Festival Hoa Dalat 2007 - 15->21/12/2007

Thảo luận trong 'Ảnh & Sự Kiện Gsm.vn' bắt đầu bởi Lightblue, 16 Tháng mười hai 2007.

  1. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt: Đêm hội lộng lẫy (16/12/07)
    [​IMG]
    Lộng lẫy Festival Hoa Đà Lạt
    Đến hẹn lại lên, Hoa Đà Lạt – một sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố cao nguyên đã được tái hiện sinh động và lộng lẫy trong lễ khai mạc mang chủ đề “Hoa Đà Lạt – Tôi yêu bạn” tối qua 15/12, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Lễ hội Văn hóa Du lịch thành phố Đà Lạt.
    Đêm khai mạc dài khoảng 50 phút gồm 3 chương, 8 cảnh diễn hoành tráng qua 3 chương: “Hoa từ đất trời”, “Hoa của lòng người”,“ Sắc hoa ngày mới” tôn vinh các giá trị hoa Đà Lạt, khẳng định vị trí, tiềm năng của “Hoa và nghề trồng hoa” của thành phố Đà Lạt. Trong đêm khai mạc tối qua, ban tổ chức Festival đã tôn vinh 6 vùng hoa nổi tiếng: Vạn Thành, Xuân Thọ, Hà Đông, Đa Thiện, Thái Phiên, An Sơn và 12 cá nhân có công phát triển nghề hoa.
    Sáng qua, tại Trung tâm Lễ hội Văn hóa Du lịch cũng đã khai mạc Hội chợ Thương mại – Du lịch với khoảng 500 gian hàng của 236 đơn vị tham gia thuộc 8 tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó, một hội chợ ẩm thực “Trà – Hoa – Rượu vang” với 4 thương hiệu tham gia triển lãm rượu vang, 8 thương hiệu tham gia triển lãm trà sẽ mang lại cho du khách những phong vị đặc sản của tỉnh Lâm Đồng.
    Phố Hoa Đà Lạt – điểm nhấn của chương trình Festival bắt đầu ra mắt du khách chiều nay tại đường Lê Đại Hành và Hồ Tùng Mậu chắn chắn sẽ làm ngợp mắt du khách qua những giàn hoa treo, bức tường xưa Đà Lạt và Cổng gốm. Chương trình có sự tham dự của khoảng 100 doanh nghiệp, ngành hoa ở 24 tỉnh, thành và 7 quốc gia Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Bỉ, Đan Mạch
    Trong đêm hội đường phố, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 24 xe hoa mang chủ đề “Hoa và ánh sáng”, trình diễn cồng chiêng của 10 đội nghệ nhân Tây Nguyên, trình diễn 18 xe ngựa hoa chở 48 thí sinh dự thi Hoa hậu Dân tộc tại các đường phố chính của Đà Lạt. Tiếp đó vào buổi chiều, sẽ có một cuộc trình diễn xe cổ gồm xe Vespa, Honda 67, Mô tô và màn biểu diễn Sampa, Hiphop tại Công viên Yersin.
    “Đám cưới hoa” - một đám cưới hoa tập thể lớn nhất Việt Nam được tổ chức với 114 cặp cô dâu chú rể (tượng trưng cho 114 năm hình thành và phát triển Đà Lạt) sẽ có màn trình diễn ấn tượng trên xe hoa mui trần, Vespa cổ, xe ngựa chạy vòng quanh bờ hồ Xuân Hương. Lễ cưới truyền thống, long trọng diễn ra trong khung cảnh khách sạn Palace được chăng đèn kết hoa rực rỡ với sắc màu hoa rực rỡ: cổng hoa, sân khấu hoa, chúc phúc trong không gian hoa... sẽ ghi dấu ấn độc đáo cho những cuộc tình đẹp nhất. Ngay trong đám cưới tập thể, bộ sưu tập kỷ lục 7 món cũng được ra mắt du khách.
    Ngày hôm nay, 48 thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Dân tộc cũng bước vào phần thi tài năng với môn thể thao chính là cưỡi ngựa. Trước đó, các thí sinh cũng đã có hoạt động bán đấu giá những sản vật đặc sắc. Số tiền 134 triệu đồng này sẽ được ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Dân tộc gửi tặng cho các trung tâm trẻ em khuyết tật tỉnh Lâm Đồng.

