết bị của mình sẽ được cấp bằng sáng chế đồng thời được một doanh nghiệp nào đó mua công nghệ sản xuất. Thế nên, anh chàng thiết tha mong được báo chí đăng số điện thoại liên lạc của mình (063.6261140; 0903050140) để những người có nhu cầu tiện liên lạc. [​IMG]
    mitdaclaanh thích bài này.