Giới trẻ châu Á không thể sống thiếu TV và web Hầu hết giới châu Á, trong đó có Việt Nam, dành 10 giờ đồng hồ mỗi ngày để xem TV, lang thang trên mạng, đọc tạp chí hoặc nghe đài. Một khảo sát mới đây dựa trên 13.000 thanh thiếu niên độ tuổi từ 8 đến 24 tại 12 quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam, đã nhận thấy như vậy. Khảo sát có tên gọi Giới trẻ châu Á do hãng Synovate Singapore thực hiện thường niên cũng chỉ ra rằng thanh thiếu niên châu Á vẫn có xu hướng tự mua sắm từ những gói bánh snack, quần áo đến kỳ nghỉ dành cho gia đình, thậm chí ô tô, bất chấp kinh tế suy thoái. “Đây là dữ liệu quan trọng đối với các nhà marketing thông minh. Họ nên dựa vào đối tượng khách hàng trẻ này để xây dựng hệ thống khách hàng trung thành. Với đa phần thời gian trong ngày, thanh thiếu niên châu Á dành cho việc tiêu khiển thông qua các phương tiện truyền thông, điều này chứng tỏ những giao tiếp thương hiệu được chọn lọc và có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm”, bà Miranda Cheung, giám đốc điều hành hãng nghiên cứu thị trường Synovate, khẳng định. Cũng theo bản khảo sát, gần 1/3 giới trẻ châu Á cho biết họ lập thời gian biểu một ngày dành cho các chương trình truyền hình yêu thích; 1/4 số người được hỏi trả lời rằng họ không thể sống thiếu Internet và 2/3 khẳng định họ phải nghe nhạc mỗi ngày. “Rõ ràng giới trẻ châu Á đang có quá nhiều việc phải làm trong ngày, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí. Bọn trẻ bây giờ xem TV liên miên, nói chuyện điện thoại miết, lang thang lên mạng suốt đêm”, bà Cheung cho biết. Thanh thiếu niên Hàn Quốc dành hơn 13 giờ mỗi ngày - thời lượng nhiều nhất trong khu vực cho các công việc trên, tiếp theo là giới trẻ Hồng Kông và Singapore.