George Garofano – một trong bốn tên hacker đã ăn trộm và phát tán những hình ảnh nhạy cảm của các ngôi sao nổi tiếng (sự kiện được cộng đồng mạng gọi là Celebgate, hoặc The Fappening) – đã bị kết án 8 tháng tù. Theo tờ Variety cho biết, hắn cũng sẽ phải chịu 3 năm giám sát và 60 giờ lao động công ích sau khi ra tù. Tổng cộng ,Garofano đã hack được 250 nạn nhân, bao gồm cả những minh tinh có tiếng như Kate Upton, Jennifer Lawrence hay Kirsten Dunst.
Hacker thứ tư trong vụ scandal The Fappening lãnh án 8 tháng tù - Ảnh 1.

Ba tên tin tặc còn lại cũng đã lãnh án tương ứng với vai trò của chúng trong vụ việc Celebgate: Ryan Collins, 36 tuổi, nhận 18 tháng tù sau khi bị tòa tuyên án có tội với hành vi Vi phạm Đạo luật CFAA (Computer Fraud and Abuse Act, tạm dịch là Lợi dụng và Lừa đảo qua mạng); Edward Majerczyk, 28 tuổi, cũng đã cúi đầu nhận tội và đang thực hiện bản án 9 tháng tù. Emilio Herrera, 32 tuổi, đã nhận tội và đang chờ xét xử. Mặc dù Công tố Viện Liên bang không có bằng chứng cho thấy Collins, Majerczyk hay Herrera đã chia sẻ hoặc đăng tải những tấm hình bị đánh cắp lên mạng, nhưng bên nguyên cho rằng Garofano đã trao đổi tên người dùng, mật khẩu và những bức ảnh nóng ấy với những người khác.

Hacker thứ tư trong vụ scandal The Fappening lãnh án 8 tháng tù - Ảnh 2.

Những tên tin tặc này đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản iCloud thông qua hình thức phishing – gửi cho các mục tiêu của chúng một đường link đặt lại mật khẩu giả mạo, sau đó sử dụng thông tin này để truy cập vào. Ngày 31/8/2014, các nội dung này được đăng tải lên hai diễn đàn là 4chan và Reddit, khiến cánh đàn ông trên toàn thế giới đứng ngồi không yên và nhanh tay lên tải chúng về trước khi bị xóa. Tròn 1 tuần sau ngày đầu tiên xuất hiện thì Reddit mới gỡ những tấm hình gây bão này xuống vì vấn đề liên quan đến bản quyền.Theo TheVerge