bài viết trên chắc cũng áp dụng ỡ VN thôi vì mình thấy ko riêng gì smartphone mới mà những smartphone đời trc dịch vụ của nước ngoài ứng dụng vào thực tế rất tốt
Chào tất cả anh chị gsm.vn em là một sinh viện học nghề it em cảm thấy tất cả mọi thứ đều có cái hay của nó nhưng tiền đâu mà ra để chạy theo nó nổi ,giả sử iPhone mỗi năm ra một cái nhưng tới hơn 10 triệu sinh viên không đủ tiền ăn và học nữa ,cong những cậu ấm cô chiều thì không bàn ,nghèo mà cố làm mua cái về nghiên cứu thì tốt nhưng người ta sẽ nghĩ nghèo mà sài sang nghèo mà khoe mẽ và nhiều thứ khác nũa Thank các bạn đã nghe chia sẽ
Bên cạnh một em smartphone, đa số người ta đều sắm thêm một em chỉ dùng để nghe gọi ( ví dụ Nokia 1100, 1200 hoặc 1 em Q-mobile,...)
Di động cũng đi theo con đường PC, chip lỏi đơn 1 GHz trên SE Arc, 1.4 GHz trên Arc S, SH-12C rồi tới chip lỏi kép 1.2 GHz trên Galaxy SII, HTC Sensation, SE Xperia Duo sắp ra sử dụng chip lỏi kép 1.4 GHz sắp tới sẽ có chip lỏi đơn, lỏi kép, lỏi tứ 2.5 GHz=P~. Chạy đua theo siêu di động có ngày đứt hơi8-}
Có tiền thì cứ dùng thôi. đâu phải mua đt là phải tận dụng hết chức năng, nhiều ng mua ip vì nó cảm ứng mượt, vì nó đẹp v...v... chứ nói dùng hết chức năng thì đến con 1280 mình cũng chả dùng hết chứ chưa nói đến smartphone
Giá mà có cái điện thoại cảm ứng nào mẫu mã đẹp như IP 4nhưng chỉ cần có mấy chức năng như: nghe gọi, sms, web,3G,wifi mà giá tầm 4tr là quá ổn