Cơn sốt dùng GPU đào tiền ảo bất ngờ hạ nhiệt trong tháng 4 khiến hàng loạt các hãng sản xuất
card màn hình trở nên điêu đứng. Bất chấp có Quý 1/2018 đạt doanh thu kỷ lục, cả
Nvidia lẫn
AMD đều được dự báo sẽ tình hình kinh doanh 2018 không mấy khả quan.
Trước đó vào Quý 1, Nvidia đã công bố doanh thu kỷ lục đến 3,21 tỷ USD và mức tăng lợi nhuận đến 244% lên 1,24 tỷ USD. Đây là điều không mấy bất ngờ khi đội xanh chiếm đến 70% thị phần GPU đào tiền ảo. Trong khi đó đội đỏ cũng hưởng lợi từ cơn sốt tiền ảo khi công bố mức lợi nhuận đến 81 triệu USD, rất ấn tượng so với khoản lỗ 33 triệu USD Quý 4/2017. Các hãng sản xuất card màn hình như
GIGABYTE,
ASUS,
MSI, TUL,… cũng đồng loạt công bố lợi nhuận kỷ lục với mức tăng gấp nhiều lần bình thường.
Tuy vậy đến tháng 4 thì cơn sốt tiền ảo bất ngờ hạ nhiệt, khiến các hãng đều điêu đứng. TUL là hãng chuyên sản xuất card màn hình của Đài Loan đã chứng kiến mức giải doanh thu đến 80% xuống chỉ còn 280 triệu Đài tệ, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2017. Các hãng khác nhờ kinh doanh thêm bo mạch chủ, máy tính,… nên dù doanh thu card dù giảm mạnh nhưng cũng không chiếm tỉ lệ nhiều trong tổng doanh số.
Nvidia và AMD được cho là sẽ ra mắt thế hệ card đồ hoạ mới vào tháng 7 tới, nhưng mức giá cao hứa hẹn sẽ chưa thể ngay lập tức thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường GPU. Chính vì vậy mà các nhà phân tích cho biết trước mắt thì doanh thu và lợi nhuận của các hãng sản xuất card màn hình vẫn sẽ phụ thuộc vào các nông dân đào tiền ảo.
Tuy vậy đứng ở một góc độ tích cực hơn, game thủ là những người sẽ hưởng lợi từ sự kiện này.