Những vị khách lạ trên thị trường di động Việt Nam Sự xuất hiện của một số hãng ĐTDĐ mới đã làm cho toàn bộ thị trường “mùa thấp điểm” bớt phần ảm đạm, thậm chí còn đang tạo nên những đợt sóng nhỏ có lợi cho người tiêu dùng tại các tỉnh phía Nam. Những “Nick Name” mới Trước hết, phải kể đến Amoi - mẫu di động Hồng Kông do Tân Đồng Tâm phân phối. Tính tới thời điểm này, Amoi mới chỉ có duy nhất một mẫu di động được kinh doanh là M300 khá bắt mắt. Tuy nhiên, M300 chưa xâm nhập được vào các chuỗi cửa hàng của “đại gia” như Thegioididong, Viễn thông A mà chỉ “lòng vòng” tại các đại lý nhỏ lẻ. Lý do chưa nhập Amoi được đại diện Thegioididong, ông Đinh Anh Huân - Giám đốc kinh doanh, đưa ra là: Thegioididong chỉ nhập các sản phẩm đã được khẳng định chất lượng và có nhu cầu trên thị trường. Điều đó có nghĩa, rất có thể, Amoi sẽ “đi” vào được trụ sở của các “đại gia” nếu được thị trường chấp nhận trong thời gian tới. Không cùng xuất xứ, Mobell - nhãn hiệu di động đến từ “Đảo quốc sử tử” có vẻ “nhỉnh” hơn Amoi về số lượng khi tung ra thị trường 2 mẫu là M200 (1.049.000 đồng) và M380 (1.649.000 đồng) và đã được các “đại gia” chấp nhận bày bán. Từ tháng 6, nhãn hiệu di động Bavapen đến từ Trung Quốc đã được Thành Công mobile phân phối. Trong lần ra mắt này, Thành Công Mobile đưa tới tay người tiêu dùng 4 mẫu di động Bavapen. Các mẫu được nhập về Việt Nam là B101, B200, B201 và B350. Mỗi một kiểu máy được tích hợp các chức năng chính: chụp ảnh, có thẻ nhớ ngoài, sử dụng các loại pin tiêu chuẩn Li - Ion 650 mAh, trình duyệt Wap 2.0. Tất cả các mẫu trên đều cài đặt tiếng Việt. Yếu tố này giúp người sử dụng dễ dàng khai thác các chức năng của máy. Điểm nhấn khác biệt nhất trong hàng loạt sự ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian qua là tập đoàn Điện tử & truyền thông General Electric (Hoa Kỳ) với model di động đầu tiên GE 203V. Mẫu di động này sử dụng mạng GSM băng tần 900/1800. Dáng máy mảnh, màn hình rõ và sản phẩm có trọng lượng 70g. Về tính năng, GE 203V có màn hình rộng 128x128 pixel, hiển thị 65.536 màu, cỡ chữ lớn, bộ nhớ 1MB. Máy có thể lưu được 400 tin nhắn, 500 sự kiện và 400 ghi nhớ việc phải làm, lưu được 20 kênh radio FM với chức năng tự dò tìm. Pin Lion 650 mAh cho phép 3,5 giờ gọi và 250 giờ ở chế độ stand-by. Mẫu được bán trên thị trường với giá 1.250.000 đồng. Điểm khác biệt giữa “đồng hương” Trung Quốc, Singapore và Thái Lan? Nếu như GE 203V có lợi thế về nguồn gốc là Mỹ thì các nhãn hiệu có “quê hương” Trung Quốc, Singapore hay Thái Lan vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng và mẫu mã. Các hãng di động mới xuất hiện có thời hạn bảo hành 12 tháng – giống như các nhãn hiệu đến trước. Điều này đã phần nào tạo được tâm lý an tâm đối với người tiêu dùng và góp phần xóa đi ấn tượng không mấy tốt đẹp trước đó của khách hàng dành cho điện thoại trôi nổi từ Trung Quốc như MP4, Nokua, GSM Phone… Nhưng đó cũng không thể coi là yếu tố nổi trội bởi cả Suntek, Elitek hay Bandshine, I- mobile cũng đều được bảo hành 12 tháng. Điểm hạn chế tiếp theo thể hiện ở chỗ mỗi nhãn hiệu mới chỉ được giới thiệu chừng vài ba model, thậm chí duy nhất 1 mẫu. Cụ thể, Amoi mới chỉ có 1 model M300 chưa phổ biến rộng, Mobell có 2 model là M200 và M380 với giá cũng ngang tầm với các hãng như