Quấy rối qua ĐTDĐ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông vừa nhận được công văn của Phòng Cảnh sát Trật tự (CS113) cho hay: trong thời gian qua, Trung tâm trực ban CS113 Công an Hà Nội thường bị một số máy điện thoại gọi vào Tổng đài CS113 có tính chất gây rối, hoang báo thậm chí có lời lẽ xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ. Thuê bao di động Viettel liên tục quấy rối... Cảnh sát 113 Trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2007 đến 6/6/2007, từ số máy 0987864674 thuộc mạng di động Viettel đã gọi đến Trung tâm 113 tổng cộng tới 309 cuộc gọi. Có ngày thuê bao này gọi tới 132 cuộc gọi như ngày 1/6/2007, hoặc ngày 31/5/2007 gọi 66 cuộc gọi... Số điện thoại 113 là Trung tâm tiếp nhận những tin báo khẩn cấp về an ninh trật tự, thường xuyên phải tiếp nhận số lượng lớn các thông tin do nhân dân và các đơn vị, cơ quan gọi đến báo tin về an ninh trật tự. Trong khi đó, số thuê bao này khi gọi tới tổng đài 113 lại không hề nói gì mà chỉ có tính chất gây rối, làm ảnh hưởng đến việc nhận tin báo của Trực ban 113. Bên cạnh thuê bao di động Viettel "cá biệt" này, thống kê của phía phòng cảnh sát trật tự còn cho thấy, từ tháng 1/2007 đến ngày 30/5/2007, có tới 120 thuê bao di động thuộc các mạng khác nhau từ VinaPhone, MobiFone, Viettel, SFone gọi lên trung tâm 113 Hà Nội không có nội dung yêu cầu hỗ trợ về mặt an ninh trật tự mà chỉ để gây rối, chửi bậy, trong đó chiếm đa số vẫn lại là những cuộc gọi xuất phát từ mạng di động Viettel. Tiếp nhận công văn này từ phía Cảnh sát 113 Hà Nội, ông Trần Ngọc Tiếp - Phó Chánh tranh tra Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, Bộ sẽ tìm những biện pháp quyết liệt nhất để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Ông Tiếp cũng cho biết, không chỉ có cảnh sát 113 bị quấy rối, thời gian vừa rồi thậm chí các đại sứ quán của một số quốc gia đóng tại Việt Nam, một số cơ quan của nhà nước cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi tới với những lời lẽ đe doạ. Hành động này đã không chỉ đơn thuần là "gây rối" mà đã ở mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều, trước pháp luật đã có thể khép vào tội hình sự chứ không chỉ là xử phạt hành chính nữa. Chẳng hạn như thuê bao gọi tới tổng đài 113 là đã gây rối, cản trở người thi hành công vụ, và đã có thể khép vào hình sự rồi. Chấm dứt tình trạng trên - cách nào hiệu quả? Do đây hầu hết là những thuê bao di động trả trước nên việc phát hiện danh tính người gọi cũng gặp nhiều khó khăn. Việc doanh nghiệp di động cắt chiều gọi đi, đến hay khoá máy của thuê bao di động quấy rối theo ông Tiếp chỉ là biện pháp tạm thời. Nhất là khi hiện nay các doanh nghiệp di động vẫn đang "đua nhau" phát triển thuê bao với nhiều chương trình khuyến mại khiến người dùng chỉ cần mua một sim điện thoại là có trong đó cả một khoản tiền miễn phí, sử dụng hết tiền khuyến mại để nhắn tin, gọi điện, quấy phá rồi sau đó bỏ sim lại đi mua sim khác quá dễ dàng. Chính vì vậy giải pháp khoá số điện thoại chỉ mang tính chất tạm thời chứ không đem lại hiệu quả cao. Dù vậy, ông Tiếp khẳng định Thanh tra Bộ quyết tâm sẽ có những biện pháp hiệu quả để có thể phát hiện ra những đối tượng sử dụng số điện thoại để quấy rối. Nhưng về lâu dài, biện pháp khả thi nhất vẫn là làm sao phải đẩy nhanh tiến độ quản lý thuê bao trả trước. Còn trước mắt, Thanh tra Bộ sẽ làm quyết liệt vấn đề này bằng cách xử lý điểm một số trường hợp. Nếu xét thấy sự quấy rối còn ở mức nhẹ, Thanh tra Bộ sẽ đề xuất xử lý hành chính và thông báo cho tất cả các doanh nghiệp di động biết và lưu ý, nhất là tới đây sẽ chính thức xiết chặt việc quản lý thuê bao trả trước. Còn trường hợp quấy rối liên tục, chẳng hạn như gọi điện quấy rối người thi hành công vụ CS 113, cơ quan tổ chức của Đảng, nhà nước sẽ xử lý hình sự. Mức độ nặng nhẹ được Thanh tra Bộ căn cứ chủ yếu vào bảng kê chi tiết đã được tổng hợp cụ thể. Tại Tổng đài của CS113 không chỉ có lưu lại thời gian từng cuộc gọi mà còn ghi âm toàn bộ nội dung của từng cuộc gọi. Đó sẽ là một trong số những chứng cứ quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước khởi tố những người quấy rối. (Theo VnMedia)