So sánh hiệu năng của Find 7 và Galaxy Alpha

Thảo luận trong 'Góc Review' bắt đầu bởi cucukk, 1 Tháng chín 2014.

  1. cucukk Thành viên

    Samsung cuối tháng này sẽ tung ra chiếc Galaxy Alpha viền kim loại đầu tiên của hãng thuộc dòng Android, chiếc máy này nổi bật là xài chip 8 nhân trên tiến trình 20nm, trong khi các chip Snapdragon khủng như 801 hay 805 đều trên tiến trình 28nm, mình có mượn đc 1 em chấm hiệu năng cho bà con coi thử rồi nhận xét xem sao :D

    Cấu hình Find 7: (giá 12tr5)
    • Màn hình 5.5" độ phân giải 2K
    • Vi xử lí Snapdragon 801
    • RAM 3GB

    Cấu hình Galaxy Alpha: (giá 14tr)
    • màn hình 4.7" độ phân giải 720p
    • Vi xử lí Exynos 8 nhân
    • RAM 2GB
    [​IMG]

    Bằng phần mềm Antutu thường bản V4, thì Alpha có điểm số nhỉnh hơn 3k so với Find 7, soi chi tiết thì Alpha có lợi thế hơn ở khoản GPU, vì máy chỉ phải chạy màn hình 720p (thông số cách đây 2 năm về trước) còn Find 7 do phải gánh màn hình 2K nên Antutu ở đây có thấp hơn so với Alpha như bà con đã thấy, về khoản đa nhiệm thì Find 7 ngon hơn điểm số cao hơn nhờ 3GB RAM.

    [​IMG]

    Bằng phần mềm Quadrand thì OPPO Find 7 lại cho điểm số cao hơn, nhìn vào các thông số bạn sẽ thấy điểm CPU của Find 7 cao hơn, mặc định Exynos có 8 nhân nhưng trong đó là 4 nhân A7 chạy yếu nhằm thiết kiệm pin, và khi hoạt động tối đa thì Exynos vẫn kém hơn của Snapdragon, điểm Memory: đọc ghi dữ liệu thì Find 7 cũng vượt trội hơn hẳn, riêng phần 2D và 3D thì Find 7 thua cũng vì lí do màn hình 2K như trên :D

    [​IMG]

    Đó là điểm số trên lý thuyết, đợi khi bán ra có hàng chính hãng rồi mình sẽ gửi tới các bạn bài đánh giá thực tế, so sánh tốc độ xử lí game và ứng dụng nhé :D