Xe không chính chủ bị phạt tới 10 triệu đồng?

Thảo luận trong 'TIN HOT ĐÓ ĐÂY' bắt đầu bởi TuNuT, 10 Tháng mười một 2012.

  1. 221186

    221186 Thành viên

    Bài viết:
    259
    Được Like:
    61
    Cũng đang đi 1 em 7777. sang tên kiểu này chắc phát sốt với mấy bố cảnh sát,
    lại thêm lý do để gia tăng thêm thu nhập cho mấy bô rồi... hic hic
  2. richmond202008

    richmond202008 Thành viên

    Bài viết:
    39
    Được Like:
    6
    Trên bài có câu "Trước quyết định xử phạt nặng với những phương tiện không sang tên đổi chủ, trên diễn đàn mạng, nhiều ý kiến ủng hộ"...
    Đúng là nói láo ăn tiền ...làm gì có ai ủng hộ ....Cái ông nào ra luật , có giỏi qua Mỹ đi , chém chết ...
  3. nhinrabienca

    nhinrabienca Thành viên

    Bài viết:
    23
    Được Like:
    0
    Đổi tên lại mất 12% thuế trươc bạ. Đúng là luật của nước chxhcn việt nam
  4. daiqp

    daiqp Thành viên

    Bài viết:
    4
    Được Like:
    0
    Mình thấy vấn đề khiến mọi người bức xúc là do các bạn đã hiểu sai nội dung của việc áp dụng luật mới!

    Việc các bạn đi xe của bạn hay bạn mượn của người khác, xe đó phải được chứng minh có chính chủ sở hữu hiện tại. Ví dụ: bạn mua lại xe của người khác, nhưng bạn không làm thủ tục sang tên đổi chủ, việc làm này là sai. Theo luật bạn không thể khẳng định rằng 1 chiếc xe đăng ký tên của người khác là xe của bạn (trừ khi bạn có giấy tờ sang tên đổi chủ). Còn nếu 1 chiếc xe do bạn mua có giấy tờ đăng ký chính chủ của bạn và bạn của bạn mượn đi lại việc đó là bình thường không bị phạt. Vì bạn có thể chứng minh chủ sở hữu.
    Và việc cần làm là khi bạn của bạn bị giữ xe vì không mag theo giấy tờ xe, hay xe đăng ký tên của người khác thì bạn là người phải xuất hiện để chứng minh đây là xe của bạn.

    "Đối với xe lưu thông trên đường, nếu CSGT kiểm tra, phát hiện không làm thủ tục sang tên đổi chủ, sẽ ra quyết định xử phạt chủ xe, nhưng không tạm giữ phương tiện. Còn với người đi xe của bạn bè, người thân đều phải chứng minh được chủ phương tiện là ai, như cần có sổ hộ khẩu, giấy chứng minh hoặc giấy khai sinh", đại tá Thắng nhấn mạnh.

    trích lại bình luận:
    Xin hỏi mấy bố CSGT chạy xe mô tô đi phạt dân, mấy bố đi xe của ai, đứng tên mấy bố à? : Một ý nghĩ hoàn toàn sai. Xe CSGT thuộc cơ quan tổ chức, xe có giấy tờ đăng ký chính chủ của cơ quan, cán bộ cảnh sát giao thông là người sử dụng phương tiện giống như người thân mượn xe của bạn.
    Còn mấy ông lãnh đạo nào ra cái luật này, tài xế riêng của mấy ông giàu quá, chạy xế hộp đứng tên chính mình để lái thuê cho mấy ông à? tương tự như trên.
    Có lẽ bạn này đọc mà không hiểu. bạn nên đọc rõ lại nội dung rồi hãy góp ý.

    trích lại:
    Theo đại tá Thắng, việc xử lý phương tiện không sang tên đổi chủ hiện nay là cần thiết nhằm quản lý phương tiện giao thông, tránh thất thu thuế cho nhà nước, góp phần giải quyết các vụ án hình sự, tai nạn giao thông nhanh chóng
    Ngồi 1 chỗ thi thoảng nghĩ ra 1 số điều không tưởng .... để .... áp dụng thực tế.

    Trả lời: Việc này là thực tế. trước tình hình trộm cắp xe và việc mua bán sử dụng xe không giấy tờ ngày càng gia tăng có nhiều thủ thuật tinh vi. để quản lý được phương tiện giao thông, việc đăng ký chính chủ sở hữu cần được làm chặt hơn. khi có 1 vụ mất trộm xe, hay xe gây tai nạn, xe dùng để đi trộm cắp sẽ được cơ quan công an nhanh chóng xác minh, tìm ra tên chủ sở hữu phương tiện. các vụ việc sẽ đươc xử lý nhanh gọn và tiết kiệm thời gian.

    Trích:
    Ăn lương của dân rồi nghĩ ra mấy cái nghị định làm hại dân... thiệt là
    phải nghĩ cho người dân nữa chứ..!! đâu phải ai cũng có điều kiện...................................
    sh...t, rảnh quá mà nghĩ ra mấy cái luật vớ vẩn, giỏi mà đi đánh TQ kìa
    Đang ôm 1 con 8888, nếu mà sang tên thì .... con lạy mấy ông nội !

