Tất nhiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan không hài lòng với quyết định này. Ngoài việc yêu cầu “bán” tiền USD lấy Lira để tránh lạm phát, ông còn kêu gọi 80 triệu người dân bỏ iPhone để chuyển sang Samsung hoặc thương hiệu nội địa Venus.
Theo PhoneArena, thị phần iPhone tại quốc gia này vào khoảng 15%, trước đó hàng triệu iPad đã được Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua để trang bị cho các trường học.
Khá thú vị khi trong hầu hết những mâu thuẫn, Apple đều được đưa ra làm hình ảnh thu nhỏ của tư bản Mỹ, tương tự nước ngọt có ga trong thời chiến tranh lạnh. Năm ngoái người dân Trung Quốc đã đập iPhone trong cuộc tranh chấp Biển Đông với Mỹ.
Phúc Thịnh