Trang chủ Tin Tức Vẻ đẹp quá khứ của Tokyo từ thế kỷ 12 được thể...

Vẻ đẹp quá khứ của Tokyo từ thế kỷ 12 được thể hiện chân thực qua những bức vẽ và ảnh chụp quý giá

640
Hiện tại, thành phố Tokyo đã có dân số lên tới 13 triệu người. Tuy nhiên, ít ai lại biết về quá khứ đầy tinh khôi của thành phố này, tất cả đã bắt đầu từ những năm của thế kỷ 12, được thể hiện đầy trực quan qua những bức vẽ và ảnh chụp quý giá ở dưới đây:Tokyo trước kia được gọi là “Edo”, có nghĩa là “cửa sông”. Từ cuối thế kỷ 12, Edo đã được cai quản bởi gia tộc Edo, họ đã cho xây dựng một lâu đài và các hạng mục quân sự. Một số con hào tường thành thậm chí vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Năm 1963, Edo có tổng dân số 150.000 người

Trong suốt thế kỷ tiếp theo, ngôi làng các nhỏ bé đã phát triển và trở thành trung tâm đô thị lớn nhất thế giới, với dân số đạt tới cả triệu người

Vào thế kỷ 18, Edo mới chính thức trở thành thủ đô của Nhật Bản. Trong thời kỳ này, dân chúng đã được tận hưởng một khoảng thời gian hòa bình dài, được gọi là “Pax Tokugawa”

Tuy nhiên, nền hòa bình đã chấm dứt khi người Mỹ tới Edo vào năm 1853, đàm phán với chính phủ Nhật về việc mở 2 cảng và dẫn tới lạm phát nghiêm trọng, dân chúng biểu tình dữ dội.

Tướng quân cuối cùng của Nhật Bản, Tokugawa Yoshinobu đã trao hết quyền lực cho Thiên Hoàng Minh Trị vào năm 1968. 1 năm sau, Hoàng Đế đã di chuyển về Tokyo và lấy lâu đài Edo làm cung điện hoàng gia.

Những người dân giàu có thường sống trong những ngôi biệt phủ như thế này tại Shiba – một phân khu của Tokyo

Ảnh chụp một căn nhà ở Shiba vào năm 1890 – 1909

Công viên Uyeno tại Tokyo vào những năm 1924 – 1940

Một công viên khác có tên “Vườn Phong” vào khoảng những năm 1890

Cho đến ngày nay, hoa lòa kèn nước vẫn che phủ một phần đáng kể ao Shinobazu, nằm gần trung tâm thành phố

Bức ảnh chụp vào năm 1910

Thành phố Tokyo, vốn là trung tâm văn hóa và thương mại chính của Nhật Bản, đã được chính thức thành lập vào năm 1889

Ảnh chụp đường phố Tokyo năm 1905

Những năm 1910 – 1919 tại Tokyo

Lễ khánh thành ga tàu Yurakuncho năm 1910

Tokyo cũng phát triển mạng lưới đường thủy từ đầu thế kỷ 20

Các tuyến xe điện đầu tiên của Tokyo được mở cửa vào năm 1903, ga tàu chính của thành phố, phục vụ cho hệ thống đường ray tốc độ cao ngày nay, được hoàn thành vào năm 1914.

Nhà ga Tokyo, trước và sau khi hoàn thành xây dựng

Dân số Tokyo đã đạt 3,7 triệu người vào năm 1920

Đường phố Tokyo năm 1922

Nhưng Tokyo đã phải chịu những thảm họa lớn vào năm 1923, đó là trận động đất Kantō và Chiến tranh Thế giới thứ 2

Mặc dù bị tàn phá nhưng thành phố được hồi phục nhanh chóng sau vài thập kỷ

Ngôi đền Akasuk năm 1930

Ngày nay, Tokyo vẫn giữ vị trí ngôi đầu là thành phố lớn nhất thế giới với 13,5 triệu dân

Tham khảo Business Insider