    Nếu chúng ta không có điều kiện, thì hãy chọn phương tiện hợp với mình.
  5. fujifilm_instax

    fujifilm_instax Thành viên

    Bài viết:
    19
    Được Like:
    1
    sao tìm trên báo ko nghe vụ này nhỉ??
  6. TuNuT

    TuNuT Thành viên

    Bài viết:
    220
    Được Like:
    609
    Lạy anh, nhà anh phán cứ như đúng rồi vậy! ^:)^

    Anh xem phản ứng của người ta từ trên mạng này:
    Mã:
    http://dantri.com.vn/dien-dan/thoi-roi-xe-oi-661255.htm
    P.S: Chuyện "vận dụng/bẻ cong" luật linh động của các bố CSGT, ai tham gia lưu thông đều biết rõ. "Tao là luật, cấm có cãi" => Đằng nào thằng dân đen cũng chết!

    Hỏi nhỏ thôi, anh là CSGT à?
  7. klp1706

    klp1706 Thành viên

    Bài viết:
    386
    Được Like:
    96
    Nc như con nik,chẳng lẽ mượn xe bạn đi công việc xui nó hết pin sao mà gọi?mà bạn nc mắc cười,h ví dụ gọi qua cho đứa bạn khác nó nhớ ngày tháng năm sinh thằng bạn vs biển số xe nó khai giùm thì xác minh dc ko chẳng hạn a nó!lỡ có việc đột suất mà bị giữ xe kêu xác minh này nọ rất là mất time,mà nói thật nha cho dù chứng minh dc giấy tờ hay xác minh hợp lệ tụi công an cũng kiếm cớ khác phạt thôi!ngay từ đầu thấy luật này là nhãm rồi!phòng chống trộm cắp xe thì cứ xem giấy tờ có phải giả ko thì bik!Chẳng lẽ ba chết chưa kịp sang tên là tháo phụ tùng xe ra bán khỏi xài!ghét cái câu cuối ko có điều kiện thì đi xe hợp vs mình,mẹ nó h a nghèo đi xe Charlie của ông nội a để lại theo đúng ý e đó dc ko e ngon e đóng tiền khi a bị phạt hãy mở mồm ra nói câu đó
  8. truclucky88

    truclucky88 Thành viên

    Bài viết:
    2
    Được Like:
    1
    không chừng sắp tới ra đường thì lại gặp xe trâu ko vì xe trâu sẽ là phương tiện di chuyển hợp lý trong thời điểm luật đang loạn như hiện nay :))
    richmond202008 thích bài này.
  9. richmond202008

    richmond202008 Thành viên

    Bài viết:
    39
    Được Like:
    6
    Chỉ may là ở Ha Noi , chứ ở chỗ khác thì chết ..Như ban daiqp giải thix thì mình hiểu như sau , nếu mình mượn xe của bạn đi 1 chút "xe bạn làm chủ quyền" thì khi bị CSGT chặn lại , việc đầu tiên là lấy phone gọi cho bạn , chứng minh xe là xe của bạn ....
    Như mình đang sống ở Mỹ , có cái luật là khi mua bán xe đều phải đăng ký chủ quyền , không đăng ký sẽ bị phạt ...đồng ý vì nó sẽ quản lý được ...Nhưng khi cảnh sát chặn lại , chả ai hỏi giấy chủ quyền xe , chỉ hỏi mỗi cái bằng lái , ghi biển số xe , hỏi bảo hiểm ...Vì 3 cái đó , cơ quan chức năng đã nắm giữ mọi thông tin của chủ quyền xe và người lái xe là ai ...
    Lấy ví dụ , mình mượn xe của thằng bạn , xe của nó , ba nó làm chủ quyền ...Khi xảy ra bất kì tai nạn lớn nhỏ gì , dù ai lỗi ai phải , mình lái xe phải chịu trách nhiệm ....Mà cơ quan chức năng chả hỏi cái chủ quyền làm gì ...Có thể điều mình nói ở 1 đất nước kém phát triển như Vn ...
    truclucky88 thích bài này.
  10. 6006

    6006 Cydia Geek

    Bài viết:
    1,907
    Được Like:
    4,032
    Chỉ cần xuất trình được giấy chủ quyền xe là đủ. Không lý gì lại phải bắt người đứng tên xuất hiện, giả dụ xe của bố, mẹ, ông, bà, ... mà người này đã mất thì sao? Xe đã sang tên qua nhiều đời chủ, tìm người chủ ban đầu như thế nào?

    Bài báo cũng đã nói:

    Điều trên rất vô lý, người điều khiển đi xe mượn thì sao? Lấy căn cứ gì xử phạt? Còn việc phải chứng minh lại càng nực cười, người cho mượn họ hiện không ở VN mà đi công tác nước ngoài chẳng hạn, lấy gì chứng minh. Không chứng minh được là phạt?

    Người dân đóng thuế để trả lương cho các cơ quan chức năng, việc này các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm và xử lý chứ không có chuyện đổ thừa hoàn cảnh, lý do, blah blah blah..., rồi bán cái lại cho dân.

    Miễn bàn với câu kết luận! :|