Điện thoại cho mùa mưa

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Lightblue, 14 Tháng sáu 2007.

  1. Lightblue Amie

    Điện thoại cho mùa mưa



    Những chiếc điện thoại giới thiệu dưới đây đều được sản xuất cho đối tượng người dùng là các vận động viên thể thao và những người hay hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, người dùng Việt Nam vẫn có thể tận dụng những tính năng chống sốc, chống thấm, chống bám bụi của các model này khi mùa mưa đang đến.

    Nokia 5500 Sport

    [​IMG]

    Nokia 5500 có kiểu thiết kế khá lạ với phần thân giữa hơi hẹp, tạo thành một “vòng eo” ngộ nghĩnh, điều này mang lại cho người dùng cảm giác cầm máy thật sự chắc chắn. Mặt trước máy viền kim loại sáng bóng, tạo một bộ khung vững chắc, là điểm tựa cho hệ thống phím cao su và các đường viền xung quanh. Phím bút chì quen thuộc của dòng máy chạy hệ điều hành Symbian đã được chuyển qua hông máy, cùng với các phím PTT (Push To Talk) và phím tắt nghe nhạc nhanh, tất cả đều được một đường viền cao su bao bọc cẩn thận quanh cạnh máy. Như những series chống thấm trước đây, nhà sản xuất Nokia vẫn giữ lại hai đèn led trên đầu 5500, có chức năng như đèn pin khi vào nơi thiếu sáng (bấm và giữ phím * để kích hoạt đèn). Ngoài ra, khả năng chụp ảnh với độ phân giải 2 MP, khe cắm thẻ Transflash, nghe nhạc qua loa ngoài khá lớn cũng là một ưu điểm cần lưu ý. Tuy nhiên, máy ảnh không được bảo vệ, loa ngoài thiếu nắp che và những khe hở nhỏ nơi thân máy sẽ là một câu hỏi cho khả năng chống thấm của nó. Việc các phím cao su qua thời gian sử dụng bị bong ra hay màn hình khá nhỏ cũng là điều bạn cần cân nhắc. Nhưng theo đánh giá cá nhân, mức giá hơn 3 triệu đồng một chút cho chiếc điện thoại S60 đa tính năng với khả năng chống sốc, chống thấm.


    Siemens M75

    [​IMG]

    Thiết kế to bản và hơi thô, dày nên Siemens có vẻ dành M75 cho những người dùng nam giới. Cũng với dáng vẻ cực kì mạnh mẽ, M75 được viền một lớp vỏ cao su chống thấm quanh cạnh máy thay cho một khung nhôm như người anh M65 cách đây không lâu. Hệ thống phím bấm cao su được thiết kế nổi khá dễ thao tác, và một phím khác ngay dưới nút joystick, giúp thoát ra ngoài màn hình chính liền lập tức là điểm cộng cho M75, vì đa số các model Siemens trước đây muốn thoát nhanh ra màn hình chính phải qua vài công đoạn. Để chống sốc, giữa các khớp nối luôn được lót cao su; camera, ăngten ngầm và nơi cắm sạc cũng được cao su bảo vệ. Nhưng việc thiết kế rời khiến cho các nắp đậy rất dễ rơi mất nếu người dùng không cẩn thận. Màn hình TFT 262 ngàn màu của M75 không mấy thuyết phục, các icon và hệ thống menu vẫn còn khá xa lạ cho những người mới bắt đầu cầm máy. Máy ảnh 1,3 MP cho chất lượng khá tốt, cộng với khả năng kết nối Bluetooth, WAP 2.0 và những ứng dụng Java cũng đủ đáp ứng cho những nhu cầu sử dụng bình thường. Tuy nhiên với mức giá trên 3 triệu đồng như hiện nay, M75 rất khó cạnh tranh được với Nokia 5500 Sports.


    Siemens ME75

    [​IMG]

    Là thế hệ kế tiếp sau ME45 khá nổi tiếng với khả năng chống chịu nhiều điều kiện thời tiết, nhưng ME75 có thiết kế thanh lịch và sang trọng hơn rất nhiều. Máy có hai màu nhưng xuất hiện chủ yếu ở thị trường Việt Nam là màu xám đen mạnh mẽ. Khác với M75, những viền cao su và kim loại cho mục đích chống sốc, chống thấm ở ME75 được thiết kế mềm mại hơn, lịch lãm hơn nhằm mở rộng đối tượng người dùng. Màn hình 176 x 132 pixels với 65 ngàn màu tuy chưa thật rộng nhưng với cách bố trí bàn phím phía dưới hợp lí, người cầm máy sẽ dễ có cảm giác nó lớn hơn. Thao tác trên bàn phím của máy cũng khá dễ dàng, tuy phím bấm hơi nhỏ nhưng giữa các phím có khoảng cách tốt nên không gây trở ngại cho người sử dụng. Thời gian nghe gọi của máy thoải mái, việc sở hữu pin Li-Ion đi kèm dung lượng 1.000 mAh sẽ cho bạn khả năng sử dụng máy hơn 4 ngày với cường độ cao. Tuy nhiên, vì ra đời cũng đã khá lâu nên máy không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ hay kết nối Bluetooth mà chỉ hỗ trợ máy ảnh 0,3 MP và kết nối hồng ngoại cổ điển. Với mức giá gần 2 triệu đồng, ME75 sẽ là đối thủ của nhiều model khác do khả năng chống thấm, chống sốc vượt trội của mình.

    Ngoài những model kể trên, không thể không kể đến những “anh tài” của quá khứ như Nokia 5210, Nokia 5100, Nokia 5140/5240i hay những series Siemens dòng M đình đám trước đây. Trong đó, Nokia 5210 và Nokia 5100 có khả năng chống nước gần như tuyệt đối với một hệ thống vỏ cao su bao trùm toàn bộ máy, và phần thân bên trong thật sự chinh phục người dùng bằng thiết kế nhựa cứng, trong rất bền bỉ.

    Tuy nhiên, dù thế nào, người dùng cứ nên hi vọng và tạm chấp nhận với các model hiện có. Và cũng xin đưa ra lời khuyên, rằng khả năng chống nước của các dòng máy trên cũng chỉ ở mức độ vừa phải, chỉ trong trường hợp “bất khả kháng”, bạn mới nghe máy dưới trời mưa, không nên thử nghiệm khả năng đó bằng bất kì hình thức nào.

    e-CHÍP Mobile​