Trải nghiệm Nokia XL là 1 trong bộ 3 gia đình Android của Nokia – Phần 1.

Thảo luận trong 'Góc Review' bắt đầu bởi BinhDa, 15 Tháng sáu 2014.

  1. BinhDa Super Moderator

    Thời gian vừa trong phân khúc giá rẻ đã lần lượt xuất hiện các dòng sản phẩm mới khiến cho người xem người có nhu cầu muốn mua, không biết phải kết duyên với những sản phẩm nào hết cũng như không dễ dàng gì để lựa chọn một sản phẩm ưng ý trong thời gian này. Bởi lý do là ngày xưa các dòng giá rẻ chỉ tập trung các thương hiệu ít tên tuổi đến từ Trung Quốc và tiếp theo sau đó là các sản phẩm đến thương hiệu, rồi bắt đầu các thương hiệu lớn như Nokia, Samsung, HTC, … cũng tranh đua phân khúc giá rẻ này.
    20140615_061329 (FILEminimizer).jpg
    Sản phẩm Nokia XL mới được chính thức bán ra thị trường và sản phẩm trên tay mình trải nghiệm có màu cam nhìn cũng phong cách, cùng một kiểu dáng cứng cáp và thiết kế có phần tương đồng như những anh em khác Nokia X và Nokia X+ và cái mình trải nghiệm là Nokia XL.

    1. Thiết kế.

    Khi nhìn thoáng qua với kiểu dáng với dòng chữ Nokia và một màn hình lớn 5 inch cùng màu sắc tươi trẻ, thì cá nhân mình nghĩ rằng không ít người cứ nghĩ đây là một sản phẩm trong dòng Nokia Lumia nào đó mới được ra mắt gần đây. Máy có một cổng ra âm thanh 3.5 mm ở phía trên đỉnh thân máy nằm ngay chính giữa, và đối xứng là cuối thân máy được trang bị cổng micro USB cho việc sạc pin và kết nối máy tính cũng nằm ngay chính giữa luôn. Bên cạnh phải sườn máy thì được bố trí phía tăng giảm âm lượng phía trên, còn phía dưới là phím nguồn nằm kế bên cạnh dưới phím tăng giảm âm lượng luôn. Với cách bố trí các phím bấm như vậy thì người mới dùng có thể thấy hơi bối rối nhầm lẫn khi bấm nhầm, nhưng sử dụng một vài ngày sẽ cảm thấy rất ít khi bị nhầm lẫn giữa phím nguồn/khóa với phím tăng giảm âm lượng. Nhưng với thiết kế này thì lại tiện dụng khi đặt máy nằm ngang trên một chân đế để xem phim nghe nhạc hay Youtube chẳng hạn, do đó nó ngoài sự bất tiện cho người mới dùng thì nó cũng có ích khi người sử dụng có trang bị chân đế cho những lúc như trên.
    20140615_060907 (FILEminimizer).jpg
    Pin và thân máy cùng nắp lưng Nokia XL màu cam

    20140615_061049 (FILEminimizer).jpg
    Mặt sau Nokia XL

    20140615_061132 (FILEminimizer).jpg
    Mặt hông bên trái Nokia XL

    20140615_061149 (FILEminimizer).jpg
    Mặt hông bên phải Nokia XL

    Điều cuối cùng đối với mình thật sự mà nói là mình do đã quen với các dòng Android có 3 phím cơ bản thì sản phẩm này đi theo con đường “ASHA” với duy nhất một phím bấm “Back”, khiến cho việc thao tác của mình theo thói quen của các sản phẩm trước kia của mình phải thay đổi theo cơ chế Nokia này.

    2. Câu chuyện mang tên “BACK”

    Sau khi đắn đo suy nghĩ và mình cũng quyết định ghi ra sự suy nghĩ hài hước của mình với cái Nokia mang tên “BACK”, vì sản phẩm này cũng như các anh em khác như Nokia X và Nokia X+ không có phím điều hướng như các anh em Andorid khác. Mình có cảm giác như cái chữ X là sản phẩm bí mật của Nokia cho các FAN Nokia và L được hiểu là rộng lớn hơn, và cái phím “BACK” như lời kêu gọi mong muốn những FAN ngày xưa trung thành với Nokia mà hãy trở về lại với Nokia qua các sản phẩm này bắt đầu từ những dòng giá rẻ cho dễ tiếp cận. Ghi vui vậy thôi chứ mình nghĩ rằng sự thật về lối kinh doanh cũng như chiến lực của Micosoft không chỉ đơn giản như vậy, mà họ còn có những chiến lực toàn cầu cũng như cách tiếp cận khách hàng cùng với những sản phẩm có tiêu chí mục đích riêng rõ ràng của họ.

