Khi nhìn vào chiếc Mi 8 vừa được Xiaomi ra mắt, không khó để nhận ra đây là một bản sao chép của iPhone X. Màn hình tai thỏ, mặt lưng kính, camera kép đặt dọc chụp ảnh xóa phông, nhận diện khuôn mặt 3D, Animoji, màn hình OLED, bỏ công tai nghe… tất cả đều cho thấy Xiaomi đã cố gắng hết sức để mang đến cho Mi 8 những gì mà iPhone X có.
Việc các công ty sao chép ý tưởng sản phẩm của nhau là điều không còn xa lạ, đặc biệt là tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Xiaomi đã tiến thêm một bước nữa khi hãng đã đạo luôn cả quảng cáo của Apple. Hãy cùng xem video quảng cáo mới nhất của Xiaomi dành cho MIUI 10.
Và, hãy cùng so sánh nó với một video quảng cáo iPhone X của Apple:
So sánh video quảng cáo của Xiaomi và Apple
Nghe quen thuộc chứ? Có thể thấy rõ ràng Xiaomi đã “đạo” ca khúc nhạc nền mang tên Best Friend trong video quảng cáo của iPhone X.
Chưa dừng lại ở đó, về mặt hình ảnh, những chi tiết nhỏ như font và màu sắc của chữ hay góc quay cũng được Xiaomi sao chép y hệt. 
Trong video quảng cáo của mình, Apple đặt chữ lên trên nền trắng, trong đó chữ mang hiệu ứng “gradient” với một dải màu sắc
Và Xiaomi cũng sử dụng hiệu ứng tương tự
Một số góc quay trong video của Apple như thế này…
… cũng bị Xiaomi sao chép
Không chỉ video, những hình ảnh quảng cáo của Xiaomi Mi 8 cũng có những nét giống iPhone X đến “kỳ lạ”. Hãy nhìn hình ảnh dưới đây và bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì.
Như đã nói ở trên, câu chuyện các nhà sản xuất lấy ý tưởng của nhau đã là điều quá phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực smartphone khi mà khoảng trống cho những ý tưởng độc đáo nhưng thiết thực là không còn nhiều. Tuy nhiên, quảng cáo lại là thứ mà mỗi nhà sản xuất nên “tự lực cánh sinh”. Không phải ai khác, chỉ có chính nhà sản xuất đó mới hiểu về sản phẩm của mình rõ hơn ai hết để có thể thuyết phục người tiêu dùng bỏ tiền ra và sở hữu chúng. 
Sau những gì mà tôi chứng kiến với Mi 8 và loạt quảng cáo trên, dưới góc độ của mình – một người tiêu dùng, tôi sẽ phải hiểu thông điệp mà Xiaomi đang hướng đến là như thế nào? “Mặc dù đã có bề dày 8 năm phát triển với hàng loạt tiến bộ, mặc dù đã trở thành một tập đoàn tầm cỡ thế giới, tuy nhiên chúng tôi – Xiaomi mãi chỉ là cái bóng chạy theo Apple mà thôi?” Rõ ràng, đó là điều mà chẳng hãng nào muốn, nhưng nó lại là thứ đang hiển hiện trước mắt với những gì Xiaomi đang làm. Bạn biết rằng tablet Android thật sự đã chết khi đến Xiaomi cũng dùng iPad chứ không thèm dùng sản phẩm của mình