đổi vỏ k800 thành K810.....

Thảo luận trong 'Điện Thoại Phổ Thông' bắt đầu bởi 654321, 16 Tháng năm 2008.

  1. nemesistan

    nemesistan Thành viên

    Bài viết:
    40
    Được Like:
    5
    chưa nghe vụ này bao giờ, nhưng từng đi mua K810 gặp hàng loại 2 (thậm chi 3, 4) nhìn bên ngoài thì đúng là K810, nhưng khi cầm vào máy nhẹ hơn hẳn, đặc biệt nếu ai chú ý, lỗ Camera cho 3G trước mặt ; nếu là hàng xịn thì cái lỗ đó không bao giờ bị tụt quá sâu, cái thứ hai là lỗ nghe thoại ngay cạnh, chỉ cần nhìn mặt cắt là biết ngay đó có phải là xịn ko. Xịn thì nó sẽ đồng màu với mặt trên, còn đểu thì nó sẽ có màu trắng nhạt. Cái thứ 3 là nút kết nối tại cụm phím 5 chiều, máy xịn ko bao giờ chạm vào có cảm giác lóng, và gạt phím ko bao giờ bị trơ. Đểu thì hoàn toàn xảy ra tình huống đó. Lật mặt đằng sau lên, gạt thử cái nắp máy ảnh, nắp xịn bao giờ cũng có độ tỳ nhất định, còn cái đểu kia thì gạt cái nhẹ tênh, đã thấy mở nắp ống kính rồi. Khi gặt nắp ống kính ra, nhớ kiểm tra cái cụm gương cầu, hàng xịn luôn "tròn vành rõ nét" còn hàng kia thì nhìn cái đã thấy hàng gia công. Và cái đèn chống mắt đỏ luôn nằm hẳn lên trên nắp kính, còn hàng lởm thì chơi vơi ở giữa. Một cái nữa, Logo nắp máy, hãy quan sát sự sắc nét của chữ sony ericsson thạt kỹ kẻo lầm đấy. Kiểm tra bằng công dụng của máy thì chỉ cần >*<<*<* rồi tới phần test máy Camera trước mặt là ra luôn, hàng xịn, ko bao giờ có chuyện mờ phía sau dù có là VGA đi nữa thì ảnh hiện lên lúc nào cũng nét, và ko bị chuyển vàng đỏ xanh như hàng kia. Có vài kinh nghiệm như vậy, chúc các fan SE yêu quý máy của mình và chỉ mua thêm chứ ko bán đi những chiếc SE đó. (cá nhân đã bán K600i, tiếc nhất và K618i cũng tiếc nhưng ko bằng cái kia) Còn giữ bộ xác Ericsson T10s, vang bóng một thời. Giờ thì K810, chắc chắn sẽ ko bán.