Android So sánh Sony Xperia Z3 Docomo SO-01G và Xperia Z3 chính hãng

Thảo luận trong 'Góc Review' bắt đầu bởi max_mobile, 5 Tháng ba 2015.

  1. max_mobile Thành viên

    [BCOLOR=#ffffff]Tuy rất nhiều mẫu điện thoại mới được tung ra thị trường trong sự kiện MWC 2015, bộ phận người dùng vẫn mong đợi sự ra đời tiếp theo của những mẫu mới phía Sony. Hiện tại phiên bản Sony Xperia Z3 vẫn đang rất được người dung ưa chuộng , bộ phận các cửa hàng chuyên điện thoại xách tay hiện nay đang chuyển từ thị trường nước ngoài về Việt Nam rất nhiều phiên bản nhà mạng như Sony Xperia Z3 Au , Sony Xperia Z3 Docomo với mức giá rẻ hơn với phiên bản chính hãng , chúng ta cùng so sánh xem phiên bản Xperia Z3 Docomo SO-01G có điều gì khác hơn so với bản Xperia Z3 chính hãng mà giá thành lại rẻ hơn.Đặc biệt bạn có thể unlock mở mạng chiếc Xperia Z3 Docomo SO-01G bằng code của nhà mạng để sử dụng như phiên bản quốc tế[/BCOLOR]

    [BCOLOR=#ffffff]Thiết Kế[/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff] [/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff][​IMG][/BCOLOR]​


    [BCOLOR=#ffffff]Xperia Z3 Docomo SO-01G có thiết kế không khác gì phiên bản quốc tế , với vỏ nhôm nguyên khối , cùng mặt kính cường lực GORILLA GLASS 3 cả mặt trước và mặt sau theo tiêu chuẩn chống xước bám bụi và khả năng chống nước IP65/IP68 có thể sống sót dưới nước ở độ sâu 1.5m trong 30 phút. Các cạnh cũng được bo tròn thon gọn như bản quốc tế giúp người dùng dễ dàng thao tác , viền màn hình cũng có thiết kế mỏng như bản quốc tế để tạo cảm giác trải nghiệm thoải mái khi sử dụng. Có thiết kế các phím điều hướng và cổng sạc từ như trên phiên bản quốc tế xung quanh viền hai bên máy. Riêng một điểm khác biệt giữa Xperia Z3 docomo SO-01G và Xperia Z3 Quốc tế đó là phần biểu tượng logo của nhà mạng Docomo trên phía mặt lưng thay vì có biểu tương Sony phía lắp lưng như bản quốc tế thì phiên bản Xperia Z3 Docomo SO-01G được thay thế bằng chữ Xperia.[/BCOLOR]

    [BCOLOR=#ffffff]Màn Hình[/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff] [/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff][​IMG][/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff] [/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff]Xperia Z3 Docomo SO-01G không có gì khác biệt với bản quốc tế khi vẫn được sở hữu màn hình 5.2 inch độ phân giải 1080x1920px FullHD mật độ điểm ảnh 424ppi với tấm nền IPS. Màn hình phản chiếu rất tốt khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Riêng có một điều đặc biệt khi bạn sử dụng Xperia Z3 docomo SO-01G đó là bạn sẽ không có cảm giác mỏi mắt khi sử dụng trong điều kiện thiếu sáng vì phiên bản này áp dụng cho thị trường Nhật lên được thiết kế với tông màu theo phong cách người Nhật thiên về chế độ chống mỏi mắt , và tất nhiên dù bạn có đeo găng tay thì vẫn có thể sử dụng một cách mượt mà với tính năng cảm ứng siêu nhạy.[/BCOLOR]

    [BCOLOR=#ffffff]Camera[/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff] [/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff][​IMG][/BCOLOR]​

    [BCOLOR=#ffffff]Phiên bản Xperia Z3 Docomo SO-01G cũng được trang bị camera phía sau với độ phân giải 20.7Mpx và camera trước 2.2Mpx với công nghệ ống kính G , khả năng cân bằng ánh sáng tới 12.800 , sẽ mang đến cho bạn những bức ảnh với chất lượng không khác gì phiên bản quốc tế với ống kính 25nm thu được toàn cảnh với khẩu độ mở rộng . Xperia Z3 Docomo SO-01G cũng có thể quay được video với chất lượng 4k 3840x2160 , hỗ trợ đầy đủ các chức năng chụp ảnh như phiên bản quốc tế.[/BCOLOR]


    [BCOLOR=#ffffff]Cấu hình và pin[/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff] [/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff][​IMG][/BCOLOR]​


    [BCOLOR=#ffffff]Xperia Z3 Docomo SO-01G không khác gì phiên bản quốc tế khi được trang bị Chip SnapDragon 801 tốc độ xung nhịp 2,5Ghz với chip đồ họa Adreno 330 , cùng bộ nhớ trong 32G với Ram 3G và được hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tới 128G giúp bạn có thể mở rộng bộ nhớ máy khi dung lượng sử dụng lớn hơn mặc định của máy. Nói chung bạn không phải lo lắng khi sử dụng phiên bản này khi cấu hình y hệt với phiên bản quốc tế.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff] [/BCOLOR]
    [BCOLOR=#ffffff][​IMG][/BCOLOR]​

    [BCOLOR=#ffffff]Với viên pin dung lượng 3100mAh không có gì thay đổi với phiên bản quốc tế bạn có thể tha hồ sử dụng để chơi game hay lướt web khi mà chiếc Xperia Z3 docomo SO-01G chỉ phải gánh chiếc màn hình FullHD lên lượng điện tiêu thụ vào màn hình không đáng kể với dung lượng pin này. Bạn có thể gọi điện liên tục trong 14h hoặc sử dụng chế độ tiết kiệm pin thì có thể kéo dài thêm 1/3 thời gian sử dụng bình thường. Với mức sử dụng bình thường thì bạn có thể sử dụng chiếc Xperia Z3 docomo SO-01G trong 2 ngày thoải mái hoặc kéo dài thêm 1 ngày với chế độ tiết kiệm pin , như vậy thời lượng của phiên bản này không khác gì với phiên bản quốc tế.[/BCOLOR]

    [BCOLOR=#ffffff]Kết Luận[/BCOLOR]

    [BCOLOR=#ffffff]Xperia Z3 docomo SO-01G được phân phối bởi nhà mạng NTT Docomo phân phối trên thị trường Nhật đang được các thương gia tại Việt Nam phân phối về thị trường với mức giá tương đối rẻ so với phiên bản chính hãng ở Việt Nam. Nếu bạn là người có kinh tế hạp hẹp thì có thể lựa chọn Xperia Z3 docomo SO-01G khi mức giá khá mềm , nhưng nên chọn các địa điểm uy tín để sắm cho mình một chiếc máy đảm bảo chất lượng. Còn nếu bạn là người thoải mái về tiền bạc thì nên mua phiên bản Xperia Z3 chính hãng nếu bạn không phải là người am hiểu nhiều về điên thoại xách tay.[/BCOLOR]