    [​IMG]
    Tôn vinh 12 cá nhân có công phát triển nghề hoa

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vn Media
  2. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Khai mạc Hội chợ Du lịch Thương mại Đà Lạt 2007 (16/12/07)
    [​IMG]Sáng 15/12, Sở Du lịch Thương mại Lâm Đồng, Trung tâm xúc tiến Du lịch Thương mại và Đầu tư Lâm Đồng đã khai mạc Hội chợ Du lịch Thương mại Đà Lạt 2007, khởi đầu cho các chương trình chính thức của Festival hoa Đà Lạt 2007.
    Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2007 khẳng định, đây là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Lâm Đồng, với trên 500 gian hàng của 219 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các sản phẩm của các đơn vị mang về hội chợ lần này có nhiều chủng loại, hấp dẫn về mẫu mã và giá cả, đáp ứng nhu cầu mua sắm phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân địa phương cũng như du khách đến với Festival hoa Đà Lạt 2007.
    Hội chợ không chỉ là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu, chào bán các sản phẩm mà còn là cơ hội xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác đầu tư trong và ngoài nước, là dịp để giao lưu văn hoá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của một số địa phương trong cả nước, đặc biệt là quảng bá hình ảnh Đà Lạt – Lâm Đồng với những sản phẩm mang tính đặc thù.
  3. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    “Đám cưới hoa” Đà Lạt 2007 (15/12/07)
    114 cặp cô dâu chú rể (kỷ niệm 114 năm hình thành TP Đà Lạt) sẽ có những ngày đáng nhớ tại TP Đà Lạt khi tổ chức lễ cưới hoa nhân dịp Festival hoa Đà Lạt 2007. Đây là số lượng cặp cô dâu chú rể tổ chức tiệc cưới chung lớn nhất từ trước đến nay.
    Sáng 15-12, tại TP.HCM, 90 cặp cô dâu chú rể khắp mọi miền đất nước (trừ Đà Lạt) đã làm lễ dâng hoa tại tượng đài Bác trước khi khởi hành lên xứ sở Mai Anh Đào.
    Chiều 16-12, một đại tiệc cưới hoành tráng sẽ diễn ra tại khuôn viên sân vườn của khách sạn Sofitel Đà Lạt Palace với hơn 2.000 người tham dự, trong đó có đại diện của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng (chủ hôn), các cấp chính quyền và thân nhân cô dâu chú rể.
    Sẽ có nhiều kỷ lục VN được xác lập tại đây:

    [​IMG]
    Áo cưới dài nhất 42m với hàng ngàn bông hồng


    [​IMG]
    Cặp cô dâu chú rể già nhất - cụ rể Đặng Thanh Ngọc và cụ dâu Đỗ Thị Măng (cùng 88 tuổi) sẽ kỷ niệm 62 năm ngày cưới bằng chuyến du hành về quê hương từ đảo Hawai (Hoa Kỳ). Hai cụ là một trong 114 cặp cô dâu chú rễ tham gia đám cưới chung (tập thể) tại Festival hoa Đà Lạt 2007
    [​IMG]
    Một phần tấm ảnh cưới lớn và dài nhất (78mx2,5m), in hình 114 cặp cô dâu chú rể
    [​IMG]
    Phiến đá uyên ương - khắc 228 chữ ký của cô dâu chú rể. Tảng đá nặng 400kg, cao 1,35m, đường kính 0,5m
    [​IMG]
    Cặp đèn cầy Long Phụng song hỷ lớn nhất VN nặng khoảng 2,7 tấn, dài 3,7m, đường kính 0,7m

    Tuoitre online
  4. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Đôi họa sĩ trẻ mang tranh hoa lên Đà Lạt triển lãm
    [​IMG]Ký một tên chung: TỄU vào 36 bức tranh, đôi họa sĩ trẻ vốn là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM Trần Ngọc Thái Anh (25 tuổi, người Lâm Đồng) và Phạm Hoàng Minh (27 tuổi, Hà Nội) đã mở cuộc triển lãm ở... bên hè của một căn biệt thự Pháp cổ cạnh hồ Xuân Hương (số 1 Yersin, Đà Lạt).
    Những loài hoa cẩm tú cầu, mimosa, phong lan, lys, đồng tiền, đổng thảo... thân quen của Đà Lạt đã đi vào tranh (bằng chất liệu sơn dầu và acrylic) của TỄU với một cảm xúc khá tự do, thanh tân, nhẹ nhàng và hồn hậu như đất trời phố núi. Hai họa sĩ trẻ nói họ đã mất sáu tháng để vẽ số tranh hoa và lý do để chọn Đà Lạt cho cuộc triển lãm vì... "phải trả nó về cho Đà Lạt!". Triển lãm kéo dài đến 21-12.

