Bảng xếp hạng những hãng điện thoại lớn nhất thế giới sắp sửa có sự xáo trộn. Nokia - vị vua từ năm 1996 - đang dần tụt dốc xuống vị trí thứ 3, trong khi hãng điện thoại từ Hàn Quốc - Samsung sẽ là người nắm giữ ngai vàng. Theo Reuters, Apple cũng sẽ vươn lên giành lấy vị trí thứ 2 nhờ dòng sản phẩm iPhone nổi tiếng. Để có được những thành công như ngày này, Samsung phải cảm ơn dòng chiếc điện thoại Galaxy S II cực kỳ đắt hàng trên thế giới, đây là một trong những chiếc điện thoại hàng đầu hiện nay. Cũng trong cuộc thăm dò này, HTC sẽ sớm bắt kịp và giành lấy vị trí thứ 3 của Nokia trong năm 2012 với những sản phẩm điện thoại Android rất chất lượng của mình. Có thể nói Apple đang thành công rực rỡ trong thị trường này nếu xét về kinh nghiệm của họ, iPhone mới chỉ ra mắt thế giới được khoảng 4 năm nay những đã trở thành một hiện tượng đột phá. Kể từ năm 2007, iPhone đã là sản phẩm bán chạy và đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho Apple. Hiện tại Nokia vẫn nắm giữ vị trí số 1 nhưng Samsung đang theo sau rất sát. Và với tình hình suy giảm doanh số như hiện nay, Nokia chỉ còn nắm 108,5 triệu chiếc, khoảng 29.2% lượng điện thoại trên thế giới trong quý 1 năm nay. Samsung đã đạt được 18,8% với 70 triệu chiếc, Apple thì hoàn toàn không có thị phần trong lĩnh vực feature phone nên chỉ đứng sau với 18,7 triệu chiếc, chiếm 5%. Nhưng hãng này lại có doanh thu lớn nhất với 10,47 tỉ USD thu được trong mùa đông năm ngoái, nhiều hơn 9,7 tỉ USD của Nokia. Thành Luân
Thời gian gần đây bận bịu nhiều nhưng thời gian ở công ty lúc rãnh cũng có nghịch qua nhiều dòng máy khác nhau. Công ty mình mấy ông Nhật xài " ăn táo" cấp dưới thì "ăn roi" và mình thì "sim bí ẩn". Nhìn chung cái nào cũng hay hết. Mình lúc nào rãnh thì nghịch tùm lum các loại máy hết. Thì nhận xét ngắn gọn cho mình khi muốn dùng HĐH sau: 1. Muốn xài IP thì chịu khó xài giữ gìn và tránh các công việc "nông dân" dễ làm tổn thương đến tổn hại kinh phí cho em nó 2. Muốn xài "Ăn roi" thì cũng nên quan tâm và chú ý 1 chút thôi. Hạn chế va đập vào các vật cứng 3. Còn xài Symbian thì --> Cứ xài thoải mái vì em nó vốn HĐH giản dị nên về phần mềm thì ít xung đột , cần gì thì khởi động là xong. Còn về phần cứng thì yên tâm hơn. Đi đứng chạy nhảy thoải mái và đặc biệt đêm ngủ đọc truyện hay nghe nhạc mà rơi cái "cạch" cũng chẳng sao. -=> Mình có tính cách là không thích lo lắng cho vật chất quá đáng . Thay vào đó lo lắng và quan tâm cho gia đình thì hay hơn, nên "tạm" thời cứ chung thủy với SYMBIAN vì tính "đơn giản và bên bỉ".