Nếu có bán cũng không mạnh. người ta mua IP đơn giản vì nó của APPLE, quá nổi tiếng.. Về chức năng nếu anh em không đủ điều kiện có thể mua mấy dòng adroid trung cấp, vẫn check mail, GPS, nhạc, chụp hình, game ... đầy đủ chả thiếu thứ gì
người Việt Nam mình thích thể hiện thích khoe là chính cầm cái siêu smartphone mà chỉ để nghe gọi,nhắn tin,lướt wed thấy cái gì mới là muốn có ngay nhưng lại không hiểu mua nó để làm gì ngoài sử dụng những tính nag8 cơ bản của sản phẩm.Cá nhân mình đã dùng N82 được 2 năm nhưng cho đến bây giờ vẫn rất hài lòng với nó với mình như vậy là đủ.
Đâu phải chỉ người Việt Nam dùng để khoe mẽ như là bạn nói. Có tiền, thích, thì mua dùng thôi. Chẳng lẽ có tiền, thích iPhone mà chẳng biết vọc thì lại đi mua 1208 xài? Nếu bạn dư dả tiền, bạn có xài cái 1208 hay cũng đi mua iP4, SS GSII...? Thằng bạn của mình người Canada, nó xài iPhone 4, mà nó có biết xài gì đâu, nghe gọi, SMS, lướt web, nghe nhạc, phần mềm quản lý chi tiêu. Đâu cứ phải vọc vạch, jailbreak hay cook room gì gì đó thì mới nên xài điện thoại sang, còn không thì cứ mua điện thoại 500 ngàn mà dùng.
bài này ý kiến quá chủ quan! đt nghe gọi nt cung có gia vài trăm triệu nhu vertu cũng co khách hàng của họ. nhu câu của mỗi người khác nhau lam sau đánh đồng tất cả được. minh chuyển từ simban qua Ios vọc 1 thời gian nào là cài apps, game, up FW rồi đắp chăn chờ Unlock, đều trải qua hết rồi cũng chán, giờ kêu up FW thôi cũng lười, nhưng mình vẫn thích xài IOS, đơn giản vì nhu cầu công việc của mình 1 ngày phải trả lời Call va SMS của vài chục người nên cần yếu tố quản lý các tin nhắn và cuộc gọi 1 cách khoa học ( cứ nghĩ đến việc ngày xưa cầm con 6300 check SMS thôi thì đã nản), IOS đã đáp ứng rất tốt nên mình thích xài thôi. Chưa xài qua RIM hay Android nên không biết. Hiện giờ thấy hài lòng với Iphone.
Thật ra nếu sử dụng hết các chức năng mà 1 chiếc smartphone có thì thật đáng với số tiền mình bỏ ra, chỉ là người sử dụng còn chưa tìm hiểu kỹ những công năng mà 1 chiếc smartphone có thể làm mà thôi. Thử tượng tượng công nghẹ của 1 chiếc smartphone có thể làm như Tony Stark trong Iron Man có trong thực tế sẽ hay đến chừng nào.
Mình nghĩ nếu gọi là "Siêu di động" thì nên tính là Vertu, Mobiado, Gresso... vài trăm triệu kìa, còn smartphone thì giá bình thường thôi. Nếu nói về tính năng thì mọi người cũng dùng hết tính năng đó chứ, ví dụ chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, chơi game, lướt web, mạng xã hội, một số dùng tính năng văn phòng, check mail, một số khác dùng vài phần mềm quản lý, chứng khoán, tỷ giá thị trường... Như vậy là đã tận dụng tính năng của smartphone rồi, còn nếu nói để cook, hack, jailbreak này nọ để gọi là dùng tính năng thì thua. Có khả năng tài chính, muốn dùng một con phone xịn để chơi game cho sướng, xem phim cho đã, nghe nhạc hay thì mua một con điện thoại cấp cao thôi, như iPhone, SS GSII, Nokia N8... chứ mắc gì mua con phone 5, 6 triệu màn hình 3,2 inches, khả năng xử lý kém.
khi đã có nhu cầu đâỳ đủ về vật chất. thì họ dc hưởng thụ cuộc sống của mih` chứ, sài smartphone đâu nhất thiết phải phải hết tính năng đâu,đủ nhu cầu call,sms,gps..là dc rồi,smartphone "đẹp" đôi khi cũng là 1 vật trang sức của họ,cũng như ví,túi xách... tại các bác eo hẹp vật chất "1 tí thôi ạ" đã kì thị rồi, nhất là dân cầm iphone ...hiaz !!!
Bà chị có cái iPhone 4 mà chỉ có mấy cái ứng dụng original theo máy, mượn xem thì chỉ có đúng 1 trang ứng dụng mặc định duy nhất