Chọn GPS hay TV? Càng ngày càng có nhiều khách hàng muốn sở hữu một chiếc điện thoại có gắn công nghệ GPS. Điều này làm cho vị trí Mobile TV ít nhiều bị mờ nhạt đi. Theo như một cuộc khảo sát của Canalys trên đối tượng các khách hàng mới tại châu Âu, 51% trong số này nói rằng họ thích sở hữu một chiếc Mobile TV khi mà các nội dung cho chúng đã phong phú và đa dạng. Điều này làm cho gần một nửa người được khảo sát không còn quan tâm lắm đến dịch vụ truyền hình qua điện thoại, mặc dù giá cả của sản phẩm vô cùng hấp dẫn. Những điều trên đi ngược lại hoàn toàn so với nghiên cứu của Screen Digest cách đây ít lâu. Nghiên cứu này chỉ ra rằng Mobile TV có thể bỏ xa các địch thủ khác trong việc cạnh tranh lơi nhuận. Báo cáo còn cho biết Mobile TV được ước tính sẽ thu lãi vào khoảng 4.7 tỉ Euro từ 140 triệu khách hàng vào năm 2011. Mặc dù hiện nay dịch vụ này mới chỉ xuất hiện trên một số thị trường với số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Quay trở lại với khảo sát của Canalys, 29% người ưa dùng Mobile TV cho biết họ có thể xem truyền hình trực tiếp từ các sự kiện thể thao hay các chương trình truyền hình trực tiếp khác. 1/4 số người được hỏi đều cảm thấy hài lòng bở họ có thể xem những kênh chương trình họ yêu thích mà không cần phải về nhà. Một lượng khách hàng tương tự muốn có kênh truyền hình ưa thích như họ vẫn có ở nhà. Theo phân tích, khi được hỏi loại chương trình nào trên Mobile TV mà họ thích nhất, phản hồi của khách hàng tương đối khác nhau. Do vậy, dường như không có kênh thông tin nào thật sự "đắt". Điều này đã khuyến khích rất nhiều sự hợp tác về các kênh thông tin khác nhau và việc trao đổi lẫn nhau này có thể làm gây sự phiền hà cho khách hàng và cho các nhà sản xuất phát triển dịch vụ này. Trong khi đó, 62% số khách hàng sử dụng ĐTDĐ cho thấy họ thực sự muốn sở hữu một chiếc điện thoại có kết nối với thiết bị vệ tinh nhân tạo. Theo Pete Cunningham, một chuyên gia của Canalys cho biết:" Khách hàng bị lôi cuốn bởi ý tưởng sở hữu một chiếc điện thoại gắn GPS hơn là một chiếc Mobile TV thông thường". Đối với các công ty quảng cáo hỗ trợ các dịch vụ, khảo sát đã chỉ ra một lượng lớn sự quan tâm từ phía các người tiêu dùng. Họ muốn một chiếc điện thoại cho phép họ gửi email và tán gẫu với bạn bè qua IM hơn là một cái TV. Do vậy, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi những chiếc điện thoại này là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Cũng theo như nghiên cứu của Canalys, Apple đang từng bước chiễm lĩnh thị trường, và trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu với gần một nửa số lượng khách hàng đang sở hữu Ipod được phỏng vấn cho biết sự lựa chọn tới đây cho chiếc dế của mình sẽ là iPhone. Mặc dù vậy, Nokia vẫn đang là sự lựa chọn số một với 84% người được hỏi nói rằng họ không hề có ý định sử dụng sản phẩm khác. Đứng tiếp theo trong bảng xếp hạng là Sony Ericsson, Samsung và Motorola. Apple tạm thời đang đứng ở giữa bảng xếp hạn phía trên các hãng RIM, HP và Palm. Cunningham cũng nói thêm:" Apple được đánh giá là có những đột phá cực kỳ triển vọng với gần một nửa số người sử dụng iPod được hỏi dự định sẽ chọn Apple là nhà cung cấp dịch vụ cho mình (so với 20%số người không sở hữu một chiếc iPod nào). Với một số lượng khách hàng trung thành với như vậy, có thể thấy trong một tương lai không xa về khả năng phát triển của thương hiệu này. (Mobilenet)