    Tuoitre online
  5. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Festival Hoa Đà Lạt 2007: Hoa dại được tôn vinh
    [​IMG]
    Hoa Đà Lạt đã sẵn sàng cho Festival

    Festival Hoa Đà Lạt 2007 (từ ngày 15-21.12.2007) có 19 chương trình, trong đó 5 chương trình trọng tâm nhằm tôn vinh người trồng hoa và vẻ đẹp muôn thuở của hoa.

    Xứng danh thành phố ngàn hoa
    Những ngày qua thành phố Đà Lạt nhộn nhịp, tất bật với công tác chuẩn bị cho ngày hội hoa. Công viên hoa Đà Lạt, Dalat Hasfarm đã chuẩn bị hàng trăm ngàn chậu hoa trưng bày tại các công viên, khu vực lễ hội, dọc đường phố, bùng binh, tháp hoa... Điểm nhấn của Festival Hoa 2007 là Hội chợ triển lãm hoa quốc tế được tổ chức tại Công viên hoa Đà Lạt. Ban tổ chức dành gần 13 ngàn mét vuông cho cuộc triển lãm hoa quy mô nhất từ trước tới nay, với sự tham dự của khoảng 100 doanh nghiệp, ngành hoa ở 24 tỉnh, thành và 7 quốc gia Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Bỉ, Đan Mạch. Trong khu trưng bày của Hiệp hội Hoa Đà Lạt, 6 trang trại hoa nổi tiếng của Đà Lạt sẽ trình làng những sản phẩm hoa đặc trưng nhất của mình: vườn hoa Anh Quỳnh với nữ hoàng địa lan, trang trại Phượng Trung với hương sắc hoa hồng, LangBiang Farm với hoa kiết tường, trang trại Lê Minh với hoa cẩm chướng, Công ty Rừng Hoa đài các với sắc màu hoa ly ly và Công ty Hương Sắc với muôn màu hoa cúc. Tại đây du khách còn được tận mắt tham quan mô hình nhân giống hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô, mô hình tưới hoa nhỏ giọt, được tư vấn cách gieo trồng, chăm sóc hoa, mua hoa...
    Nét mới năm nay, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thái (Đà Lạt) biến con đường Lê Đại Hành (từ bùng binh phun nước dẫn đến Khu Hòa Bình) thành con đường hoa và gốm sứ đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, hơn một tháng nay, nghệ nhân Mười Lời đã đem tâm lực trí tuệ trổ tài nghệ để hàng cây anh đào dọc theo con đường này nở hoa đúng dịp Festival Hoa. Đường Hồ Tùng Mậu (trước khách sạn Dalat Palace)
    Trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt 2007 (từ 15 - 21.12), cuộc thi chung kết Hoa hậu các dân tộc VN có 48 thí sinh đại diện cho 24 dân tộc trong cả nước tham dự. Sau khi có mặt tại TP Đà Lạt (từ ngày 11.12) và tham dự các hoạt động như: leo núi, chạy bộ, đua thuyền, cưỡi ngựa, xe đạp đôi, tham gia hoạt động nhân đạo...; ngày 14.12, các thí sinh có mặt tại thác Prenn để tham gia cuộc thi trình diễn áo tắm (ảnh). Tất cả các hoạt động này là tiêu chí để chấm điểm hoa hậu tài năng và hoa hậu miền sơn cước diễn ra trong đêm bế mạc Festival hoa (21.12).

    được Bưu điện Lâm Đồng thiết kế thành con đường hoa thơ mộng. Tại các khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Vàng, nhà hàng Thủy Tạ, các nhà thờ, nhà chùa, khu dân cư... đều có những tác phẩm hoa lạ mắt, hấp dẫn mời gọi du khách đến thưởng lãm. Không chỉ thế, dọc theo các trục đường phố Đà Lạt được tô điểm các loại hoa Mimosa, phượng tím, mai anh đào... đầy quyến rũ.

