SE K810i - Đẳng cấp chuyên nghiệp

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Lightblue, 13 Tháng năm 2007.

  1. Lightblue Amie

    SE K810i - Đẳng cấp chuyên nghiệp

    [​IMG]


    (Mobilenet) - Tiếp bước những anh tài “rạng rỡ” K800i, K550i, sự xuất hiện của K810i đem lại một cái nhìn trìu mến, sang trọng và toàn diện hơn cho người sử dụng vào những ngày đầu mùa du lịch 2007.


    Thiết kế

    Ấn tượng đầu tiên K810i lay động nhãn quan người sử dụng chính là một bàn phím với phong cách thiết kế lạ mắt. Thay vì những phím nhựa in chữ, K810i được gắn những phím bấm bằng hợp kim tròn sang trọng, kèm với hệ thống đèn chiếu sáng nằm phía dưới cho các chữ cái, phím số.

    Sự cách tân mang hơi hướng Mobiado này đem lại 2 sự tiện dụng: thứ nhất, khoảng cách giữa các phím hợp lí, dễ dàng thao tác; thứ hai: tăng độ bền cho các phím bấm. Ngay cả phím kích hoạt ảnh số bên hông cũng được đúc theo style này và tất nhiên, các phím cơ bản, tiện dụng như menu, tăng giảm âm, joystick, menu… được giữ nguyên.

    Có một điểm đáng chú ý khác, những phím bấm tắt dành cho tùy biến máy ảnh này được Sony Ericsson minh họa khá rõ ràng trên thân máy. Hông và lưng máy được chế tạo từ nhựa tổng hợp, vì vậy sẽ tránh được những vết xước do va chạm ngoài ý muốn. Một cải tiến quan trọng trong thiết kế của máy, đó là nắp bảo vệ camera.

    Nếu như ở phiên bản K800i, nắp bảo vệ camera của máy nằm lồi lên trên, gây khó chịu cho khách hàng khi để trong túi thì ở phiên bản K810i, nắp bảo vệ camera nằm thu vào bên trong, vừa đem lại sự dễ chịu cho khách hàng vừa thu gọn kích thước chiều dày cho máy. Dày 17 mm, phiên bản mới này gọn hơn các đàn anh của nó những 5 mm. Tuy chưa đạt đến kích thước siêu mỏng nhưng K810i hoàn toàn có thể tự hào là một trong những mẫu điện thoại có camera 3,2 MP mỏng nhất hiện nay. Hai kích thước còn lại của máy là 106 x 48 mm, nhỉnh hơn 1 mm so với K800i nhưng trọng lượng chỉ vẻn vẹn 103,5 g. Giống K800i, K810i cũng có 2 màu nâu vàng và màu đen, nhưng nhờ kết hợp với bàn phím kim loại, K810i trở nên sang trọng và sành điệu hơn hẳn, đặc biệt với vỏ máy màu đen.

    Tính năng

    Có thể nói, K810i là một điện thoại-máy ảnh thuộc đẳng cấp VIP nhất trong làng di động hiện nay. Sở dĩ có sự nhận xét ưu ái như vậy vì những bức ảnh thành phẩm có được trong quá trình thử nghiệm. Những bức ảnh “made by Cybershot” này có sắc độ màu rất tươi, nước ảnh trong.

    Ngoài ra, độ ổn định ảnh (stabiliy) khá cao giúp cho ảnh thành phẩm rất ít khi bị rung, nhòe. Khả năng canh nét tự động (autofocus) vốn là một thế mạnh của những anh chàng “Cybershot” Sony nay lại tạo một ấn tượng tốt, kết hợp với chế độ BestPic tạo ra một chuỗi ảnh thành phẩm để có thể lựa chọn những chiếc ưng ý nhất. Đèn flash xenon là trợ thủ đắc lực trong những môi trường thiếu sáng với khả năng làm sáng mọi đối tượng trong phạm vi 2,5 m trở lại. Máy hỗ trợ chế độ chống đỏ mắt cũng như khả năng biên tập lại hình ảnh, giúp người sử dụng dễ dàng chia sẽ những bức ảnh hoàn hảo với bạn bè.

