Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/6 tiếp Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại Nhà Trắng. Trước cuộc gặp, ông Kim đã chuyển tới nhà lãnh đạo Mỹ bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Nhà Trắng đã tiết lộ những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông Trump nhận thư và đó không phải là một bức thư bình thường. Nó có kích cỡ rất lớn.

Ông Trump cầm bức thư “quá khổ”. Ảnh: Nhà Trắng
Bức thư đã được mật vụ Mỹ “kiểm tra kỹ lưỡng” trước khi quan chức Triều Tiên trao nó cho Tổng thống Mỹ,  để đề phòng mọi nguy hiểm tiềm ẩn trước khi ông Kim Yong Chol gửi cho ông Trump.
Trước đó, ông Trump nói rằng ông rất háo hức chờ xem nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un viết gì trong thư. 
Một số người sử dụng Twitter tò mò về dụng ý của nhà lãnh đạo Triều Tiên khi sử dụng chiếc phong bì to như vậy, trong khi không ít người suy đoán về việc ông Trump sẽ hồi âm ra sao.
WSJ dẫn nguồn tin từ một quan chức Nhà Trắng, cho biết trong bức thư gửi đến nhà lãnh đạo Mỹ, ông Kim Jong-un đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump mà không phải đưa ra bất cứ nhượng bộ hay đe dọa đáng kể nào.
Tới nay vẫn chưa ai biết nội dung thư là gì, chỉ biết rằng sau cuộc gặp với ông Kim Yong Chol, ông Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/6 như dự kiến.
Sau cuộc gặp với ông Kim Yong Chol, ông Trump thừa nhận ông chưa đọc lá thư. Ít lâu sau, nguồn tin Nhà Trắng xác nhận ông Trump đã đọc và nắm được nội dung bên trong.
>> Xem thêm
Thượng đỉnh Mỹ – Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore
Hương Nguyễn (t/h)