Bill Gates
Bill Gates dành hầu hết thời gian của mình cho gia đình tại một trang viên rộng tới hơn 6000 mét vuông ở Medina, Washington. Tòa dinh thự trong khu vực này được ông đặt tên Xanadu 2.0, với không gian nhìn ra hồ Washington. Nơi ở này của Bill Gates đã được xây dựng trong 7 năm, tiêu tốn tới 63,2 triệu USD.

Các tỷ phú công nghệ giàu nhất nước Mỹ sống ở đâu? - Ảnh 1.

Với bản tính yêu thích các công nghệ hiện đại, Bill Gates đã cho trang bị rất nhiều công nghệ tối tân nhất cho ngôi nhà của mình. Hệ thống bao gồm các cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh cho phép phát nhạc theo người dùng khi họ di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Ngoài ra còn có cả những không gian tiệc tùng, những khu tập thể thao dành riêng cho Bill Gates.

Các tỷ phú công nghệ giàu nhất nước Mỹ sống ở đâu? - Ảnh 2.

Theo ước tính thì mảnh đất này được ông mua với giá 2 triệu USD từ năm 1988. Đến nay giá trị của nó đã đạt tới 170 triệu USD.
Jeff Bezos 
Jeff Bezos, ông chủ của Amazon đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong danh sách người giàu nhất thế giới đã tự xây cho mình một cơ ngơi bề thế. Theo thống kê của The Land Report thì dinh thự của Bezos nằm trong danh sách những khu đất tư rộng nhất của nước Mỹ. Bezos sở hữu tới 66.000 hecta đất tại Tây Texas, một ngôi nhà ven hồ tại bang Washington cùng 3 căn hộ thông nhau trên tòa Century Tower nằm tại Manhattan. Ngoài ra, Bezos còn có một biệt thự rộng hơn 1000 mét vuông tại Beverly Hills, nằm ngay cạnh khu biệt thự của Tom Cruise.

Các tỷ phú công nghệ giàu nhất nước Mỹ sống ở đâu? - Ảnh 3.

Trong ngôi nhà ven hồ tại Medina, Washington, gần với trụ sở của Amazon, Bezos sở hữu tới 2600 mét vuông đất. Ngoài ra thì còn có một khu nhà thuyền trên hồ Washington rộng hơn 400 mét vuông.
Mark Zuckerberg
Tỷ phú công nghệ, người trẻ nhất trong danh sách những người giàu nhất thế giới cũng sở hữu cho mình một cơ ngơi vô cùng đồ sộ bao gồm ngồi nhà mà anh đang sinh sống tại Palo Alto, một khu nhà cho thuê trị giá 9,9 triệu USD gần với Công viên Dolores tại San Francisco.

Các tỷ phú công nghệ giàu nhất nước Mỹ sống ở đâu? - Ảnh 4.

Một điều khá thú vị đó là dù sở hữu hàng tỷ USD trong tay nhưng khi mua khu nhà tại Palo Alto, Mark Zuckerberg chỉ bỏ ra 7 triệu USD, còn hơn 5 triệu USD thì anh vay ngân hàng. Lý giải cho điều này, Mark Zuckerberg từng cho biết lãi suất thả nổi cho khoản vay này để mua nhà chỉ có hơn 1,05% mỗi năm. Như vậy thì anh có thể vay mua nhà còn tiền thì để dùng đầu tư vào việc khác sẽ có ích hơn.
Ngôi nhà rộng hơn 837 mét vuông với đầy đủ tiện nghi từ bể bơi nước mặn, lò sưởi cho tới phòng spa… Trị giá ngôi nhà thời điểm đó là hơn 12 triệu USD, một con số không đáng là bao nếu so với chi phí hơn 50 triệu USD chỉ để lo việc bảo vệ cho gia đình vị tỷ phú trẻ tuổi này.
Larry Ellison
Nhà đồng sáng lập của Oracle này cũng rất hứng thú với những khoản đầu tư vào bất động sản. Ông sở hữu rất nhiều khu đất tại Malibu, xung quanh hồ Tahoe. Ngoài ra, ông cũng đã mua một biệt thự trị giá 70 triệu USD tại Nweport, Rhode Island, một villa tại Kyoto, Nhật Bản và sở hữu tới 98% diện tích đất của đảo Lanai, hòn đảo lớn thứ 6 tại Hawaii. Để mua gần như toàn bộ một hòn đảo tại Hawaii, Larry Ellison đã phải bỏ ra tới hơn 500 triệu USD.

Các tỷ phú công nghệ giàu nhất nước Mỹ sống ở đâu? - Ảnh 5.

Là một người vô cùng yêu thích nét kiến trúc văn hóa Nhật Bản, Larry Ellison thường xuyên sống tại khu biệt thự nằm ở Woodside, California với giá trị hiện tại lên tới 110 triệu USD. Đây từng là nơi ở của một vị Nhật Hoàng với phong cách cổ điển của kiến trúc thế kỷ 16.
Elon Musk
Elon Musk đã sở hữu cho mình một biệt thự trị giá lên tới 72 triệu USD nằm dựa vào chân núi Santa Monica. Thiết kế mang hơi hướng hiện đại với các tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ được đặt trên mái nhà, cung cấp năng lượng điện cho toàn bộ khi biệt thự. 

Các tỷ phú công nghệ giàu nhất nước Mỹ sống ở đâu? - Ảnh 6.

Trong khu dinh thự của mình, Elon Musk cho xây dựng đầy đủ các tiện nghi từ phòng tập thể dục, bể bơi cho đến phòng chơi game… Trong số các ngôi nhà mà Musk sở hữu từng có một khu biệt thự trị giá hơn 7 triệu USD sau này đã được ông biến thành một trường học tư thục dành cho chính những đứa con của mình.

VNISA: Hơn 50% cơ quan, tổ chức Việt Nam không có khả năng phát hiện bị tấn công mạng

Theo Trí Thức Trẻ