Elitek, Bandshine… Chức năng của các model này cũng chưa có gì đặc sắc. Bavapen không cổng hồng ngoại, USB, không có chức năng ghi âm cuộc gọi và không có cả FM Radio. Mobell nghèo nàn với cổng USB nhưng không GPRS, Bluetooth, không hệ điều hành. Xét về tính năng, mẫu di động duy nhất của Amoi có vẻ ấn tượng. Máy trang bị một màn hình TFT 65.536 màu với kích thước 2 inches, bộ nhớ 45MB cùng thẻ nhớ 128MB theo máy. Thẻ nhớ máy còn có thể mở rộng hơn nữa bởi máy hỗ trợ thẻ nhớ đến 2GB. M300 cũng cho phép bạn nghe radio FM. Mặt khác, nếu trước đây các mẫu di động Elitek, Bandshine, Suntek, I-mobile (nhãn hiệu này đến từ Thái Lan) đều tạo được sự thu hút đặc biệt với khách hàng tại thời điểm ban đầu thì nay, các hãng di động mới đến từ Trung Quốc, Thái Lan đã không làm được. Theo các chủ đại lý, nguyên nhân của sự kém thu hút trên có thể bắt nguồn từ chất lượng khiêm tốn của các tên tuổi… trước đó nên dẫn đến việc khách hàng có tâm lý thận trọng hơn với đồng tiền bỏ ra. Chỉ có I-mobile được đánh giá chất lượng có phần tốt hơn so với các sản phẩm cùng mức tiền. Hãng này còn nổi trội với mẫu di động truyền hình theo tín hiệu analog. Trong khi còn nhiều khó khăn, mẫu di động mới lại phải đối mặt với chính những “đồng hương” cũ. Gần đây, các mẫu ĐTDĐ Trung Quốc hay Thái Lan… vốn “quen mặt” đang “tái” thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bằng hàng loạt hoạt động ra mắt thị trường và các sản phẩm mới. Gia Phú - nhà phân phối Elitek miền Nam mới đây đã giới thiệu sản phẩm có dung lượng pin chờ về lý thuyết lên đến 30 ngày. Mẫu này mang tên Suntek S988 với mức giá chỉ gần 2 triệu đồng. Có sức hút lâu dài hơn do chất lượng ổn định hơn, I-mobile vẫn được khách hàng thu nhập thấp nhưng ưa thích mẫu di động nhiều tính năng lựa chọn. Hơn nữa, I-mobile đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau với các mức giá từ hơn 600.000 đồng tới hơn 5 triệu đồng… Thêm vào đó, các mẫu di động của những “người cũ” này đã tương đối phong phú qua hơn 1 năm xuất hiện tại Việt Nam: Elitek có 13 mẫu, Bandshine tạo ấn tượng với 12 mẫu và Suntek không kém cạnh là bao: 10 mẫu. Như thế, chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ bạn đã có thể thấy sự yếu thế của những sản phẩm cùng “quê” mới xâm nhập thị trường Việt Nam. Chọn thời điểm ra mắt hợp lý Điều dễ nhận ra, các hãng ĐTDĐ mới nêu trên đều xuất hiện tại Việt Nam trong thời điểm thị trường đang ở chu kỳ chùng xuống. Ông Ngô Đức Thắng, quản lý HuyenMobile cho rằng: thị trường ĐTDĐ Việt Nam đã dần dần trở thành thị trường lớn mà các hãng di động đều muốn xâm nhập. Mặt khác, bản thân các nhà phân phối, cửa hàng, siêu thị… cũng muốn tạo sự khác biệt nên hướng vào những sản phẩm mới giá phải chăng, chất lượng ổn định ở mức cho phép, có nhiều tính năng. Đó chính là lý do các tên tuổi mới liên tục xuất hiện trên thị trường như vừa qua… Cũng có ý kiến cho rằng, việc ra mắt vào thời điểm thị trường xuống thấp sẽ giúp khách hàng dần “quen mặt” và lựa chọn sản phẩm khi thị trường “ấm” trở lại. Quả thực, cần thời gian để khách hàng biết được chất lượng thực sự của những tên tuổi mới. Chỉ có một điều chắc chắn, với mức tiền 1-2 triệu đồng mà bạn có thể dùng được trong 1-2 năm thì sự xuất hiện của chúng vẫn làm thị trường ĐTDĐ nói chung bớt phần ảm đạm… Mobilenet.vn