    Hoa Đà Lạt - tôi yêu bạn
    Ông Nguyễn Vũ Hoàng - Giám đốc Trung tâm Lễ hội Văn hóa Du lịch Lâm Đồng, Thường trực BTC Festival hoa cho biết: Hoa Đà Lạt - tôi yêu bạn là chủ đề của đêm hội khai mạc (đêm 15.12). Có 12 nghệ nhân trồng hoa và 6 làng hoa được tôn vinh gồm: hai làng hoa hồng Vạn Thành, An Sơn; hai làng hoa cúc Hà Đông, Thái Phiên; làng hoa lay ơn Xuân Thọ và làng hoa Đa Thiện. Nếu như đêm khai mạc Festival hoa 2005 diễn ra trên sân khấu nổi giữa hồ Xuân Hương mà điểm nhấn là cảnh diễn huyền thoại các loài hoa có tên như: hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng, đồng tiền; thì đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2007 diễn ra tại sân khấu lễ hội quảng trường Đà Lạt, sẽ nhấn mạnh và tôn vinh những loài hoa không tên ngày ngày khiêm nhường khoe sắc ở ven đường, mọi ngõ ngách, góc phố, trong đó có nhiều loài hoa mà chính người Đà Lạt cũng không thể nhớ hết tên.
    Một kịch bản sân khấu hóa kéo dài khoảng 50 phút gồm 3 chương, 8 cảnh diễn hoành tráng. Chương I Hoa từ đất trời với cảnh diễn mở đầu Huyền thoại những loài hoa không tên gồm 100 diễn viên múa làm thành hình tượng những đồi cỏ hoa, những cụm hoa, mảng hoa khẽ đung đưa trên nền nhạc Cỏ hoa Đà Lạt. Nối tiếp là cảnh diễn Chinh phục cao nguyên xanh trên nền nhạc Đà Lạt mộng mơ với 200 diễn viên hóa trang thành rừng thông, thác nước. Chương II Hoa của lòng người với các cảnh diễn: mạch sống từ quá khứ đến hiện tại, muôn nẻo đường hoa, điểm hẹn tình yêu, nhịp cầu bè bạn và hoa, khát vọng hoa. Chương cuối Sắc hoa ngày mới với những hình ảnh: con người gắn số phận của mình với hoa, những chiếc xe ngựa chở hoa lên phố, cảnh tấp nập của chợ hoa... Cuối cùng là hình ảnh 2 chiếc tàu hoa, mang thương hiệu hoa Đà Lạt hội nhập vươn ra thị trường thế giới.
    Festival Hoa Đà Lạt là một sự kiện kinh tế, văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và tính chất quốc tế, thu hút đông đảo du khách đến với xứ sở ngàn hoa. Đêm hội khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 là hoạt động ấn tượng, sôi động mở đầu cho chuỗi 19 chương trình phong phú, hấp dẫn sẽ diễn ra trong suốt 7 ngày tiếp theo.

