Hào hứng nhạc số Mobile hị trường Music phone ngày càng trở nên sôi động khi các "ông trùm" của làng điện thoại đều đã bước vào cuộc chạy đua. Giữ thế mạnh của dòng họ nhạc số nổi tiếng với những quý tộc nhạc số như W810i, W880i, Sony Ericsson bước vào cuộc chơi có phần nào tự tin khi tung ra các mẫu mới cứng W950i siêu mỏng đủ các tính năng hiện đại trong sắc cam nổi bật mà không cần đến chức năng chụp ảnh, quay phim. Để không mất tiếng là nhà cung cấp thiết bị đầu cuối có thị phần khống chế tại Việt Nam, Nokia cũng chào hàng với loạt N-series mà tiêu biểu là N73 hay N91 Music Edition có dung lượng chứa nhạc khổng lồ và mẫu điện thoại nghe nhạc "bình dân" thành công nhất của năm 2006- Nokia 5300 Music Express. Motorola và cả Samsung cũng nhảy vào cuộc chơi với các đại diện như dòng cảm ứng đa phương tiện Motorokr E6, và X830 mỏng mảnh như iPod. Dù không rầm rộ nhưng để lại trong lòng các fan yêu chuộng âm nhạc cách cảm nhận mới mẻ về điện thoại nghe nhạc. Thêm nữa là sự có sự góp mặt của LG và một số nhà khai thác Trung Quốc như Elitek cũng rất chú trọng phát triển mảng điện thoại chơi nhạc chuyên nghiệp thay vì cạnh tranh về giá và kiểu dáng như lâu nay. Xu hướng giới trẻ Nhiều cuộc khảo sát trong các bạn trẻ tuổi từ 20-24 cũng thể hiện rất rõ xu hướng sở hữu thiết bị di động của họ: Nhỏ gọn, tiện dụng và chơi nhạc hay. Khảo sát cũng cho thấy, các bạn trẻ ngày nay không quá cầu kỳ trong việc chọn lựa các tính năng quá "dữ dội". Quan trọng nhất là mẫu mã bắt mắt, nhiều tiện ích cho công việc và giải trí, khâu trình diễn nhạc dễ thao tác, dung lượng nhạc lớn, chất lượng âm thanh hay và giá cả hợp lý. Đáp ứng nhu cầu đó, chức năng nghe nhạc trên điện thoại đời mới luôn luôn hiển hiện để phục vụ khách hàng. Bạn không phải khởi động hay thực hiện quá nhiều thao tác mà vẫn có thể tận hưởng những bản nhạc ưa thích chỉ bằng nút bấm nằm bên ngoài. Dung lượng bộ nhớ trong đạt mức kỷ lục với hơn 2GB và thẻ nhớ đi kèm (W950i, N91, N73). Định dạng nhạc được mở rộng với MP3, AAC/AAC+/eAAC+/WMA... cùng các phần mềm nghe nhạc chuyên nghiệp đính kèm tạo thuận lợi cho việc chuyển tải và chia sẻ dữ liệu. Thiết kế máy mỏng, nhỏ gọn dễ bỏ túi hay đeo lủng lẳng như những chiếc iPod. Và cuối cùng là chất lượng âm thanh đã có bước cải tiến đáng kể. Sở dĩ N91, 73 hay W950i luôn gây sốc vì chất lượng âm thanh khó mà chê vào đâu được. Loa ngoài mang chất lượng âm thanh stereo và 3D được ứng dụng tạo độ êm, trầm ấm, không rè và loãng trong không khí. "Top five" dế chơi nhạc chuyên nghiệp Nokia 5300: Thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn, giao diện thân thiện với người sử dụng, chất lượng âm thanh tuyệt vời, giá cả hợp lý là ấn tượng đầu tiên mà 5300 thu hút. Bấm vào nút Play bên ngoài, bạn có thể chạy các bài hát; ấn lần nữa để dừng chương trình nghe nhạc. Thêm nữa, các chế độ shuffle (đảo nhạc) và repeat (chơi lại), stereo widening (tăng độ rộng), equalizer với 5 thiết lập (hai thiết lập có thể tùy chỉnh), chế độ máy bay (airplane mode) và lựa chọn lấy bài hát làm nhạc chuông. Nhất là stereo Bluetooth thuận lợi khi nghe âm thanh qua tai nghe Bluetooth. Dù tập trung về âm nhạc, 5300 cũng có khá nhiều tính năng đa tiện ích: máy ảnh 1,3megapixel, kết