Điện thoại chỉ đường Bạn muốn tới hiệu sách gần nhất hay quán cafe mà không cần phải hỏi đường? Câu trả lời nằm ở điện thoại di động của bạn. Các công ty sản xuất ĐTDĐ bắt đầu khai thác khía cạnh thương mại của những công nghệ ban đầu dành cho nhân viên khẩn cấp tìm ra người gọi đang gặp nguy hiểm. Trong khi còn khá mới mẻ, những dịch vụ di động kiểu này giúp người sử dụng tìm đường ở thành phố lạ, gặp gỡ bạn bè, tới nhà hàng khách sạn dễ dàng hơn. Chẳng hạn, Milton Williams, làm nghề lắp đặt và bảo trì điều hoà nhiệt độ cho công ty D&B Heating and Air ở Athens, bang Georgia (Mỹ), vừa vứt tập bản đồ giấy. Thay vào đó, một tháng nay, anh sử dụng dịch vụ của Verizon Wireless. Theo đó, hệ thống dẫn đường trên điện thoại di động dẫn đường bằng lời nói tới địa chỉ vừa được nhập. “Thời gian rất quý, tôi phải đi từ nhà khách hàng này sang nhà khách hàng khác. Thiết bị này giúp tôi rất nhiều”, Williams thừa nhận. Công việc của Roger Drissel cũng thường xuyên phải đi lại. Vì vậy, anh cũng dùng dịch vụ của Verizon để tìm đường 2-3 lần/ngày khi đi làm ở ngoài thành phố. Drissel còn dùng điện thoại di động để tìm nơi ăn uống. “Tôi không phải lo lắng chuyện mình đang đi đâu hay địa chỉ cần đến ở đâu. Tất cả những gì tôi cần là địa chỉ, tôi chỉ cần nhập vào điện thoại và tôi sẽ được hướng dẫn”, Drissel khẳng định. Tuy nhiên, anh cho rằng dịch vụ dẫn đường không dây không phải lúc nào cũng giúp tiết kiệm thời gian. “Đôi khi nó không biết con đường ngắn hơn, nhưng đúng là đường được hướng dẫn luôn đúng”, Drissel nói. Đánh giá từ khía cạnh số lượng khách hàng, người sử dụng sẵn sàng bỏ qua những điểm yếu của dịch vụ này. Chẳng hạn, hãng Networks In Motion có 1 triệu khách hàng, từ những người trả 3 USD/ngày cho tới những người trả 10 USD/tháng. Các nhà cung cấp khác bao gồm Sprint Nextel Corp, với dịch vụ tìm kiếm địa phương Ask.com, và InfoSpace Inc giúp người sử dụng điện thoại tìm nhà hàng hay dịch vụ từ vị trí của họ. Helio còn khai thác công nghệ cho phép một nhóm bạn bè thông báo địa điểm của mình với nhau để sắp xếp chỗ tụ tập. Với dịch vụ của Sprint, Verizon và Walt Disney Co., các bậc cha mẹ có thể giám sát vị trí của con cái mình nếu con họ có điện thoại di động. Nếu đứa trẻ đi quá xa, thì điện thoại của cha mẹ sẽ nhận được cảnh báo. Carroll Hannon có 5 đứa con cho biết sẽ ký hợp đồng với Disney để giúp trông coi 3 cô con gái 11, 13 và 15 tuổi. “Chúng tôi thích dịch vụ này, nhất là khi đi nghỉ”, cô khẳng định sau khi được dùng thử. “Bọn trẻ có thể đi dạo trên biển trong khi tôi chỉ cần có điện thoại di động là biết chúng ở đâu”. tuoitre.com.vn