    Thanhnien online
  6. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Festival hoa Đà Lạt: Cơ hội để quảng bá sản phẩm hoa
    Tối nay 15-12, Festival hoa Đà Lạt – Festival hoa Việt Nam lần thứ hai với chủ đề “Hoa Đà Lạt, tôi yêu bạn (Dalat flower, I love you)” sẽ khai mạc tại sân khấu quảng trường cạnh hồ Xuân Hương thơ mộng mở ra một hành trình mới cho hoa Việt Nam, sau khi nước ta đã hòa nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới.
    [​IMG]
    Tuyển và đóng gói hoa Đà Lạt đưa về TPHCM tiêu thụ.
    Nghề trồng hoa Đà Lạt hình thành từ cuối những năm 1930 cùng với sự ra đời của ấp Nghệ Tĩnh, Hà Đông và nhờ sự ưu đãi của khí hậu, thổ nhưỡng, kỹ thuật canh tác tiên tiến nên ngày một phát triển và trở thành một trong 2 ngành nghề chính mang lại đời sống sung túc cho người dân.
    Sản phẩm chủ yếu là hoa tươi cắt cành với các giống hoa chính là hồng, cúc, lay ơn, cẩm chướng, địa lan (chậu và cắt cành) và dù trong thập niên 80 có xuất khẩu sang Liên Xô (cũ) với sản lượng hơn 100.000 đơn vị/năm nhưng cũng phải đợi đến giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, ngành trồng hoa Đà Lạt mới thật sự bùng nổ khi công nghệ nhân giống tế bào (vô tính) được ứng dụng và khi có sự xuất hiện của làng hoa công nghiệp Hasafar Đà Lạt.
    Người dân cao nguyên bắt đầu làm quen với công nghệ nhà kính, công nghệ sau thu hoạch và cho ra đời hàng chục sản phẩm hoa cúc chất lượng cao, tiếp đến là hoa hồng, hoa lyly. Không chỉ làm chủ thị trường hoa cao cấp trong nước, hoa Đà Lạt bắt đầu được xuất sang nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Campuchia, Singapore, khu vực Trung Đông và nhiều nhất là Nhật Bản.
    Ngay tại Trung Quốc, hoa Đà Lạt luôn hút hàng. Sản lượng hoa cũng tăng nhanh, năm 2007 toàn tỉnh đạt 782,6 triệu cành, tăng 7% so với năm 2006. Theo ông Nguyễn Trọng Hoàng, Giám đốc Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng, xuất khẩu năm nay đạt khoảng 12 triệu USD với 35 triệu cành, tăng 5 triệu cành so với năm trước.
    Trồng hoa hiện là nghề mang lại thu nhập cao nhất tính trên một đơn vị diện tích, bình quân doanh thu 500 triệu đồng ha/năm. Nhiều hộ ứng dụng công nghệ cao, xuất được hoa hồng cao cấp như làng hoa Vạn Thành hay trang trại địa lan Lang Biang đạt thu nhập cả tỷ đồng/ha/năm.
    Ngành trồng hoa ở nước ta đang đứng trước những cơ hội mới để tăng tốc phát triển. Với hơn 80 triệu dân và đời sống kinh tế ngày càng được cải thiện, đây chính là thị trường tiềm năng và là tiền đề để ngành trồng hoa tiếp tục phát triển. Và trên hết đó là xuất khẩu. Làm thế nào để quảng bá sản phẩm hoa, quảng bá du lịch và thúc đẩy nghề trồng hoa Đà Lạt, hoa Việt Nam phát triển? Đó chính là mục tiêu chính của các kỳ festival. Và lần đầu tiên, nhân vật chính là hoa được tôn vinh lên thành chủ thể của festival: “Hoa Đà Lạt, tôi yêu bạn”.
    Du khách sẽ cảm nhận được điều này ngay khi đặt chân đến thành phố hoa trong dịp festival với tràn ngập những không gian hoa, những thảm hoa, con đường hoa và ngay trong đêm khai mạc. 6 làng hoa, 12 nghệ nhân hoa sẽ được tôn vinh và 1.000 đại biểu của các làng hoa sẽ có mặt trên khán đài.
    Bớt đi những chương trình sân khấu hóa, ca múa nhạc mà thay vào đó, xuyên suốt trong một tuần festival có rất nhiều hoạt động mà hầu hết đều gắn với chủ đề này như “lãng mạn hoa”, “những bước nhảy hoa”, “ẩm thực trà và hoa”, triển lãm hoa… và kết thúc bằng đêm chung kết cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