nối Bluetooth, cổng hồng ngoại, đồng bộ PC, cổng mini-USB, khe cắm thẻ nhớ mở rộng và bộ chuyển đổi đơn vị/tiền cho du khách quốc tế. Hỗ trợ tính năng push-to-talk. Nokia N73 Music Edition: Phiên bản Music được nâng cấp từ Nokia N73 với thẻ nhớ mini-SD có dung lượng lên đến 2GB chứa đến 1500 bài hát và giao diện âm nhạc. Thanh công cụ RealPlayer giúp cho việc chiếu phim trên toàn màn hình theo định dạng MPEG-4. N73 được tích hợp cả cổngUSB, vì vậy các files có thể được kéo hay thả vào điện thoại khá đơn giản. Đài FM âm thanh nổi 20 tần số. Với hệ điều hành Symbian 9.1, N73 còn có nhiều tính năng như gửi nhận email, Quickoffice Word, PowerPoint và Excel, bộ nhớ chủ với tính năng PIM quản lý thông tin cá nhân. Sony Ericsson W880i: Bạn chỉ ấn nhẹ vào nút Walkman nhỏ ở bên phải là âm nhạc nổi lên rộn rã. W880i chạy Walkman 2.0 player - phần mềm thông dụng cho phép người dùng bổ sung thêm Clipart và quản lý danh sách các bài hát. Ngoài ra, máy còn bổ sung thêm tính năng âm thanh nổi và bộ cân bằng cùng phần mềm OMA DRM 2.0 để tải nhạc. Đặc biệt, tính năng chơi nhạc của máy chạy vẫn có thể chạy trong khi máy thực thi các nhiệm vụ khác như soạn tin nhắn SMS, lướt Web. Bạn cũng có thể dùng tính năng nghe nhạc trên máy bay. Sony Ericsson W880i được tích hợp một thẻ nhớ Memory Stick Micro dung lượng 1GB, lưu được 250 file MP3 và hơn 1000 hình ảnh. Motorokr E6: Vừa ra mắt trong quý 1, MOTOROKR E6 lọt ngay vào top những mẫu điện thoại chơi nhạc đời mới được chú ý nhất với loa ngoài stereo 3 chiều đáng ngạc nhiên bởi độ to rõ và trong trẻo đến trung thực. Nổi bật với kiểu dáng dạng thanh mạnh mẽ, chỉ dày 14,5mm, phong cách của PDA (tắt tính năng thoại / không có SIM). Phím chơi nhạc chuyên dụng và thẻ nhớ micro SD dung lượng tối đa 2GB. Các chức năng giải trí đa phương tiện cũng được tích hợp trong bộ thu phát video chất lượng cao, phần mềm phục vụ giải trí MPEG4 / Realplayer và quản lý album hình ảnh yêu thích. MOTOROKR E6 đồng thời hỗ trợ nhiều định dạng nhạc và chức năng nghe đài FM. Thời lượng nghe nhạc liên tục qua tai nghe của máy đạt mức trên 10 giờ. Sony Ericsson W950i: Nóng bỏng nhất vẫn là sự xuất hiện từ dòng dõi quý tộc nhạc số chuyên nghiệp W950i. Như để chứng minh chất lượng âm nhạc đạt tuyệt đỉnh, W950i chẳng cần tích hợp máy ảnh và quay phim như các dòng sản phẩm trước. Có lẽ vì vậy mà máy rất mỏng, bàn phím âm, màn hình rộng mang phong cách của máy nghe nhạc iPod. Một mẫu điện thoại chơi nhạc sành điệu với âm bổng cao thánh thót, âm bass trầm ấm, tạo giai điệu hài hòa ngay cả khi phát ra loa ngoài. Tai nghe không nhiễu, và thú vị hơn là có thể tạo Playlist theo ý muốn khi nhấn vào biểu tượng Star ở phía dưới cùng bên trái. Cuối cùng là dung lượng bộ 4G sẽ khiến bạn phải khao khát. Trong một cuộc khảo sát tại Hội thảo Tiếp thị Việt Nam 2007 - Thách thức và Cơ hội do Vietnam Marcom và Markplus đồng tổ chức tại TP HCM đã cho thấy 92% bạn trẻ thường download nhạc vào điện thoại, 73% download nhạc chuông, số ít phần trăm còn lại là tải game, hình ảnh, xem phim và gửi nhận email trên điện thoại di động. Nguồn thông tin quý giá chứng minh xu hướng điện thoại nghe nhạc vẫn sẽ chiếm vị trí "đỉnh" trong thời gian sắp tới. Tạp chí Xã hội Thông tin