Hôm nay (15.5) là thời hạn Vinaphone đưa ra cảnh báo, nếu không bổ sung thông tin thuê bao, ảnh chân dung theo Nghị định Nghị định 49/2017/NĐ-CP (NĐ 49) thì thuê bao có khả năng bị khoá. Trước đó, Mobifone cũng phát ra thông tin tới ngày 24.4 để thực hiện bổ sung thông tin. 
Tuy nhiên, quan sát của PV Lao Động, trong ngày 15.5, các điểm giao dịch cả 3 nhà mạng lớn không xảy ra tình trạng quá tải, chen chúc. Đến nay, ghi nhận của PV Lao Động, các nhà mạng chưa dám đưa ra biện pháp quyết liệt khoá thuê bao dẫn đến khách hàng nhờn thông báo. Và cứ đà này, NĐ 49 đã trễ hẹn 3 tuần, chưa biết đến khi nào thực hiện được.
Ghi nhận sáng 15.5, tại điểm giao dịch Vinaphone ở 57 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), tại đây không xảy ra tình trạng chen chúc, chờ đợi để đến lượt đăng ký thông tin như trước ngày 24.4.
Khi được hỏi, sau hôm nay mà không đăng ký thông tin, thuê bao có bị khoá không? Nhân viên giao dịch Vinaphone nói: Nên làm nhanh, còn khoá thì chưa khoá. Vậy đến thời điểm nào mới bị khoá thuê bao, nhân viên này cho biết, phía Cty chưa có thông báo cụ thể.
Tương tự, điểm giao dịch nhà mạng Viettel tại số 10 Nguyễn Phong Sắc vào lúc 14 giờ, chỉ có 3 khách hàng, trong khi có tới 5 nhân viên phục vụ. Nhân viên Viettel tại điểm giao dịch này cho biết, hiện tại chưa có thông báo nào về hạn khách hàng phải đăng ký thông tin, nếu không cần gấp thì để đến cuối tháng đăng ký cũng được.
Theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 24.4 là thời hạn các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung tuân thủ đúng quy định tại Nghị định, trong đó có ảnh chân dung chủ thuê bao di động.
Trước đó, trong các ngày từ 20 đến 23.4, các nhà mạng liên tục gia hạn lùi thời điểm ngày 24.4, như Vinaphone lùi tới ngày 15.5, Mobifone lùi tới ngày 24.5, còn Viettel thì vẫn chưa nêu thời hạn cụ thể.
Trao đổi với Lao Động, đại diện truyền thông Vinaphone cho biết, qua ngày 15.5 vẫn chưa có thông tin về việc có khoá thuê bao hay không. Trong khi đó, đại diện Viettel khẳng định, Vietel vẫn chưa đưa ra thời hạn để khoá thuê bao, trước khi thực hiện việc khoá thuê bao thì phải tiến hành nhắn tin tới khách hàng theo quy định của NĐ 49.
Trong khi đó, đến nay Cục Viễn thông (Bộ TTTT) vẫn chưa có ý kiến chính thức về việc các nhà mạng lùi hạn thực hiện NĐ 49, việc lùi này kèm theo hàng chục triệu thuê bao vẫn chưa đăng ký thông tin sẽ xử lý các nhà mạng thế nào? Những câu hỏi này vẫn chưa được trả lời rõ ràng, mặc dù PV Lao Động đã nhiều lần liên hệ.