tôi thấy bác nói đúng rùi, có gì đâu mà telephe, cái "background music" thì giống cái "callcheater " còn cái "ring out tone" thì dùng trong trường hợp mình gọi cho máy của mobiphone, họ cài funring nghe bored quá thì mình tự nghe bài nhạc của mình cho nó khoái hehe . Đúng là phần mềm này cũng có nhược điểm là nếu mình gọi mà máy kia tắt thì mình không biết thật, nhưng tôi thấy cũng giống như mình gọi cho Sphone thôi, mình vẫn phải nghe nhạc chán mà. thôi dùng tạm cũng được, lúc nào chán thì các bác xóa đi.
Bác xem lại đi. Bác ý nói đúng đấy. Bất kể máy tắt hay ko liên lạc được đều có nhạc nghe như thuờng. Tôi dùng cái nầy lâu rồi vẫn như thế mà
Đúng là Ring Out Tone có một cái rất dở là khi mình gọi cho người khác nếu người ta tắt máy đi không nghe thì mình cũng không biết vì vẫn đang nghe nhạc bình thường, do đó không biết là đang đổ chuông hay đã tắt máy
Cám ơn bro đã share link. Mình có 1 ý kiến nho nhỏ mong các bro trong diễn đàn giúp đỡ. Khi mình đã cài xong cái này cho cái Nokia 6600 của mình, các file nhạc đuôi là *.amr và *.mid thì mình test bình thường nhưng khi đổi qua file wma và mp3 thì chỉ nghe được 30s thôi rồi nó tự động quay về trạng thái tút tút và treo luôn chương trình. Các bro cho mình hỏi thêm 1 vấn đề nữa: em cài Wmaplus vào máy nên cài được nhạc chuông wma vào máy nhưng khi có cuộc gọi đến thì nghe hết bản nhạc là treo máy luôn nên phải khởi động máy lại. Mà đối với file Wav, Amr, Mid, Mp3 thì bình thường. Hix hix.