    Rạo rực những làng hoa
    Những ngày này, người dân các làng hoa nổi tiếng của phố núi như Hà Đông, Đa Thiện, Thái Phiên… đang tất bật trang trí xe hoa để cùng tham dự ngày hội hoa 2007.
    Khu phố Hà Đông (phường 8, Đà Lạt) vốn là làng hoa thương phẩm đầu tiên của Đà Lạt, hình thành vào cuối những năm 30 của thế kỷ trước, bà con trồng hoa ở đây cho biết, trước đó nhiều ngày đã chuẩn bị trang trí một chiếc xe hoa đặc biệt toàn hoa cúc với số lượng lên đến hơn 20.000 cành.
    Từ năm 1994, Hà Đông đã chuyển mạnh qua trồng hoa theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chủ yếu là hoa cúc, loại hoa có thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước và xuất khẩu với nhiều chủng loại rất đa dạng và đến nay phong trào trồng hoa trong nhà kính ngày càng phát triển mạnh, mỗi năm Hà Đông cung ứng cho thị trường khoảng 36 triệu cành hoa cúc các loại.
    Ở làng hoa Vạn Thành (phường 5), nơi được mệnh danh là “vương quốc hoa hồng”, mỗi ngày làng hoa này cung cấp cho thị trường đến hơn 50.000 cành hoa hồng các loại, chiếm hơn 60% lượng hoa hồng của Đà Lạt. Ông Nguyễn Đức Học, một lão nông trong làng cho biết: Người dân cũng đã chuẩn bị hơn 20.000 cành hoa hồng thật đẹp để trang trí cho chiếc xe hoa mang thương hiệu của làng hoa hồng Vạn Thành.
    Trong khi đó, bà con nông dân ở làng hoa Xuân Thành (xã Xuân Thọ), một địa bàn vùng ven của Đà Lạt vốn chuyên về hoa lay-ơn cũng đang chăm chút cho chiếc xe hoa biểu tượng chim bồ câu được kết bằng 30.000 cành lay-ơn rất ấn tượng.
    Tại làng hoa Đa Thiện (phường 8), An Sơn (phường 4) và Thái Phiên (phường 12) ngoài việc gấp rút tập kết hoa để trang trí cho xe hoa, bà con đang tất bật bình chọn ra những gương mặt điển hình đại diện cho dân làng đi dự khai mạc Festival hoa. Làng hoa Thái Phiên nằm dưới chân núi hòn Bồ, cạnh đường 723 nối Đà Lạt với phố biển Nha Trang, là một trong những vùng chuyên canh hoa của TP Đà Lạt, với hơn 437ha hoa cúc, trong đó có 150ha được trồng trong nhà kính và mỗi năm cung ứng cho thị trường lên đến hàng trăm triệu cành hoa cúc các loại.

    SGGP online
  7. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Album “Đà Lạt dáng xuân”
    [​IMG] Vừa qua Trung tâm Văn hóa TP Đà Lạt và Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh TPHCM đã tổ chức Đêm giao lưu và ra mắt album Đà Lạt dáng xuân.
    Album gồm 12 ca khúc của các nhạc sĩ: Minh Trí, Lâm Đình Thuận, Viết Duy, Nguyễn Ngọc Tiến, Phạm Thương Thuyết, Chu Hoàng Thông, Tuấn Thành, Nguyễn Quốc Tuấn, Quế An, Nguyễn Phước Hưng thuộc CLB Sáng tác ca khúc Gia Định nhân dịp chào mừng Festival hoa Đà Lạt 2007, do các ca sĩ TP Đà Lạt và TPHCM biểu diễn.

    SGGP online
  8. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    “Hoa và phái đẹp” đồng hành cùng lễ hội hoa Đà Lạt 2007
    Nhân dịp Lễ hội hoa Đà Lạt 2007 (Festival hoa Đà Lạt) khai mạc, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức triển lãm phòng tranh “Hoa và phái đẹp” của họa sĩ Vi Quốc Hiệp tại khách sạn Hoàng Hậu - 8A Hồ Tùng Mậu, TP Đà Lạt.
    [​IMG] Tranh “Chân dung thiếu nữ Việt Nam” của Vi Quốc Hiệp. Họa sĩ Vi Quốc Hiệp được nhiều người trong và ngoài giới mỹ thuật biết đến qua những bức vẽ chân dung người đẹp và biệt thự cổ Đà Lạt. Ông quê ở Lạng Sơn, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1971; sau ngày miền Nam giải phóng, Vi Quốc Hiệp vào sống ở Đà Lạt và nhận thành phố cao nguyên sương mù của phương Nam làm quê hương thứ hai của mình.
    “Yêu kiến trúc nhà cổ nhưng tôi cũng rất yêu hoa. Còn người đẹp,… người đẹp thì ai mà không yêu!”, họa sĩ Vi Quốc Hiệp dí dỏm trò chuyện khi nói về cuộc triển lãm của mình. Phòng tranh lần này được anh chọn lọc trong hàng trăm bức vẽ chân dung, hoa, tĩnh vật.
    Khi Đà Lạt vào mùa lễ hội tưng bừng với trăm hoa đua nở thì ở một góc riêng, họa sĩ Vi Quốc Hiệp cũng lặng lẽ dành cho hoa những sắc màu phong phú trong thế giới hội họa của anh. Đó là hoa cúc xanh, cúc trắng, lay ơn đỏ, hồng bạch, hồng vàng, hoa room, hoa forget-me-not, hoa sen cạn, hoa bướm, thược dược tím…
    Bên cạnh hoa là “những người đẹp” - hàng chục bức chân dung thiếu nữ người dân tộc thiểu số phía Bắc, dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng và những bức chân dung thiếu nữ Việt Nam dịu dàng, thướt tha trong chiếc áo dài đẹp. “Mỗi phụ nữ đều có nét đẹp và nét duyên riêng, cho dù người mẫu ấy là hoa hậu hay là một cô gái rất bình thường. Quan trọng nhất trong việc vẽ phái đẹp là phải tạo được thần thái, tạo được cái hồn riêng ở họ”. Vi Quốc Hiệp tâm sự cũng có những bức tranh sau khi vẽ, ông chỉ muốn giữ riêng: “Ai nỡ lòng đem bán đi “người đẹp” của mình!”.
    Yêu thành phố Đà Lạt, gắn bó cả cuộc đời với nghệ thuật với Đà Lạt, họa sĩ Vi Quốc Hiệp hy vọng “Hoa và phái đẹp” sẽ đồng hành cùng Festival hoa Đà Lạt năm nay như một cuộc hội ngộ nồng ấm giữa cuộc sống và nghệ thuật.

