Trải qua 16 năm trong nghề, Thanh Hằng vẫn luôn giữ vững danh hiệu “nữ hoàng” trên sàn diễn thời trang và dần trở thành một biểu tượng của thời trang Việt Nam.

Thanh Hằng - Khi biểu tượng thời trang sánh bước cùng công nghệ - Ảnh 1.

Thanh Hằng nổi tiếng là người ăn mặc đẹp ngay cả trên sân khấu và cả trong những hoạt động thường ngày.

Không bị ám ảnh bởi quần áo hàng hiệu đắt tiền hay những phụ kiện nghìn đô, siêu mẫu này cũng yêu thích những mẫu trang phục “bình dân”, nhưng khi khoác lên người vẫn cực kỳ tôn dáng. Theo chị, điều quan trọng nhất với một người mẫu ngoài trang phục ra vẫn là thần thái. “Thần thái của một người được cộng hưởng nên từ sắc vóc bên ngoài lẫn sự tự tin bên trong của người đó. Khi đó, dù có mang chiếc túi xách thiết kế bình thường, mặc một bộ trang phục hay đeo món nữ trang không quá đắt đỏ, miễn là phù hợp với cá tính và bối cảnh, thì người đó vẫn đẹp.” Thanh Hằng cũng chia sẻ : “Bạn chỉ có thể “thời trang” thực sự khi bạn được quyết định bạn là ai, bạn muốn nói điều gì qua trang phục và cách bạn đang sống“.

Thanh Hằng - Khi biểu tượng thời trang sánh bước cùng công nghệ - Ảnh 2.

Chính bởi thần thái ngời ngời ấy, Thanh Hằng được xem như biểu tượng của thời trang được nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi bước đi đều mang đầy sự tự tin quyến rũ và vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Cô chia sẻ bí quyết để tạo nên thần thái của bản thân đó chính là “Tự tin và ý nhị. Có nghĩa tự tin với những ưu điểm của bản thân nhưng không nên quá sa đà. Vẻ đẹp bề ngoài giúp níu giữ ánh nhìn từ người khác nhưng muốn gây thiện cảm của họ đối với mình thì cần độ sâu, sự trải nghiệm, sự khiêm tốn và khí chất con người.” Chính vì thế, ngay trong những bức ảnh thời trang hay đời thường, Thanh Hằng đều toát lên một sức hút khó cưỡng.

Thanh Hằng - Khi biểu tượng thời trang sánh bước cùng công nghệ - Ảnh 3.

Là một tín đồ thời trang nên Thanh Hằng cũng là một người đam mê chụp ảnh.

Thanh Hằng thường xuyên chụp những khoảnh khắc thường ngày của bản thân và chia sẻ những câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Với cô, để có được một bức ảnh đẹp cho bản thân đó là “tự tin thể hiện những khía cạnh khác nhau trong con người. Dù là trong một nhà hàng sang trọng hay quán lề đường, sàn diễn hay chỉ là hè phố, chỉ cần mình giữ cho mình vui vẻ, tươi tắn, chọn thêm góc chụp lạ lạ thì đã có một tấm ảnh đẹp để kể lại với bạn bè và với fan rồi. Thông qua những bức ảnh đó, mọi người sẽ “thấy” được những điều vốn thuộc về bạn mà bạn không cần phải làm gì quá nhiều”.

Thanh Hằng - Khi biểu tượng thời trang sánh bước cùng công nghệ - Ảnh 4.

Nhờ công nghệ, Thanh Hằng có thể tự “kể” câu chuyện của chính mình thông qua hình ảnh.

Theo Thanh Hằng, công nghệ đã giúp ích rất nhiều cho thời trang thời hiện đại. “Không chỉ mang đến những điều mới mẻ, công nghệ cũng làm mới cả những giá trị quen thuộc trong ngành công nghiệp thời trang. Những bộ ảnh tạp chí từng một thời được xem là đặc sản của ngành thời trang nay đã có thể thực hiện trên chính những chiếc điện thoại cầm tay với chất lượng rất tốt. Thời trang đã thực sự bước ra khỏi khuôn khổ nhờ sự giúp sức của công nghệ.” – Thanh Hằng chia sẻ. Và tiêu chí để Thanh Hằng lựa chọn cho mình một người bạn đồng hành để có thể giúp mình có được những bức ảnh đậm chất cá tính cũng phải thật đặc biệt. “Do tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, thậm chí phải thức đêm nhiều ngày liền. Để có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ hay ấn tượng vào những thời điểm khác nhau trong ngày, từ khi bình minh đến hoàng hôn hay cả trong đêm khuya, Hằng sẽ chọn chiếc smartphone có camera chụp mượt cả ban ngày lẫn ban đêm, ảnh sắc nét và không bị nhiễu kể cả khi chụp tối.” Đó cũng là lý do vì sao Thanh Hằng yêu thích dòng S của Samsung từ trước đến nay.

