Theo Bloomberg, 8 tỉ phú người Hoa mất tiền trong năm 2018, theo thứ tự lần lượt từ nhiều đến ít là: CEO NetEase William Ding, Chủ tịch Tencent Ma Huateng, nhà sáng lập Lens Technology Zhou Qunfei, nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, nhà đồng sáng lập Tencent Zhang Zhidong, Phó chủ tịch Hangzhou Hikvision Gong Hongjia, CEO JD.com Richard Liu, CEO Baidu Robin Li.

Cụ thể, ông William Ding mất đến 8,4 tỉ USD, là người mất tiền nhiều nhất trong dàn tỉ phú công nghệ Trung Quốc từ đầu năm. Tính đến tháng 2, tài sản của nhà sáng lập kiêm CEO NetEase là 18,3 tỉ USD song giờ đây là 11,9 tỉ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires. Hồi năm 2017, ông Ding đứng hạng 52 trong danh sách các tỉ phú giàu nhất thế giới của
Forbes.

8 tỉ phú công nghệ Trung Quốc mất 33 tỉ USD - ảnh 1

Mức thiệt hại tài sản của 8 tỉ phú công nghệ Trung Quốc trong năm 2018

Ảnh: Bloomberg

Ma Huateng (Pony Ma) thì mất 6,7 tỉ USD. Tencent từ lâu là “nhà vô địch” quốc gia, được chính quyền Trung Quốc ưu ái song hiện tại, họ lại chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Cổ phiếu hãng liên tục giảm. Vốn hóa thị trường mất hơn 165 tỉ USD từ tháng 1. Hiện ông Ma Huateng đang có 33,3 tỉ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires.

Nữ tỉ phú giàu nhất Đại lục Zhou Qunfei (Chu Quần Phi) hiện còn 5,12 tỉ USD. Bà là chủ tịch Lens Technology, nhà cung cấp điện tử tiêu dùng ở Lưu Dương (Trung Quốc) sản xuất kính cho điện thoại di động, máy vi tính và máy ảnh. Hãng đạt 23,5 tỉ nhân dân tệ, tương đương 3,5 tỉ USD, doanh thu trong năm qua. Apple và Samsung là hai trong số các khách hàng lớn của hãng.

Tổng cộng, 8 tỉ phú công nghệ Trung Quốc mất 33,3 tỉ USD vì giới đầu tư không còn mặn mà với cổ phiếu doanh nghiệp. Con số 33 tỉ USD lớn hơn quy mô nền kinh tế Latvia.