    SGGP online
  9. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Tôn vinh nghề trồng hoa
    [​IMG]Trong Festival Hoa Đà Lạt 2007, cùng với giới thiệu, quảng bá các loài hoa, thì nghề trồng hoa, người trồng hoa Đà Lạt cũng được tôn vinh - UBND thành phố Đà Lạt đã có quyết định tôn vinh nghệ nhân tại các làng hoa Đà Lạt.
    * Nghệ nhân Bùi Văn Hội - Làng hoa Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt: “Người trồng hoa hoàn toàn có thể sống bằng nghề”
    Sinh năm 1955 tại Thái Phiên - Đà Lạt, ông đã có trên 50 năm sống cùng những mùa hoa. Là con trai của ông Bùi Văn Mai (một trong 6 người tiên phong thành lập ấp Thái Phiên và trồng hoa ở Thái Phiên), khi lớn lên, ông đã tiếp thu những kỹ thuật trồng hoa của gia đình. Khởi nghiệp với hoa và gắn bó cùng hoa từ mấy chục năm nay, hoa là nguồn kinh tế duy nhất trong gia đình, giúp ông nuôi 5 người con khôn lớn. Ông từng trồng khá nhiều loại hoa như layơn, đồng tiền, margerrit, lys, cúc Nhật, cúc giàn, cát tường…, hiện ông có trên 1 ha trồng hoa cúc và cát tường. Ông nghiên cứu nhu cầu hoa trên thị trường và trồng xoay vòng vụ, hầu như nửa tháng lại có hoa thu hoạch một lần, trực tiếp đóng gói gửi cho đầu mối ở vựa Đầm Sen (TP.HCM). Ông thẳng thắn nhận định: “Người trồng hoa hoàn toàn có thể sống với nghề”. Bản thân gia đình ông mỗi năm trồng 3 vụ hoa, mỗi vụ lãi trên 100 triệu đồng. Nhà có 3 lao động chính, những ngày cao điểm thường thuê thêm công. Thời kỳ cắt hoa khá bận rộn, thường phải thức trắng cả đêm để kịp đóng hàng. Tuy vậy, đối với gia đình ông thì lúc thu hoạch đó là thời gian vô cùng hạnh phúc của những nông dân làng nghề.
    * Nghệ nhân Văn Lạt - Làng hoa Đa Thiện 3 - Phường 8 - Đà Lạt: “Lớp nông dân trẻ rất nhanh nhạy”
    Nghệ nhân Văn Lạt - sinh năm 1944 tại Đà Lạt. Ông trồng hoa hơn 10 năm nay. Trước khi trồng hoa, ông canh tác rau màu, thấy cây hoa có nguồn lợi kinh tế khá, gia đình ông chuyển sang thử sức với hoa. Hiện tại, dù đã cao tuổi, ông vẫn gắn bó cùng hoa, ước tính thu nhập khoảng 100 triệu đồng một năm từ hoa cát tường. Thời gian sống cùng hoa, ông tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trồng và chăm sóc loại cây cần phải “hứng như hứng hoa” này. Tuy vậy, khi hỏi ông về những kinh nghiệm nhà nghề, ông thẳng thắn cho rằng: “Lớp nông dân trẻ bây giờ nhanh nhạy lắm!”, thế hệ ông phải liên tục trao đổi kinh nghiệm với những nhà nông này mới bắt kịp xu thế thời cuộc. Ông nhận xét những nông dân trẻ trong làng hoa nắm bắt rất nhanh những phương thức canh tác mới, các loại thuốc đặc trị, tìm hiểu nhu cầu thị trường… Riêng trong gia đình ông Lạt, 3 trong số 4 người con đều theo nghề trồng hoa. Người con trai thứ 2 là anh Văn Quang Long là chi hội trưởng chi hội nông dân khu phố 3 phường 8, con gái Văn Thị Phượng trồng hoa salem, con