    Nếu mải tập trung vào tính năng chụp ảnh mà quên mất rằng K810i là một máy phát nhạc tuyệt vời thì thật lãng phí. Dù không được tích hợp phần mềm Walkman như những người anh em W nhưng rõ ràng, K810i đã có một bước cải tiến trong khả năng chơi các định dạng nhạc số với âm thanh rõ nét từng âm sắc, cũng như các hiệu ứng treble, bass đều nổi bật. Bên cạnh vai trò một cỗ máy với tính năng media, K810i còn là một chiếc điện thoại 3G và qua thử nghiệm trên mạng Singtel tại Singapore, máy đã cho những trải nghiệm khá hoàn hảo với cuộc thoại video hình ảnh sắc nét, trung thực hệt như đang đối thoại với người thật nhờ chiếc camera ngay trước máy.

    Màn hình lên tới 262 ngàn màu kèm với các phím bấm tiện dụng là một ý tưởng hay nếu bạn sử dụng K810i cho mục đích chơi game, xem phim. Rõ ràng, khả năng chơi game java 3D của các dòng máy Sony Ericsson cho đến nay vẫn là vô địch. Bên cạnh đó, những game của Handy, Gameloft với độ phân giải 240 x 320 pixels luôn là những lựa chọn tuyệt vời trên nền “chú dế” này. Bộ nhớ trong xấp xỉ 64 MB và khe gắn thẻ M2 đáp ứng tất cả những nhu cầu giải trí, tăng tính toàn diện cho K810i.

    Giao tiếp

    Chuẩn Bluetooth 2.0 hỗ trợ A2DP khi kết hợp với tai nghe stereo DS970 của Sony Ericsson tạo thành một giải pháp hoàn hảo để có thể thưởng thức nhạc số chất lượng cao, nhận cuộc thoại dễ dàng mà vẫn rảnh tay để điều khiển phương tiện cơ giới. Kết nối USB 2.0 đem lại tốc độ tối ưu nhất để sao chép vài trăm MB nhạc vào thẻ nhớ hay đồng bộ hóa danh bạ, dữ liệu.

    Sử dụng

    Chuẩn pin BST-33 vốn đã từng được sử dụng trên W950i nay lại được tăng cường cho K810i, đưa hiệu năng sử dụng của máy lên mức tối ưu với trên 3 ngày sử dụng cho nhiều mục đích (nghe gọi, chụp ảnh, nghe nhạc, chơi game…). Khả năng tiếp sóng GSM, 3G tốt càng khiến K810i nổi bật trong số những sản phẩm của Sony Ericsson tháng 4 này.

    Ưu điểm: Thiết kế sang trọng, ấn tượng, chất lượng máy ảnh số cao, đáp ứng tính năng giải trí tốt.
    Nhược điểm: Loa ngoài bé, tai nghe đi kèm không chuyên nghiệp
    Nhận xét: Mùa du lịch đang đến gần, và chắc chắn K810i sẽ là người bạn đồng hành hữu dụng trong những chuyến đi, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, thưởng thức những giây phút thư giãn cũng như giữ kết nối toàn diện.

    Thông số kỹ thuật

    - Mạng: GSM 900/ 1800/ 1900 MHz –UMTS 2100 MHz

    - Kích thước: 106 x 48 x 17 mm

    - Trọng lượng: 103,5 g

    - Màn hình: TFT 262 K màu, 240 x 320 pixels, 2.0 inches

    - Bộ nhớ: 64 MB bộ nhớ trong, khe cắm thẻ M2

    - Hỗ trợ: Camera 3,2 MP xenonflash; canh nét tự động, nghe nhạc MP3, game3D

    - Giao tiếp: USB 2.0, Bluetooth 2.0 với A2DP, hồng ngoại

    - Pin: Li-Po 950 MAH BST-33

    - Giá tiền: Xấp xỉ 8 triệu đồng.

    Thanh Hải