Thanh Hằng - Khi biểu tượng thời trang sánh bước cùng công nghệ - Ảnh 5.

Chiếc Galaxy S9+ chính là lựa chọn của Thanh Hằng để có thể hỗ trợ cô trong mọi việc.

Vẻ ngoài bóng bẩy, thiết kế đẹp mắt mang hơi thở hiện đại cùng với nhiều màu sắc thời thượng, Galaxy S9+ không chỉ là một món đồ công nghệ đắt tiền mà nó còn là một phụ kiện thời trang độc đáo không thể thiếu trong những buổi chụp ảnh của Thanh Hằng.

Thanh Hằng - Khi biểu tượng thời trang sánh bước cùng công nghệ - Ảnh 6.

Khi kết hợp với những bộ đồ thời trang, Galaxy S9+ thật sự nổi bật với dáng vẻ mạnh mẽ và màu sắc cuốn hút.

Nói về trào lưu chụp ảnh streetstyle của giới trẻ ngày nay, Thanh Hằng cũng nhận định: “Với sự phát triển mạnh mẽ của camera trên Galaxy S9+, có thể xem chúng ta đứng ở ngưỡng cửa bước vào kỷ nguyên sáng tạo hình ảnh không giới hạn, nơi mà bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp cận và tự sản xuất nội dung thời trang cho riêng mình”. Sở hữu sức mạnh khổng lồ của một chiếc flagship hàng đầu, không còn nghi ngờ gì khi khẳng định Galaxy S9+ là một trong những biểu tượng trong thế giới công nghệ. Với lợi thế camera có khẩu độ kép tự động điều chỉnh linh hoạt, Galaxy S9+ giúp Thanh Hằng có thể chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, trong mọi điều kiện ánh sáng. Ảnh vẫn ra đẹp, sắc nét ít nhiễu hạt. “Với việc bổ sung thêm camera khẩu độ kép, có khả năng điều chỉnh độ mở ống kính theo từng điều kiện ánh sáng, Galaxy S9+ sẽ giúp tín đồ thời trang thoả sức sáng tạo, đặc biệt là đa dạng hoá nội dung hình ảnh, cả ảnh chụp ban ngày và ảnh chụp ban đêm trên mạng xã hội”.

Thanh Hằng - Khi biểu tượng thời trang sánh bước cùng công nghệ - Ảnh 7.

Không chỉ trong công việc, mà ngay cả trong cuộc sống, Galaxy S9+ cũng luôn là trợ thủ giúp cho Thanh Hằng có thể tự tin toả khí chất.

Siêu mẫu chia sẻ: “Cuộc sống là một chuỗi những câu chuyện liên tục, diễn ra từng phút, từng giây. Do đó, để có thể bắt được những khoảnh khắc hay những câu chuyện ấy, một camera nhỏ gọn và có tính di động cao như điện thoại là điều rất tiện lợi. Với sự phát triển không ngừng nghỉ của smartphone, đặc biệt là hệ thống camera đang ngày một tiệm cận với máy ảnh cao cấp, Hằng tin những câu chuyện được kể qua ống kính smartphone không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao mà còn trọn vẹn, đa chiều và có sức lan toả nhanh nhất”.

Thanh Hằng - Khi biểu tượng thời trang sánh bước cùng công nghệ - Ảnh 8.

Qua đó, có thể thấy sự gắn bó của Thanh Hằng với chiếc smartphone của mình sâu sắc đến thế nào.

Là một biểu tượng thời trang, một người của công chúng nhưng thử tưởng tượng một ngày bị tách xa khỏi công nghệ, không được sử dụng điện thoại hay nếu điện thoại không có camera để chụp ảnh, Thanh Hằng không khỏi bồi hồi: “Nếu điện thoại mà không có camera thì chắc chắn cảm giác lớn nhất trong Hằng sẽ là sự tiếc nuối những khoảnh khắc đẹp của chính mình không được ghi lại một cách rực rỡ nhất”.