gái Văn Thị Nhung làm tại Công ty TNHH hoa Langbian. Chủ doanh nghiệp hoa nổi tiếng này - ông Trần Huy Đường chính là em rể ông Lạt. Trong gia đình họ, cây hoa và những chuyện xoay quanh cây hoa là những chủ đề được mọi người bàn luận sôi nổi. Đối với ông Lạt, những người con theo nghề không chỉ kế thừa kinh nghiệm của bậc cha chú đi trước mà còn thể hiện được sức mạnh riêng của thế hệ trẻ trong sản xuất kinh doanh.
    * Nghệ nhân Nguyễn Đình Bộ - Làng hoa Hà Đông: “Trồng hoa là để làm đẹp cho đời”
    Xuất thân từ làng Quảng Bá (Hà Nội), vốn có truyền thống về nghề trồng hoa cúc và quất cảnh, ông Bộ đã biết yêu hoa từ những ngày đó. Năm 11 tuổi (năm 1940), ông theo gia đình vào Ấp Hà Đông (Tp. Đà Lạt) lập nghiệp và gắn bó với vùng đất này từ đó cho đến tận bây giờ. Tại vùng đất mới này, cả gia đình ông lại bắt tay vào trồng hoa, trồng dâu tây và rau màu. Những củ giống hoa layơn đầu tiên do chú của ông Bộ đi tiền trạm trước đó mang từ Hà Nội vào năm 1936. Lúc đó, củ giống chỉ tạo nên những hoa layơn có màu trắng ngà chứ chưa có nhiều màu sắc đa dạng và phong phú như bây giờ. Năm 21 tuổi, ông quyết định “ra riêng”, tiếp nối nghề trồng hoa của đại gia đình. Với 4,5 sào đất có lúc bấy giờ, mảnh vườn của ông gắn với các loài hoa. Kể từ thời điểm đó, trong suốt 40 năm, ông đã gắn mình với hoa và nghề trồng hoa. Đó cũng là một quá trình vừa học, vừa làm “để làm sao những đợt hoa do mình bán ra sẽ thật sự góp thêm hương sắc cho cuộc đời” - ông tâm sự. Đến năm 1990, khi ông quyết định “nghỉ hưu” và giao đất lại cho các con, nghề trồng hoa được tiếp nối. Từ mảnh đất này, các con ông tiếp tục trồng hoa cúc - loài hoa vốn là truyền thống tại nơi ông đã sinh ra. Còn phần mình, trong thời gian rảnh rỗi, ông tìm cho mình một thú vui riêng, đó là chơi cây cảnh. Từ những loài hoa như phong lan, mai địa thảo, càng cua… được bạn bè tặng trong mỗi dịp đi đâu đó về, ông nhân giống rồi tạo ra những chậu hoa nhiều màu sắc, phần để chơi, phần ở đâu cần thì ông bán. Ở độ tuổi gần 80, có thể nói, gần trọn cuộc đời, ông đã dành cho những nụ hoa một tình yêu lớn.

    Báo Lâm Đồng
  10. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Sáng 15-12: Xuất phát chương trình “Đám cưới hoa” trước Nhà hát Thành phố
    [​IMG]Văn phòng HĐND và UBNDTPHCM vừa truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBNDTPHCM Nguyễn Thị Thu Hà về tổ chức lễ xuất phát chương trình “Đám cưới hoa” dành cho 114 cặp cô dâu chú rể trong hoạt động của Festival hoa Đà Lạt năm 2007.
    Theo đó, UBNDTPHCM cho phép Công ty cổ phần Truyền thông Thế Giới Mới tổ chức lễ xuất phát chương trình “Đám cưới hoa” dành cho 114 cặp cô dâu chú rể trong hoạt động của Festival hoa Đà Lạt năm 2007 vào lúc 5g đến 6g30 ngày 15-12-2007 tại địa điểm phía trước Nhà hát TP.

    SGGP online