^^ dĩ nhiên rồi!chẳng ai dại gì đem máy dth mình ra thử cả,mình nghĩ là chỉ là phần nào đấy thôi,chứ không thể hoàn toàn như thế đc!nhưng xem song cái clip quảng cáo đấy khá ấn tượng đấy chứ
giống như vỏ kimloaij của máy KE970 đấy,cũng chống trầy xước và va đập được nhưng không phải là tuyệt đối thôi
Màn hình cứng và bàn phím cảm ứng nhạy và rực rỡ chính là nét nổi bật trong thiết kế của KF510. LG đã thách thức người dùng khi thông báo, điện thoại của mình cho phép dùng dao cào lên mặt kính mà không hề xước. Lớp thuỷ tinh cao cấp được sử dụng để thiết kế bề mặt của KF510 được cắt gọt chính xác nằm trong khung thép chắc chắn. Màn hình của KF510 có độ rộng 2,2 inch, tĩnh lặng và vuông vắn. Trong khi bề mặt xung quanh lại khá rộng rãi với các đường vân nhỏ chạy ngang. Toàn bộ giao diện trên màn hình chính với các icon đồ hoạ có thiết kế tương tự Viewty, sắc nét nhưng khá đơn giản. Nằm ngay bên dưới màn hình là bộ bàn phím điều khiển cảm ứng hoàn toàn, tức là KF510 không có các phím cứng điều khiển giống như Soul của Samsung. Mỗi khi người dùng cho tay lên bàn phím, 19 đèn LED sáng sẽ chạy xung quanh ngón tay. Nếu mới sử dụng, người dùng sẽ ngượng ngùng tay khi chọn bấm trên bề mặt này. Tuy nhiên sau quá trình làm quen, ngoài sự thú vị thì bàn phím cảm ứng này còn khá tiện dụng. Không phải tác dụng một lực như phím cứng, chỉ cần chấm nhẹ là menu sẽ chuyển động theo. Trong quá trình tác động, người dùng cũng có thể vuốt lên, kéo ngang để tăng giảm âm lượng hay lựa chọn các ứng dụng. Khi đẩy nhẹ phần trên lên, bàn phím số với 12 phím bấm nằm bằng phẳng bên dưới. Các nút này được làm từ một lớp nhựa mềm với các đường sọc vuông rất nhỏ làm tăng ma sát khi bấm, vì thế người dùng sẽ thấy khá dễ dàng soạn thảo tin nhắn hay bấm số. Cạnh phải của máy là phím camera đồng thời cùng là phím chơi nhạc. Nút nguồn được bố trí như một lẩy kéo xuống chứ không bấm như các điện thoại khác, ngoài ra cổng sạc, giắc cắm tai nghe và cổng kết nối USB là một và cũng được bố trí bên phải. Bên trái máy chỉ có duy nhất phím tăng giảm âm lượng. LG KF510 được thiết kế từ bộ khung bằng kim loại cứng cáp, cơ chế trượt lên chắc chắn, máy mỏng chỉ 10,9 mm, nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Mặt sau của máy là camera 3 Megapixel được giấu dưới nắp trượt bên cạnh đèn flash và gương soi chân dung.
chương trình chơi nhạc trên KF510 có giao diện khá đơn giản và hỗ trợ các tuỳ chỉnh. Ngoài ra, người dùng có thể chọn nghe theo album, ca sĩ, nhạc sĩ. Máy hỗ trợ hai chuẩn xem video là H.263, MPEG, chương trình xem phim tương tự nghe nhạc. Âm thanh loa ngoài của máy không lớn, nhưng trong và chi tiết. Nghe nhạc trên tai nghe cho âm thanh tốt hơn, tiếng vang, nổi âm bass và âm cao.
H263 là gì thế?mình nghe thử tai nghe máy này rồi,ko thể tuyệt vời hơn đựoc nữa!bass trầm,âm rất trong và rõ bật volume hết cớ vẫn ko bị loãng âm nói chung là 9/10
Bác có nói quá không thế. Em thấy con này nghe nhạc được. tuy nhiên vẫn không thể so sánh với những con music phone được.
music phone của hãng nào? máy No?nếu so với dòng music edition?đừng nói,nó là chuyên nghiệp rồi? máy Se walkman >2.?đừng wen walkman cùng với cyber shot tạo nên danh tiếng của Se nếu so sánh các bác nên so sánh với các máy ngang tầm nhưng nếu so với bộ music của SS chắc tớ thấy cũng same same hay tại tớ ko thích máy SS lắm khách quan mà nói tớ đã nghe thử máy KF510 chơi nhạc đúng là âm trong và nghe loa ngoài không hề bị loãng!các bác ko tin? cứ thử mà xem
tớ cũng muốn thủ lắm!nhưng thử ở đâu đó?cho thử với!máy LG ko phải là thiết kế chuyên nghiệp về chụp ảnh hay nghe nhạc nên nhiều thứ các bác pahỉ thông củm chú!Chú em KF510 có khả năng chụp ảnh,nghe nhạc thế là ok roài!#-o
bạn chụp ảnh bằng máy KTS rồi chứ?chắc chắn là biết chế độ auto focus ntn rồi?để lấy nét mất khá thời gian,chỉnh sáng,chỉnh khung hình,mặt...máy ảnh số của đth ko đc tích hợp mấy chế độ đó nhưng cũng có auto focus có thể có macro nên cũng tốn chúp thời gian để chụp ảnh!di nhiên muốn có ảnh đẹp phải thế chứ! máy KF510 nếu bạn đã chọn song chế độ chụp,hiệu chỉnh đủ rồi thì ấn 1 phát ăn ảnh ngay ko bị delay chút nào cả!