    Chính vì kiểu thiết kế có duy nhất phím “BACK” khiến cho những ai đang quan tâm về sản phẩm Nokia XL nói riêng và các anh em Nokia X khác sẽ bối rối về cách sử dụng như thế nào, cụ thể là phím tùy chọn và menu sẽ sử dụng ra sao thì mình xin được chia sẻ ra đây luôn.

    Xin lưu ý trước là cái hướn dẫn sau chỉ áp dụng cho sản phẩm Nokia XL và giao diện gốc mặc định nhé.

    Phím “Back” là phím có hình mũi tên [< ] là phím có tính năng tương tự thuần chủng Android của Google.

    Phím “Menu” là … không có mà chỉ có thể nhấn và giữ phím “Back” vài giây là sẽ được trở về màn hình HOME quen thuộc

    Phím “Option” (tùy chọn) là … không có luôn và muốn sử dụng thì có thể dùng tay vuốt từ cuối màn hình mà vuốt lên trên, thêm vào đó có một số ứng dụng có nút (lệnh) “ảo” đó nên cũng không cần phải lo lắng lắm về vấn đề này.

    3. Cơ chế HĐH Android riêng biệt “độc quyền”.

    Không như các sản phẩm đến từ thương hiệu Samsung hoăc HTC chẳng hạn luôn luôn có những ứng dụng đặc thù của Google như : Youtube, Gmail, Chorme, cùng các ứng dụng khác mà tùy dòng máy phân khúc sẽ được trang bị riêng cho tất cả các thương hiệu trên. Thì Nokia XL chỉ dòng Google cho nền tảng “bó buộc” để người dùng có thể sử dụng các ứng dụng trên nền tảng Android, vốn đang là thế mạnh của Google vì sự phổ biến cũng như rất nhiều chủng loại đa dạng từ ứng dụng đến trò chơi. Khi mà dòng Windows Phone thật sự cho tới thời điểm này, chưa thể nào có được sự phong phú như trên.
    20140615_061848 (FILEminimizer).jpg
    Cơ chê Fastlane chủ đạo trên Nokia XL

    Các ứng dụng gốc mặc định trên sản phẩm này đều do chính Microsoft Nokia tự phát triển độc lập nên khi sử dụng sản phẩm Nokia XL này khiến mình có cảm giác như là đang dùng các sản phẩm Symbian dòng cảm ứng ngày xưa, hoặc đơn giản như đây không phải là dòng máy Android đến từ Google.
    Bên cạnh đó với cơ chế hoạt động Fastlane là cách mà Nokia tự tin không dùng các phím điều hướng khác như Samsung và HTC chẳng hạn, mà thay vào đó chỉ cần dùng phím "BACK" đi kèm cơ chế Fastlane là đủ "tự tin" hành trình sử dụng xuyên suốt của người dùng rồi. Nếu có nhiều thời gian thì mình sẽ đi sâu vào phần này hơn vì một phần bài viết cũng đã khá dài dòng rồi, nên mong các bạn đọc thông cảm nhé.

    Tạm kết.

    Mình viết tới đây thì thấy có vẻ khá dài nên hẹn gặp tất cả các bạn cùng các anh chị em ở bài viết phần 2 tiếp theo nhé. Mình vẫn đang tranh thủ trải nghiệm và cố gắng chia sẽ những tính năng và thủ thuật theo chuẩn “không root”, để vừa dễ cho mọi người tiếp cận và đi theo là sự an toàn về chế độ bảo hành khi lỡ có sự cố đáng tiếc khi xảy ra.
    Ở phần tiếp theo trong vài ngày tới sẽ có những trải nghiệm về thực tế sử dụng, cũng như cách sử dụng như thế nào và tùy biến ra sao để cho những người mới dùng dễ dàng chinh phục được sản phẩm Nokia XL này nhanh nhất.

    Bài viết và hình ảnh.
    BinhDa - GSM.VN
     
    Tags: Nokia XL, BinhDa