Trong một bước đi nhằm đe dọa chuyển dịch lãnh địa truyền hình tại Anh, Amazon sẽ trở thành dịch vụ stream nội dung qua internet đầu tiên phát trực tiếp các trận bóng đá Ngoại hạng Anh. Người tiêu dùng giờ đây sẽ phải trả khoảng 1.000 bảng Anh để xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu trong mùa giải 2019 – 2020, sau khi Amazon phá vỡ sự độc quyền bao lâu nay về việc phát sóng Ngoại hạng Anh của Sky và BT. Người khổng lồ về thương mại điện tử này sẽ có trong tay một trong hai gói phát sóng trực tiếp từ 2019 cho đến 2022, cho phép chiếu toàn bộ các trận trong vòng đấu giữa tuần và tất cả 10 trận trong ngày Boxing Day.

Amazon giành quyền phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh, trở thành dịch vụ stream trên Internet đầu tiên làm được điều này - Ảnh 1.

Theo tiết lộ từ tờ Telegraph, việc bán hai gói cuối cùng đã xác nhận thông tin rằng giải Ngoại hạng Anh đang chứng kiến lần sụt giảm doanh thu nội địa đầu tiên từ trước đến nay, lên tới 500 triệu Bảng so với các thỏa thuận bản quyền phát sóng trước đây. Tổng thu nhập của giải Ngoại hạng Anh từ phát sóng nội địa ba mùa tới sẽ là 4,64 tỷ Bảng Anh, giảm 496 Bảng Anh so với trước đây. Trong khi đó, Amazon không tiết lộ về số tiền họ trả cho gói bản quyền mà mình mua nhưng các nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng công ty đã đầu tư số tiền tương tự như BT, khoảng 90 triệu Bảng cho gói chung kết. Các trận đấu do Amazon phát trực tiếp có thể được xem qua dịch vụ Prime Video, có mức thuê bao 79 bảng mỗi năm, hay 7,99 bảng mỗi tháng. Các fan hâm mộ của giải Ngoại hạng sẽ phải đăng ký theo 3 dịch vụ riêng biệt nếu họ muốn theo dõi toàn bộ các trận phát sóng trực tiếp. Theo các chuyên gia so sánh giá tại uSwitch, chi phí để xem toàn bộ các trận giải Ngoại hạng Anh của mùa giải năm 2019 sẽ bắt đầu ở mức 966,59 Bảng Anh.

Amazon giành quyền phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh, trở thành dịch vụ stream trên Internet đầu tiên làm được điều này - Ảnh 2.

Ông Richard Scudamore, chủ tịch điều hành của giải Ngoại hạng Anh cho biết. “Amazon là một đối tác mới đầy thú vị cho giải Premier League và chúng tôi rất hân hạnh vì họ đã chọn để đầu tư vào các quyền phát sóng này.” Phó chủ tịch của Prime Video tại châu Âu, Jay Marine cũng cho biết. “Chúng tôi luôn tìm cách gia tăng thêm giá trị cho gói Prime và chúng tôi rất vui mừng khi giờ đây, lần đầu tiên mang các trận đấu trực tiếp trên giải Premier League tới những thành viên của Prime Video mà không thêm chi phí cho gói thành viên.” “Giải Ngoại hạng Anh là giải đấu thể thao được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Trong hai vòng đấu trong tháng 12 tới đấy, các thành viên Prime sẽ có thể xem mọi trận đấu, mọi đội bóng, vì vậy, dù bạn ủng hộ đội nào trong giải Ngoại hạng Anh, bạn đều có thể được xem họ thi đấu trực tiếp trên Prime Video.” Khởi đầu cho một cuộc chiến mới

Amazon giành quyền phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh, trở thành dịch vụ stream trên Internet đầu tiên làm được điều này - Ảnh 3.

Các chuyên gia cho rằng thỏa thuận này của Amazon có thể dẫn tới một cuộc chiến đấu giá bản quyền trong chu kỳ phát sóng tiếp theo. Giáo sư Chris Brady, giám đốc của Trung tâm kinh doanh Thể thao tại Đại học Salford cho biết: “Tùy thuộc vào diễn biến trong ba nắm tới đây, thỏa thuận này có thể là điềm báo trước cho một cuộc chiến đấu giá bản quyền thậm chí còn lớn hơn trong thời gian tới.” Thỏa thuận của Amazon với giải Ngoại hạng Anh tới chỉ một năm sau khi họ báo hiệu ý định nhẩy vào thị trường phát sóng trực tiếp thể thao tại Anh, bằng cách bỏ ra 30 triệu bảng Anh cho việc phát sóng độc quyền tại Anh giải tennis US Open. Họ cũng giành được quyền phát sóng tại Anh cho giải ATP World Tour sau khi đánh bại hãng Sky vào tháng Tám. Trong khi đó, ông Scudamore lại hy vọng rằng sự quan tâm của Amazon sẽ khởi động một trận chiến đấu giá mới để giành các gói phát sóng trực tiếp, nhưng hy vọng đó đã giảm đi khi hãng BT và Sky đã giành lại quyền phát sóng tại Anh. Tham khảo Telegraph