Cước viễn thông sẽ được thả nổi

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Lightblue, 8 Tháng bảy 2007.

  1. Lightblue Amie

    Cước viễn thông sẽ được thả nổi


    (LĐ) - Thời gian qua, thị trường viễn thông của Việt Nam gặp nhiều vấn đề, rào cản. Trong đó, nóng nhất là câu chuyện kho số; giá cước và quản lý thuê bao trả trước. Với nguy cơ cháy kho và quản lý thuê bao trả trước, Bộ Bưu chính Viễn thông đã tìm được giải pháp.

    [​IMG]
    Song với vấn đề giá cước, phương án "thả nổi" đang được tính đến nhằm tạo điều kiện cho DN viễn thông (VT) phát triển và khách hàng hưởng lợi hơn nữa.

    Khống chế hay thả nổi?

    Tháng 6.2007, Viettel lọt vào nhóm DN có thị phần khống chế giống như MobiFone và VinaPhone. Theo quy định cũ, 3 DN này sẽ bị khống chế "khung giá"; trong khi các mạng DĐ khác có thể giảm giá thấp hơn để thu hút khách hàng. Theo các chuyên gia, có thể coi đây là điều kiện cạnh tranh bất bình đẳng. Đặc biệt, điều đó xâm hại quyền lợi của khách hàng.

    Tuy nhiên theo QĐ 39/2007/QĐ-TTg của Chính phủ mà các DN chuẩn bị triển khai, cơ chế giá cước VT sẽ thay đổi. Cụ thể DN sẽ có quyền quyết định giá cước các dịch vụ (DV) VT theo đúng khung hoặc giới hạn giá cước do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Để thực hiện quyền này, các DN tự xây dựng phương án giảm giá cước và trình Bộ BCVT; trong thời hạn nhất định mà bộ không phản bác thì phương án sẽ được DN áp dụng.

    Như vậy, điểm mới của "cơ chế giá cước" là dù DN chiếm thị phần khống chế hay không đều sẽ được quyền chủ động về giá. Có chăng, sự khác nhau là DN có thị phần khống chế phải đăng ký giá; còn các DN khác chỉ cần báo cáo phương án giá của mình.

    Theo các chuyên gia, điều này cho phép DN chủ động giảm giá cước tuỳ theo kế hoạch phát triển và phương án kinh doanh; dần hướng đến cơ chế giá theo quy luật thị trường. Qua đó mang đến cho NTD những gói cước rẻ hơn, chất lượng DV tốt hơn. Trước mắt, 3 DN là Viettel, MobiFone và VinaPhone đều đang tính đến phương án giảm cước. Mức giảm dự kiến cao nhất với cước liên mạng là 20%, nội mạng là 10%.

    Chấp nhận đa mã số

    Ngày 4.7, Bộ BCVT quyết định chấp nhận phương án đa mã số và kéo dài luôn dãy số của thuê bao di động mới. Như vậy, VN sẽ tồn tại song song đa mã số và cả hệ thống DĐ 10 con số, cả hệ thống DĐ 11 con số. Tương tự, đầu số điện thoại cố định cũng phải quy hoạch lại. Theo đó trong tháng 9.2007, có 9 tỉnh, thành phải thực hiện việc này.

    Cũng theo Thứ trưởng Bộ BCVT Lê Nam Thắng thì năm 2008, bắt buộc tất cả các tỉnh, thành sẽ thực hiện phương án kéo dài đầu số từ 6 lên 7 con số.

    Riêng với phương án quản lý thuê bao trả trước, Bộ BCVT cho biết: Trong tháng 7.2007; quyết định này sẽ được ban hành. Phương án sẽ được áp dụng ngay đối với thuê bao trả trước mới; còn thuê bao trả trước đang sử dụng sẽ thực hiện dần dần. Nguyên tắc chung được áp dụng là phải đăng ký thông tin cá nhân tối thiểu và số thuê bao trả trước.

    Tất cả những thông tin này được đảm bảo bí mật, nhưng cá nhân phải chịu trách nhiệm về thông tin đã đăng ký. Ngoài ra Bộ BCVT quy định: Cá nhân chỉ được đăng ký theo số thuê bao trả trước đang sử dụng và có thể đăng ký bằng tin nhắn; qua cổng trực tuyến của DN hoặc các đại lý. Trong vòng 24 tháng kể từ ngày bắt đầu thực hiện đăng ký, thuê bao trả trước không đăng ký sẽ bị ngừng cung cấp dịch vụ.

    (St)