Apple vừa qua đã trả đợt đầu tiên trong khoản bù thuế 13 tỷ euro đối với
Ireland. Đây là số tiền mà
Liên Minh Châu Âu tin rằng Apple đã có những thoả hiệp bất hợp pháp với chính phủ để có được mức thuế thấp. Tuy vậy số tiền này sẽ được giữ bởi một quỹ tín dụng, trong trường hợp Apple và Ireland kháng án thành công.
Số tiền đợt đầu mà Apple sẽ trả là 1,5 tỷ euro, và hãng sẽ tiếp hành trả đủ 13 tỷ euro cho đến tháng 9 năm nay. Đây là số tiền bù thuế lớn nhất trong lịch sử. Tuy vậy Apple vẫn khẳng định rằng quyết định của Liên Minh
Châu Âu đưa ra là “hiểu sai cách doanh nghiệp hoạt động”, Nếu kháng án thành công, số tiền này sẽ được hoàn trả lại Apple. Tuy vậy để đi đến kết quả cuối cùng thì có thể sẽ phải mất nhiều năm.