Mobile nối vòng tay lớn

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Lightblue, 23 Tháng bảy 2007.

  1. Lightblue Amie

    Mobile nối vòng tay lớn

    [​IMG]

    Mối quan hệ giữa công nghệ điện thoại di động và sự phát triển kinh tế cũng giống như lập luận về “quả trứng và con gà” trong triết học. Cho đến nay, dường như chúng ta cũng chưa thể khẳng định được nền kinh tế phát triển, sinh ra chiếc điện thoại di động hay chính chiếc điện thoại di động khiến cho nền kinh tế phát triển rực rỡ hơn.

    Khi mới xuất hiện, chiếc điện thoại di động chỉ phù hợp với túi tiền những người có thu nhập tương đối trở lên. Dần dà nhiều người bình thường cũng đã dùng nó, và đến nay, người ta thấy bác xe ôm đầu ngõ cũng dùng “di động” để đón khách, bà bán vé số cũng có “di động” để tiếp thị khách, thậm chí chính mắt tôi đã thấy một “vị hành khất” cũng vừa đi vừa nghe “di động” (chắc để biết một ngôi chùa nào đó đang có nhiều khách thập phương đến viếng).

    Khi thấy tôi nhìn, “vị” ấy hơi ngượng và tắt máy. Như vậy, kinh tế phát triển trước tạo nền cho điện thoại di động xuất hiện hay chính sự ra đời của điện thoại di động lại giúp nền kinh tế thay da đổi thịt (?).

    Theo nghiên cứu từ một công trình của trường đại học Havard, trước năm 1997, khi điện thoại di động chưa phổ biến ở vùng nông thôn Ấn Độ, cuộc sống, tính mạng và “cái ăn” của ngư dân ven biển Kerala thuộc miền Nam Ấn Độ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự “may rủi” của số phận.

    Hàng ngày, khi dong thuyền ra ngư trường đánh bắt quen thuộc, nếu mẻ lưới thành công và đầy cá, họ cũng không chắc đã đem được “cái ăn” về cho gia đình vì nếu họ “trúng” các ghe bạn cũng đều “trúng” nên nhiều khả năng giá cá sẽ hạ đến mức gần như biếu không nếu đem cá về bán tại bến cá gần làng. Vậy có nên dong thuyền đi xa một chút để bán cho được giá hơn hay không? Làm sao biết được, bến cá nào chắc chắn thiếu hàng, vì quyết định không đúng lại tốn thêm tiền dầu nhớt, chưa kể chợ cá chỉ bán trong vài giờ, trễ một chút là chỉ còn nước… đổ hết cá xuống biển.

    Từ năm 1997, tình hình đã bắt đầu đổi khác. Sóng điện thoại di động dần phủ kín các vùng nông thôn, ven biển…và ngư dân bắt đầu sử dụng “di động” để gọi về các chợ cá trong vùng hỏi giá ngay khi hoàn tất các mẻ lưới (tầm phủ sóng ở đây đến 25km cách bờ biển). Từ thông tin có được, họ sẽ chủ động đem cá về chợ nào có giá cả tốt nhất. Khi tiến hành khảo sát, người ta đã chia khu vực bờ biển này ra làm ba vùng bao gồm các chợ cá khác nhau. Kết quả là, sóng di động phủ đến vùng nào thì vùng đó có số ngư dân dong thuyền đi bán ở bến cá xa tăng từ 0% lên 35%. Đồng thời, không còn chuyện cá đánh về phải bán đổ bán tháo hay đổ hết xuống biển vì không bán được.

    [​IMG]


    Giá mua cá ở cả ba vùng cũng dần dần trở nên thống nhất và hình thành một khái niệm “một giá trong thị trường toàn dụng”. (Trong kinh tế học, đây là trạng thái lý tưởng của thị trường, khi tất cả hàng hoá sản xuất ra được tiêu thụ hết và giá cả sẽ thống nhất trên toàn thị trường một cách tự nhiên, không phải bằng mệnh lệnh hành chính).

    Một thị trường toàn dụng giúp cho mọi bên tham gia đều có lợi. Ngư dân tăng được lợi nhuận lên 8% và giá cá lại giảm đi 4% cho người tiêu dùng. Như vậy, qua công trình nghiên cứu cụ thể này, người ta đã chứng minh tác động có thật của chiếc điện thoại di động vào đời sống kinh tế của một cộng đồng dân cư. Còn về mặt vĩ mô, trước đó, qua khảo sát các số liệu kinh tế , giáo sư Leonardo Waverman của trường London Business School đã chứng minh rằng, cứ tăng 10 chiếc di động trên 100 người tại các nước đang phát triển, sẽ giúp tăng 0,59% GDP trên đầu người.

    Rõ ràng, điện thoại di động không chỉ dành cho người giàu, tại các nước giàu. Chính những khu vực nghèo nhất, nơi mà cơ sở hạ tầng giao thông và liên lạc còn yếu kém, chiếc điện thoại di động sẽ là phương tiện thay thế để liên lạc và truyền thông, giúp cho các thông tin giá cả được cập nhật kịp thời, giúp người buôn bán có thể vươn đến các thị trường xa hơn… Nhờ vậy, kinh tế sẽ phát triển hơn nữa. Do đó, ai có thể khẳng định nền kinh tế phát triển sinh ra chiếc điện thoại di động hay chính chiếc điện thoại di động thúc đẩy kinh tế phát triển (?).

    Song, cho dù cái nào là nguyên nhân, cái nào là hệ quả đi chăng nữa thì với một công nghệ mang tính nhân bản như thế cũng xứng đáng được loài người tôn vinh lắm thay!.

    • e-CHIP Mobile